Xã hội
08/02/2021 00:41Thu trăm triệu từ heo rừng lai, gà Đông Tảo
Những ngày này, chị Nguyễn Thị Hoa ở xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa đang bận rộn với nhiều đơn đặt hàng mua heo rừng lai. Chị Hoa gầy bầy heo trong vườn từ 10 năm trước với nguồn giống từ huyện Sơn Tây và huyện Nam Trà My (Quảng Nam). Vụ Tết năm nay, gia đình chị nuôi được 45 con heo.
![]() |
Chị Hoa cho heo rừng ăn trước ngày xuất bán. Ảnh: Phạm Linh. |
Với giá 170.000 đồng một kg heo hơi (cao hơn 20.000 đồng so với năm ngoái), chị Hoa nhẩm tính lãi đến 100 triệu đồng.
Theo thường lệ, đến 20 Chạp gia đình chị bắt đầu giao heo cho khách. Các gia đình thường mua heo trọng lượng 20-35 kg một con, còn thương lái thì mua heo hơn 40 kg một con để mổ xẻ bán lại. Cận ngày xuất bán, chị Hoa vừa chốt đơn vừa tiếp tục vỗ béo đàn heo.
Theo chủ hộ chăn nuôi, heo rừng lai là món "đặc sản" được ưa chuộng nhiều trong năm nên đến cận Tết, mặt hàng này khan hiếm, vì thế nhu cầu mua heo tăng cao. "Heo rừng lai ít chịu ảnh hưởng dịch bệnh, thức ăn chủ yếu là rau cỏ tự nhiên như chuối, bắp, lá cây, cỏ voi... Heo được nuôi thả trong vườn nên thịt rất thơm ngon", chị Hoa cho biết.
![]() |
Heo rừng lai ăn thân chuối băm và các thức ăn tự nhiên. Ảnh: Phạm Linh. |
Ông Lâm Trung Chánh, ở xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức cũng vừa xuất bán 13 con heo rừng lai trong tổng số 25 con trong vườn, thu về hơn 40 triệu đồng. Ông cho biết, từ ngày nuôi nuôi heo rừng lai, gia đình ông đảm bảo chi tiêu, mua sắm trong Tết.
Ngoài heo rừng lai, người dân còn "săn" các vật nuôi đặc sản khác như gà Đông Tảo, gà H'Mông để đón Tết, khiến các chủ hộ chăn nuôi không phải lo khâu đầu ra.
Ông Nguyễn Văn Hùng, chủ một trại gà ở xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh nuôi 500 con, trong đó có hơn 300 con đã xuất bán đi các tỉnh Bình Phước, Đà Nẵng, Lâm Đồng... và các tỉnh phía Bắc.
Gà H'Mông nặng 2 kg trở lên, giá 200.000 đồng mỗi kg. Gà Đông Tảo đến 500.000 đồng mỗi kg. Gà Đông Tảo có trọng lượng từ 4 đến 4,5 kg, mỗi con có giá 2 đến 2,5 triệu đồng.
![]() |
Gà Đông Tảo của nhà ông Hùng được bán đi nhiều tỉnh. Ảnh: Phạm Linh. |
Gà H'Mông là giống gà quý hiếm, có thịt đen, xương đen, thịt chắc và thơm ngon. Còn gà Đông Tảo cũng là một giống gà đặc hữu và quý hiếm có nguồn gốc từ Hưng Yên.
Ông Hùng cho biết, nhờ tham khảo Internet, ông đã mua giống gà từ các tỉnh phía Bắc về nuôi, các con ông đã tạo được mạng lưới khách hàng qua mạng. Nhờ vậy mà lượng khách hàng luôn ổn định, vụ Tết năm nay ông thu 300 triệu đồng từ hai giống gà này.
Phạm Linh
- Chỉ 1 cái bắt tay, Lý Tiểu Long khiến cao thủ Nhật Bản phải nể (21:31)
- Phi hành đoàn Artemis II ghi dấu lịch sử với loạt ảnh ngoạn mục từ Mặt Trăng (21:05)
- Chuyện tình 30 năm, kín tiếng của 'vua hài đất Bắc' và tiểu thư phố cổ (1 giờ trước)
- 15 triệu dân tại TP.HCM sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí thế nào? (1 giờ trước)
- Khách ồ ạt bán vàng, cửa hàng không trả tiền ngay: Bảo Tín Minh Châu nói gì? (2 giờ trước)
- Chưa vào hè đã nắng nóng hơn 40°C, năm nay có thể ghi nhận kỷ lục nhiệt độ (2 giờ trước)
- Quá trình đàm phán Mỹ - Iran sẽ diễn ra thế nào? (2 giờ trước)
- Giá xăng, dầu trong nước đồng loạt giảm từ chiều nay (2 giờ trước)
- Vietjet tăng cường khai thác 832.000 chỗ phục vụ cao điểm lễ 30/4 - 1/5 (3 giờ trước)
- Bộ Chính trị phân công, chỉ định đồng chí Trần Đức Thắng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội (3 giờ trước)


