Sau Tết, hơn 17 triệu học sinh cả nước dự kiến được đến trường

Ngày 28-1, Bộ GD-ĐT thông tin về kế hoạch của các địa phương về việc cho học sinh đến trường sau kỳ nghỉ tết Nhâm Dần với khoảng 17 triệu học sinh sẽ được học trực tiếp.

Sau Tết, hơn 17 triệu học sinh cả nước dự kiến được đến trường ảnh 1
Bộ GD-ĐT thông tin có khoảng 17 triệu học sinh được đến trường sau tết Nguyên đán

Ngày 28-1, Bộ GD-ĐT cho biết, dự kiến đến ngày 7/2/2022, tổng số học sinh được đến trường trên cả nước là hơn 17,1 triệu học sinh, đạt tỉ lệ 75,71%.

Trong đó, có 51 tỉnh, thành cho trẻ mầm non đến trường với hơn 3,7 triệu em; 53 địa phương cho học sinh tiểu học đến trường với hơn 6,2 triệu học sinh.

Trong khi đó, ở khối THCS, có 57/63 tỉnh, thành cho học sinh đến trường với hơn 4,45 triệu em (78%).

Còn với khối THPT, toàn bộ tỉnh, thành phố đã cho học sinh đến trường.

Riêng khối Đại học, Cao đẳng, theo Bộ GD-ĐT, khoảng 91% trường có kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp.

Được biết, tính đến 25/1/2022 cả nước có 14 tỉnh, thành phố cho học sinh trực tiếp đến trường; 30 tỉnh, thành dạy học trực tiếp, trực tuyến, qua truyền hình; 19 tỉnh, thành phố dạy học trực tuyến và qua truyền hình.

Tổng số học sinh được đến trường là hơn 15,6 triệu em, chiếm 69,3% học sinh cả nước.

Học sinh Hà Nội từ lớp 1 đến lớp 6 vẫn học trực tuyến Học sinh Hà Nội từ lớp 1 đến lớp 6 vẫn học trực tuyến

Tại địa bàn các xã/phường/thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 cho phép ...

/ www.anninhthudo.vn