Quốc tế
11/07/2020 17:19Quân đội Trung Quốc-Ấn Độ tiếp tục rút khỏi khu vực tranh chấp
![]() |
| Xe quân sự tại đường ranh giới kiểm soát, khu vực biên giới Trung Quốc-Ấn Độ. (Ảnh: NDTV/TTXVN) |
Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ, ông Tôn Vệ Đông ngày 10/7 cho biết các lực lượng tuyến đầu của hai nước đang rút quân theo một thỏa thuận đạt được giữa các tư lệnh quân đội, sau cuộc đụng độ hồi tháng trước khiến ít nhất 20 binh sỹ thiệt mạng ở Thung lũng Galwan.
Theo ông Tôn Vệ Đông, Trung Quốc và Ấn Độ nên trở thành đối tác, thay vì đối thủ, và giải quyết các bất đồng một cách thỏa đáng để đưa quan hệ song phương quay trở lại quỹ đạo đúng đắn.
Phát biểu trong một đoạn video được công bố tại hội nghị trực tuyến, đại diện ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh: “Chúng ta nên tìm kiếm sự phát triển chung như là những đối tác, thay vì là các đối thủ hoặc kẻ thù."
Cũng theo Đại sứ Trung Quốc, biên giới vẫn là vấn đề nhạy cảm và phức tạp giữa Bắc Kinh và New Delhi. Ông khẳng định: “Chúng ta cần tìm kiếm một giải pháp công bằng và hợp lý mà hai bên có thể chấp nhận được thông qua tham vấn bình đẳng và đàm phán hòa bình. Theo một giải pháp cuối cùng, chúng ta đều nhất trí hợp tác với nhau để duy trì hòa bình và yên tĩnh ở các khu vực biên giới."
Động thái trên diễn ra sáu ngày sau khi kết thúc cuộc đàm phán cấp Tư lệnh Quân đoàn, trong đó hai bên nhất trí rút binh lính và tháo dỡ các cơ sở cùng với việc xác minh sẽ được thực hiện trước ngày 5/7.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết tại hội nghị trên, các quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao hai nước đã đánh giá lại tiến trình rút quân. Hai bên tái khẳng định "sẽ đảm bảo rút hoàn toàn binh sỹ dọc Đường kiểm soát thực tế (LAC) ở Ladakh và giảm căng thẳng ở khu vực biên giới này nhằm lập lại hòa bình và yên bình hoàn toàn, phù hợp với các thỏa thuận song phương.
Khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc căng thẳng sau một loạt cuộc đụng độ đầu tháng trước giữa binh lính hai bên ở Đông Ladakh, thuộc vùng lãnh thổ Kashmir tranh chấp.
Đến cuối tháng, Trung Quốc đã triển khai một lực lượng binh sỹ đáng kể đến khu vực biên giới này. Đáp lại, Ấn Độ cũng đã điều thêm 5.000 binh sỹ đến Ladakh để tăng viện cho lực lượng đang trấn giữ vùng đất dọc theo khu vực dọc LAC./.
| Trung Quốc liên tục gây hấn, Ấn Độ mời Australia tập trận cùng Mỹ, Nhật Bản
Ấn Độ lên kế hoạch mời Australia tham gia cuộc tập trận hải quân Malabar hàng năm cùng Mỹ, Nhật Bản trong bối cảnh Trung ... |
| Căng thẳng với Trung Quốc, Ấn Độ chọn Nga hay Mỹ?
Ấn Độ sẽ chọn “bạn lâu năm” Nga hay Mỹ - nước đã công khai lên tiếng ủng hộ quốc gia đồng minh Nam Á ... |
| Trung Quốc đưa 'máy xúc nhện' đến gần biên giới Ấn Độ
Công binh Trung Quốc sử dụng "máy xúc nhện" có thể di chuyển trên mọi địa hình để tăng tốc độ làm đường và xây ... |
- Cố vấn Quốc hội Iran cảnh báo ông Trump, tuyên bố không lùi bước (48 phút trước)
- Những mẫu xe hơi ấn tượng nhất tại Triển lãm Ô tô New York 2026 (1 giờ trước)
- Artemis II hoàn thành sứ mệnh lịch sử - bước đệm đưa nhân loại trở lại Mặt Trăng (2 giờ trước)
- Mới đầu tháng 4, nhiều nơi trên cả nước thành 'chảo lửa' hơn 40°C (2 giờ trước)
- Tướng Iran thiệt mạng khi giao tranh với đặc nhiệm Mỹ giải cứu phi công (2 giờ trước)
- Neymar liều mình phẫu thuật, quyết không lỡ hẹn World Cup (2 giờ trước)
- Tiến trình hòa bình Nga–Ukraine đình trệ trước sự dịch chuyển ưu tiên của Mỹ (3 giờ trước)
- Quốc hội bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước (3 giờ trước)
- Hà Nội có thể ảnh hưởng 11-15 đợt nắng nóng trong mùa hè năm 2026 (3 giờ trước)
- Công trường Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy rầm rộ thi công sau khi gỡ vướng mặt bằng (3 giờ trước)
