Quốc tế
08/12/2021 15:03Thêm Australia tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh, chuyện gì sẽ xảy ra?
Ông Morrison cho biết chính phủ Trung Quốc vẫn chưa thực hiện bất kỳ nỗ lực nào để đáp ứng một số vấn đề mà Australia nêu ra, bao gồm cả việc giải quyết các cáo buộc về nhân quyền. Bắc Kinh phủ nhận các cáo buộc.
"Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi các quan chức chính phủ Australia sẽ không đến Trung Quốc để tham dự các trận đấu đó. Các vận động viên Australia dù vậy vẫn sẽ tham dự", ông Morrison nói với các phóng viên tại Sydney.
![]() |
| Đồng hồ đếm ngược đến Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. (Ảnh: Reuters) |
Australia tuyên bố tẩy chay ngoại giao Thế vận hội Bắc Kinh sau khi Mỹ có động thái tương tự. Ngoài Australia, New Zealand cũng không gửi quan chức đến tham dự sự kiện nhưng lý do chủ yếu vì COVID-19. Các quan chức Nhật Bản, Canada đang xem xét vấn đề. Trong khi đó EU nói quyết định là tùy vào các nước thành viên.
Tổng thống Nga Putin là lãnh đạo nước lớn duy nhất nhận lời mời của Thế vận hội cho đến nay.
Bắc Kinh phản ứng gay gắt sau động thái của Mỹ. Nước này nói Washington sẽ phải “trả giá” vì tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa đông 2022. “Hãy chờ xem”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên phát biểu, nhưng không tiết lộ chi tiết về dự định tiếp theo của chính phủ Trung Quốc.
Mỹ dự kiến sẽ là chủ nhà Thế vận hội mùa hè 2028 tại Los Angeles và đang chuẩn bị cạnh tranh để giành suất chủ nhà Thế vận hội mùa đông 2030 tại Salt Lake.
Khi được hỏi liệu Trung Quốc có tính đến việc tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội tại Mỹ hay không, ông Triệu nói việc tẩy chay của Washington đã "làm hỏng nền tảng và bầu không khí" của việc trao đổi và hợp tác thể thao tại Thế vận hội, ví đó như "nâng một hòn đá để đè lên chân mình".
Một số nhà phân tích chính trị cho rằng động thái tẩy chay ngoại giao không gây ảnh hưởng nhiều đến Thế vận hội, và chủ yếu là vấn đề hình ảnh mà Bắc Kinh dựa vào để đe dọa trả đũa. “Nếu không phản ứng thì ở đây sẽ chẳng có chuyện gì”, theo Lisa Delpy Neirotti, chuyên gia về quản lý thể thao tại Đại học Kinh doanh George Washington. “Dù sao thì chúng ta cũng sẽ không cử phái đoàn lớn đi trong thời kỳ dịch bệnh này”.
Tuy nhiên, việc tẩy chay ngoại giao cũng đặt các nhà tài trợ Olympic vào tình thế “khó xử”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết chính phủ Mỹ không ra lệnh gì cho các đơn vị tư nhân, nhưng họ nên “nhận thức đầy đủ” về vấn đề tại Trung Quốc.
| Nối gót Mỹ, New Zealand không cử đại diện ngoại giao dự Thế vận hội Bắc Kinh
New Zealand tuyên bố nước này sẽ không cử đại diện ngoại giao tới tham dự Thế vận hội Bắc Kinh 2022 với lý do ... |
| Mỹ tuyên bố không cử quan chức tới dự Olympic Bắc Kinh 2022
Mỹ tuyên bố sẽ không cử quan chức chính phủ tham dự Olympic Bắc Kinh 2022 bất chấp cảnh báo đáp trả từ Trung Quốc. |
- Việt Nam đăng cai tổ chức Miss World 2026 (1 giờ trước)
- Bí mật đằng sau trận hòa của U23 Việt Nam trước U23 Triều Tiên (1 giờ trước)
- Công an thu giữ nhiều thùng tài liệu tại 2 cửa hàng Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Học triết lý của 'kiếm thánh' Nhật Bản, Lý Tiểu Long tạo võ công tuyệt thế (1 giờ trước)
- Liên tiếp các ca nhồi máu cơ tim nguy kịch, bác sĩ cảnh báo thói quen xấu (2 giờ trước)
- Iran đang chặn 'yết hầu dầu mỏ' Hormuz bằng cách nào? (3 giờ trước)
- Lộ diện 'người hùng' trong bức ảnh ám khói sau vụ cháy nhà ở Hà Nội (4 giờ trước)
- Nhộn nhịp công trường thi công hồ điều hòa gần 1.000 tỷ đồng tại Long Biên (5 giờ trước)
- Công an xuất hiện tại 3 cơ sở vàng bạc Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội (5 giờ trước)
- Thị trường chứng khoán “bùng nổ”, VN-Index tăng hơn 43 điểm (6 giờ trước)
