Xã hội
24/10/2021 22:23Quảng Nam sơ tán khoảng 2.000 người để tránh lũ, sạt lở đất
Sáng 24/10, nhiều khu dân cư trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố vùng đồng bằng tại tỉnh Quảng Nam vẫn còn bị ngập sâu trong nước lũ.
Tại huyện Núi Thành, một số khu dân cư tại 2 xã Tam Xuân 1 và Tam Xuân 2 ngập từ 0,5-0,7m.
Nhiều khu dân cư tại các phường Tân Thạnh, Hòa Thuận, An Sơn và các xã Tam Thăng, An Phú (TP Tam Kỳ) ngập từ 0,3-1,2m.
Tại huyện Thăng Bình, một số khu dân cư tại các xã Bình An, Bình Trung, Bình Tú, Bình Sa, Bình Nam và thị trấn Hà Lam ngập từ 0,3-1,2m.
Nước lũ bủa vây nhiều khu dân cư tại TP Tam Kỳ.
Nhiều tuyến đường tại TP Tam Kỳ thành sông do nước lũ dâng cao.
Bên cạnh đó, có khoảng 400 hộ tại xã Tam An, 500 hộ tại xã Tam Đàn, 150 hộ tại xã Tam Thành (huyện Phú Ninh) ngập từ 1,5-2m. Các địa phương đang theo dõi và chuẩn bị lực lượng, phương tiện để chủ động di dời, ứng cứu dân khi có tình huống xảy ra.
Theo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, tổng số dân sơ tán trên địa bàn tỉnh gần 400 hộ với khoảng 2.000 người, trong đó TP Tam Kỳ có 22 hộ/57 khẩu; huyện Phú Ninh sơ tán xen ghép 333 hộ/982 khẩu, sơ tán tập trung 24 khẩu; huyện Quế Sơn sơ tán xen ghép 204 hộ/546 khẩu, di dời tập trung 12 hộ/17 khẩu...
Trong khi đó, tại các huyện miền núi, mưa lớn gây ngập sâu, sạt lở đất dẫn đến cô lập, chia cắt nhiều tuyến đường, khu dân cư. Tại huyện Bắc Trà My, hiện nước lũ trên các sông, suối trên địa bàn đang lên cao. Mực nước cầu ngầm Sông Trường và Sông Oa dâng cao làm chia cắt tuyến giao thông chính từ trung tâm huyện Bắc Trà My đi các xã Trà Giác, Trà Giáp, Trà Ka, Trà Bui, Trà Đốc, Trà Tân; chia cắt tuyến đường lên huyện Nam Trà My.
Một ngôi nhà của người dân xã Trà Mai, huyện Nam Trà My bị sạt lở đất làm gãy tường, phải di dời khẩn cấp.
Chính quyền xã Trà Mai, huyện Nam Trà My và người dân di dời tài sản đến nơi an toàn.
Tại huyện Nam Trà My, do có mưa to liên tục, từ sáng nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra sạt lở một số điểm, trong đó có nhà dân. Lãnh đạo huyện Nam Trà My đã chỉ đạo các xã tổ chức di dời một số hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Lực lượng Công an phối hợp, hỗ trợ di dời người và tài sản cho nhân dân tại trung tâm huyện và một số xã.
Một điểm sạt lở tại xã Phước Thành, huyện Phước Sơn.
Nước lũ dâng cao tại ngầm Xà Ka, xã Phước Công, huyện Phước Sơn gây chia cắt giao thông.
Tại huyện Phước Sơn, một số tuyến đường đi các xã vùng cao như Phước Thành, Phước Công, Phước Kim, Phước Lộc bị sạt lở, ngập sâu tại các ngầm, tràn. Thực hiện phương án “4 tại chỗ”, các địa phương đã tổ chức di dời gần 70 hộ với khoảng 300 người ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét.
| Ảnh: Lũ lại về phố cổ Hội An, đường phố Tam Kỳ chìm trong biển nước
Nước lũ đang bủa vây các khu vực ven sông ở phố cổ Hội An; trong khi đó tại TP Tam Kỳ, các tuyến đường ... |
| Đường sắt sạt lở do mưa lớn, hơn 600 hành khách kẹt tại Quảng Nam, Quảng Ngãi
Hơn 600 hành khách bị mắc kẹt do đường sắt nối giữa 2 ga Núi Thành, tỉnh Quảng Nam và Trị Bình, tỉnh Quảng Ngãi ... |
- Ít nhất 17 người thiệt mạng trong trận động đất tại Nhật Bản (1 giờ trước)
- Siêu bão Dolphin mạnh cấp 17, có thể gây gió mạnh trên Biển Đông (1 giờ trước)
- Mỹ tấn công trả đũa dữ dội Iran (2 giờ trước)
- Mỹ đạt thỏa thuận mua hệ thống tên lửa Patriot hơn 58 tỷ USD (2 giờ trước)
- 10 nhà khoa học hàng đầu rời Mỹ và Anh sang Trung Quốc năm 2026 (2 giờ trước)
- Các 'ông lớn' ngành xây dựng làm ăn ra sao? (3 giờ trước)
- FIFA đòi mở công ty bán cổ phần World Cup, đến lượt AFC phản đối (3 giờ trước)
- Kênh đào Suez đủ sức thông dòng chảy dầu thô về châu Á? (3 giờ trước)
- 30 doanh nghiệp đã đóng cửa, ứng xử thế nào với thị trường kim cương, nữ trang? (4 giờ trước)
- Vì sao Nhà nước cần kiểm soát, quyết định giá đất? (4 giờ trước)