Real Madrid vô địch La Liga là “điềm xấu” với Barcelona?

Đang có một sự trùng hợp khá kỳ lạ liên quan đến Real Madrid và Barcelona trong khoảng hơn 1 thập kỷ qua.

Sự kình địch giữa 2 câu lạc bộ Real Madrid và Barcelona ở Tây Ban Nha thế nào ai cũng biết. Họ so kè nhau trên mọi khía cạnh, từ trong đến ngoài sân cỏ. Nếu như Real Madrid trội hơn ở số lần vô địch La Liga (34) thì Barca chiếm ưu thế tại Cúp Nhà Vua (30).

Mùa giải 2019-20 vừa qua, đội bóng Hoàng gia giành lại chức vô địch La Liga từ tay đại kình địch. Đó có thể là chuyện rất bình thường khi Barca mùa này rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng. Tuy nhiên, khi liên hệ với quá khứ, có một sự trùng hợp khá kỳ lạ là cứ khi Los Blancos vô địch Tây Ban Nha, “điềm gở” sẽ đến với Blaugrana.

Cụ thể, vào mỗi mùa Hè sau khi Real Madrid lên ngôi ở La Liga (2008, 2012, 2017), Barca sẽ mất một ngôi sao lớn. Năm nay cũng chuẩn bị như vậy, khi Messi đang nhất quyết ra đi.

4 năm sau khi “dọn dẹp” Ronaldinho, Pep Guardiola cũng rời Barcelona. Ảnh: Getty Images
4 năm sau khi “dọn dẹp” Ronaldinho, Pep Guardiola cũng rời Barcelona. Ảnh: Getty Images

Trước mùa giải 2007-08, huấn luyện viên Frank Rijkaard đã làm khá tốt công việc của mình khi phát huy được những gì tinh túy nhất của Ronaldinho, đưa Lionel Messi lên đội 1 hay vô địch Champions League lần đầu tiên (2006). Nhưng mùa 2007-08 lại chuyển hướng xấu với huấn luyện viên người Hà Lan, khi Barca bị Manchester United loại ở Champions League và kém Real Madrid 18 điểm tại La Liga.

Sau khi sa thải Rijkaard, Chủ tịch Joan Laporta đã đưa ra quyết định táo bạo, chơi một canh bạc lớn khi bổ nhiệm Pep Guardiola, người chưa từng có kinh nghiệm huấn luyện đỉnh cao. Pep ngay lập tức đóng vai “người dọn dẹp” phòng thay đồ bị cho là có vấn đề.

Deco và Ronaldinho bị coi là có ảnh hưởng đáng lo ngại với Messi thời trẻ, cũng như kìm hãm sự phát triển của anh. Cả 2 đều bị bán đi và nên nhớ, Ronaldinho là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời đó, nhưng đó là lối thoát cần thiết cho một giai đoạn thành công thậm chí còn vĩ đại hơn.

Neymar rời Barca năm 2017, Messi chuẩn bị chia tay sân Camp Nou năm nay, đều sau khi Real Madrid vô địch Liga. Ảnh: Getty Images
Neymar rời Barca năm 2017, Messi chuẩn bị chia tay sân Camp Nou năm nay, đều sau khi Real Madrid vô địch Liga. Ảnh: Getty Images

4 năm sau khi loại bỏ Ronaldinho, chính Pep là người ra đi. Nhưng tất nhiên, từ năm 2008 đến thời điểm đó, ông đã biến Barca thành kẻ thống trị với lối chơi tiqui-taca huyền thoại mà Messi là một trong những hạt nhân. 14 danh hiệu trong 4 mùa giải, Pep cùng Barca giành được tất cả, nhưng mối quan hệ với Ban lãnh đạo lại không tốt để ông quyết định ra đi sau mùa giải mà Real Madrid của Jose Mourinho vô địch La Liga.

Pep ra đi nhưng với dàn sao của mình, trong đó có Neymar, họ vẫn có thể chinh phục Champions League năm 2015, thống trị Liga 3 trong 4 năm. Trong khi đó, sau chức vô địch Champions League năm 2016, Zinedine Zidane của Real Madrid đặt mục tiêu ưu tiên La Liga và kết quả là mùa giải 2016-17, họ giành cú đúp.

Về phần Barcelona, màn ngược dòng kinh điển trước Paris Saint Germain ở mùa giải đó sẽ được nhớ mãi, nhưng đội bóng Pháp nhanh chóng “trả thù” bằng cách bỏ ra 222 triệu euro để mua sự tự do của Neymar. Kể từ đó, Barca vẫn chưa thể tìm lại chính mình.

Đến mùa giải 2019-20, Real Madrid lại vô địch La Liga và Barca đang chuẩn bị phải đón nhận vết thương lớn nhất trong lịch sử khi để mất cầu thủ vĩ đại nhất là Lionel Messi. Một cuộc chia tay không hề yên ả.

TAM NGUYÊN

Real Madrid: May mắn sẽ không đi cùng mãi đâu, Zidane! Real Madrid: May mắn sẽ không đi cùng mãi đâu, Zidane!
Cầu thủ Real tung hô Zidane trong ngày vô địch Cầu thủ Real tung hô Zidane trong ngày vô địch
/ laodong.vn