Có thể bạn chưa biết
25/01/2021 03:26Thứ tiếp viên không bao giờ uống trên máy bay
Kat Kamalani, nữ tiếp viên hàng không 30 tuổi, cho biết thứ mà hành khách không nên uống trên mỗi chuyến bay chính trà hay cà phê. Tiếp viên đến từ bang Utah cho biết quy tắc số một là không bao giờ uống bất kỳ chất lỏng nào không được đóng lon hay chai. Lý do là các bồn chứa nước trên máy bay để phục vụ khách hầu như không bao giờ được vệ sinh. Và theo đánh giá của Kamalani, chúng thật sự rất bẩn.
Kamalani nói, hầu hết tiếp viên hiếm khi uống cà phê, trà trên máy bay. Bởi cả hai loại đồ uống này đều được pha bằng nước nóng lấy từ máy pha cà phê và thiết bị này hiếm khi được làm sạch sâu trừ khi chúng bị hỏng. Ngoài ra, những chiếc máy này thường được đặt cạnh nhà vệ sinh.
![]() |
Kat Kamalani là một cái tên được nhiều người biết đến trên Tik Tok với gần nửa triệu người theo dõi. Video về đồ uống nên tránh trên máy bay của cô đạt hơn 2 triệu lượt xem trong thời gian ngắn. Ảnh: Good Morning America |
Một nghiên cứu năm 2019 về chất lượng nước trên máy bay của Đại học Thành phố New York và website Diet Detective cũng đưa ra khuyến cáo tương tự cho hành khách. Họ đã phân tích chất lượng nước uống của 11 hãng hàng không lớn và 12 hãng trong khu vực. Theo đó, chất lượng nước uống giữa các hãng khác nhau, nhiều hãng có thể đã cung cấp nước không sạch cho khách hàng.
Hội đồng nghiên cứu đánh giá nước của các hãng hàng không theo thang điểm từ 5 (tốt nhất) đến 0 (tệ nhất), dựa trên 10 yếu tố khác nhau từ những mẫu nước chứa vi khuẩn E. coli, vi khuẩn coliform... cho đến kích thước đội tàu bay. Những hãng đạt từ 3 điểm trở lên cung cấp nước uống tương đối sạch. 7 trong 10 hãng bay không đạt 3 điểm, và cần phải cải thiện chất lượng nước. Chỉ có một hãng đạt tiêu chuẩn vệ sinh nước uống là Piedmont Airlines (4,3 điểm). Ngoài ra, nghiên cứu cũng khuyên hành khách không nên rửa tay trong toilet máy bay mà nên dùng dung dịch sát khuẩn tay thay thế.
![]() |
Hành khách nên tránh uống trà hay cà phê pha nóng trên máy bay. Ảnh: Healthline |
Năm 2011, chính phủ Mỹ ban hành quy tắc nước uống trên máy bay (ADWR), yêu cầu các hãng kiểm tra nguồn cung cấp nước để tiếp viên, hành khách được uống nước an toàn. Quy định cũng yêu cầu các hãng bay phải khử trùng, sục bể chứa nước ít nhất 4 lần một năm hoặc mỗi năm một lần nhưng phải kiểm tra bể chứa hàng tháng.
Nước trên máy bay được bơm vào từ hệ thống nước sạch của các thành phố. Chất lượng nước phụ thuộc một phần vào độ an toàn của các thiết bị được sử dụng để chuyển nước lên máy bay, từ xe tải đến vòi bơm.
Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) chịu trách nhiệm giám sát chất lượng nước. Hầu hết hãng bay của Mỹ khẳng định họ cung cấp nước đủ tiêu chuẩn, nhưng vẫn phục vụ thêm nước đóng chai để chiều lòng hành khách.
Hiệp hội Tiếp viên Hàng không Mỹ - CWA (AFA) trước đây từng tuyên bố một điều tương tự rằng nước trên máy bay do EPA kiểm duyệt đủ an toàn để uống, nhưng "AFA không tin rằng quy định này có đủ tầm ảnh hưởng hoặc được thực thi chặt chẽ".
Anh Minh (Theo Insider)
- Ban tổ chức ASIAD 2026 bỏ quên, VĐV Trung Quốc nhịn đói, mắc kẹt 7 giờ ở sân bay (10:45)
- Trái Đất mất hơn 11.000 tỷ tấn băng ở Greenland và Nam Cực (10:30)
- Tìm kiếm nam sinh nghi bị nước cuốn mất tích ở Hà Nội (10:21)
- Williams Minh Hoàng, Adou Minh lên tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026 (10:15)
- iPhone Duo: Giá cao kỷ lục nhưng vẫn thiếu hai tính năng đáng giá (10:00)
- Giá vàng hôm nay 18-9: SJC giảm 700.000 đồng/lượng (53 phút trước)
- Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Philippines: Tinh chỉnh hàng công (1 giờ trước)
- Huawei: AI Trung Quốc chưa đủ mạnh để phát hiện rủi ro từ tác nhân nổi loạn (1 giờ trước)
- Đoàn Iran được dự kỳ họp của Liên hợp quốc, bị cấm mua hàng xa xỉ (1 giờ trước)
- Hà Nội: Hệ thống công trình chống ngập đồng bộ bước đầu phát huy hiệu quả (1 giờ trước)

