Quốc tế
19/05/2021 16:15Quốc hội Mỹ thông qua luật chống thù ghét người gốc Á
Hôm 18/5, với 364 phiếu thuận và 62 phiếu chống, các nhà lập pháp Hạ viện đã thông qua luật nhằm chống lại sự gia tăng mạnh của tội thù ghét đối với người Mỹ gốc Á, vốn xảy ra kể từ khi bùng phát đại dịch COVID-19. Theo đó, đạo luật có tên gọi “Đạo luật về tội ác thù hận đại dịch COVID-19” sẽ được trình lên Tổng thống Biden xem xét, ký ban hành.
“Sau một năm cộng đồng người Mỹ gốc Á kêu gọi sự giúp đỡ, hôm nay Quốc hội Mỹ thực hiện hành động lịch sử để thông qua đạo luật về tội ác thù ghét người gốc Á và gửi tới bàn của Tổng thống Biden”, Judy Chu - Chủ tịch của Nhóm nghị sĩ Quốc hội Mỹ gốc châu Á-Thái Bình Dương (AAPI) cho hay.
![]() |
| Quốc hội Mỹ thông qua luật chống thù ghét người gốc Á vốn được chính quyền Tổng thống Joe Biden thúc đẩy mạnh mẽ. (Nguồn: rollcall.com) |
Nếu được ông Biden ký ban hành, đạo luật này sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ xem xét các tội ác thù ghét chống lại người Mỹ gốc Á và người dân các đảo ở Thái Bình Dương (AAPI), đồng thời giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề này. Ngoài ra, đạo luật này sẽ cung cấp hướng dẫn cho chính phủ các bang và địa phương trong việc ngăn chặn, chống lại tội ác thù ghét.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi cho rằng đạo luật sẽ gửi đi thông điệp thống nhất về tầm quan trọng của việc tăng cường khả năng bảo vệ quốc gia trước bạo lực nhằm vào người gốc Á.
Hồi tháng 4, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật này số phiếu áp đảo 94-1. Tổng thống Joe Biden từng tuyên bố rằng ông sẽ ký thông qua. Ông hối thúc Quốc hội Mỹ hành động sau khi xảy ra các vụ xả súng ở thành phố Atlanta, bang Georgia, khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có 6 phụ nữ gốc Á.
Theo báo cáo do Stop Asian American Pacific Islander (AAPI) - tổ chức chuyên tổng hợp các vụ việc chống lại người Mỹ gốc Á, công bố ngày 16/3, chưa đầy một năm kể từ khi bùng phát đại dịch COVID-19, trung tâm này đã tiếp nhận báo cáo về 3.795 vụ kỳ thị đối với người châu Á và người dân các đảo ở Thái Bình Dương trên toàn nước Mỹ.
KÔNG ANH (Nguồn: The Hill)
- Bắt giam Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn (16:45)
- iPhone 18 Pro Max dần lộ diện trước thềm ra mắt (16:23)
- Sân khấu chung kết Miss World 2026 dài hơn 110m, sức chứa 5.000 khán giả (16:05)
- Câu hỏi không có trong kịch bản tại Quảng trường Ba Đình chiều 2/9/1945 (16:03)
- CLB Thanh Hóa chiêu mộ một loạt cựu tuyển thủ U23 Việt Nam (16:01)
- Cháy trường tiểu học ở Quảng Ngãi, một phó hiệu trưởng tử vong (16:00)
- Lạm phát khu vực đồng Euro tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm (1 giờ trước)
- Pháp buộc các hãng thời trang siêu nhanh trả phí môi trường (2 giờ trước)
- Tốc độ Internet Việt Nam lần đầu vào top 10 thế giới ở cả di động và cố định (2 giờ trước)
- 5 đối thủ đáng gờm của Bảo Ngọc tại Miss World 2026 (2 giờ trước)
