Quốc tế
28/02/2022 00:23Tình hình Ukraine: Quân Nga tiến vào Kharkov, lý do Kiev huỷ hoà đàm ở Belarus
Ông Synehubov nói các phương tiện của Nga đã vào thành phố hôm 27/2. Ông kêu gọi cư dân nên ở trong nơi trú ẩn và không di chuyển đi bất cứ đâu, đồng thời cho biết các lực lượng vũ trang Ukraine đang đối phó với tình hình.
Kharkov, với dân số khoảng 1,4 triệu người, nằm cách biên giới Nga chưa đầy 32 km về phía Nam và đã bị các lực lượng Nga tiếp cận ngay sau khi chiến dịch quân sự bắt đầu.
![]() |
| Quân đội Nga tiến vào thành phố lớn thứ 2 Ukraine. |
Các lực lượng Ukraine đã cố gắng ngăn chặn quân đội Nga tiến vào thành phố trong ba ngày qua.
Trong khi đó, Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng phái đoàn Nga đã đến Belarus để dự kiến đàm phán với các đại diện Ukraine. Phái đoàn bao gồm đại diện của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và các cơ quan ban ngành khác, bao gồm cả phủ Tổng thống Nga. Điện Kremlin tuyên bố trước đó rằng phía Ukraine đã phản hồi bằng đề nghị gặp mặt ở Warsaw rồi cắt liên lạc.
Theo Jerusalem Post, Tổng thống Ukraine nói cởi mở đối thoại với Nga, nhưng không phải ở một thành phố mà từ đó tên lửa được phóng vào nước ông. Các quan chức hàng đầu của Ukraine và Tổng thống Volodymyr Zelensky trước đó bày tỏ sẵn sàng đàm phán hòa bình với Moskva.
Hôm 26/2, ông Zelensky cho biết: “Chúng tôi sẽ chiến đấu hết sức có thể", trong khi quân đội Ukraine đụng độ với lực lượng Nga. Ông nói trên truyền hình: “Người Ukraine đang ở trên mảnh đất của họ và sẽ không bao giờ đầu hàng bất kỳ ai".
Các ngoại trưởng EU dự kiến sẽ họp vào 27/2 để thảo luận về các biện pháp hỗ trợ thêm cho Ukraine và có thể là các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga.
PHƯƠNG ANH(Nguồn: CNN, CNBC, FT )
- Vì sao ngày 8/3 là Ngày Quốc tế Phụ nữ? (48 phút trước)
- Xung đột tại Trung Đông: Châm ngòi cho làn sóng di cư mới (2 giờ trước)
- Loạt địa điểm của Mỹ - Israel thành 'đống tro tàn' sau đòn đáp trả của Iran (3 giờ trước)
- Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Ông Nhuận Đạt sau khi hoàn tục đã đăng ký kết hôn (3 giờ trước)
- Châu Á chạy đua bảo đảm nguồn dầu khí khi căng thẳng Trung Đông leo thang (3 giờ trước)
- Mỹ mang 'lá chắn chống UAV' từ chiến trường Ukraine tới Trung Đông (4 giờ trước)
- Một cú click vào website lậu, nguy cơ mất sạch dữ liệu cá nhân (4 giờ trước)
- Phố Wall giảm điểm khi dầu tăng sốc, lo ngại kinh tế Mỹ suy yếu (5 giờ trước)
- Nghịch lý khiến đội tuyển nữ Việt Nam khó xử tại Asian Cup nữ 2026 (5 giờ trước)
- Vệ binh Cách mạng Iran thách thức Mỹ hộ tống tàu chở dầu qua eo biển Hormuz (5 giờ trước)
