Quốc tế
27/02/2022 17:14Quân đội Nga phá đập ngăn nước ở Ukraine
Interfax ngày 27/2 dẫn thông báo của người đứng đầu chính quyền Crimea Sergei Aksenov xác nhận, quân đội Nga đã phá hủy con đập chặn ngang kênh đào Bắc Crimea ở vùng Kherson của Ukraine, khơi thông hoàn toàn dòng chảy đưa nước ngọt từ sông Dnepr tới bán đảo nằm trên Biển Đen.

Kênh Bắc Crimea cạn khô nước sau khi Ukraine xây dựng con đập ở Kherson. Ảnh: RiaNovosti
Quân đội Nga sau đó bố trí lực lượng dọn sạch kênh và khôi phục hạ tầng thủy lợi tại quận Skadovsky thuộc vùng Kherson của Ukraine.
Con đập trên do Ukraine xây dựng từ năm 2014 để hạn chế nguồn nước ngọt chảy vào Crimea qua kênh Bắc Crimea, trong động thái nhằm đáp trả việc Nga sáp nhập bán đảo này. Kênh Bắc Crimea được Liên Xô xây dựng từ năm 1961 đến 1971 để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt và tưới tiêu ở Crimea.
Crimea là một trong các hướng lực lượng Nga xâm nhập Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" Ukraine được Tổng thống Vladimir Putin phát động hôm 24/2.
Các đợt đụng độ giữa Nga và Ukraine được dự báo sẽ diễn ra ác liệt trong những giờ tới, sau khi quân đội Nga tuyên bố tất cả đơn vị quân đội của nước này ở Ukraine được lệnh phát triển mũi tiến công theo mọi hướng.
|
Ukraine thừa nhận lính bảo vệ đảo Rắn… có thể vẫn còn sống Lực lượng biên phòng Ukraine ngày 27/2 đảo ngược tuyên bố trước đó vài hôm khi thừa nhận lực lượng bảo vệ trên đảo Zmiinyi ở biển Đen, còn gọi là đảo Rắn, có thể vẫn còn sống. Phía Ukraine cho biết họ đang nỗ lực xác định vị trí của những người này.
Cả Tổng thống Zelensky và biên phòng Ukraine trước đó nói rằng tất cả binh sĩ đã thiệt mạng trong một đợt không kích của quân đội Nga. Theo lực lượng biên phòng, thông tin nhầm lẫn do họ bị mất liên lạc với lính trên đảo. Phía Ukraine thay đổi phát ngôn về tình hình đảo Rắn sau khi Nga công bố video cho thấy 82 quân nhân Ukraine ở khu vực này đã đầu hàng quân đội Nga. Họ được đưa đến cảng Sevastopol ở Crimea trong tình trạng khỏe mạnh và được cung cấp thực phẩm. Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, khẳng định các binh sĩ này sẽ được về nhà khi chiến sự kết thúc. Trong diễn biến liên quan, theo Guardian, một công ty Ukraine phụ trách xây dựng và bảo trì các con đường tuyên bố họ đang dỡ bỏ các biển báo giao thông để... ngăn lực lượng Nga tìm đường di chuyển trên lãnh thổ Ukraine. "Đối phương có liên lạc kém", công ty này khẳng định và tin rằng, lực lượng Nga cần nhìn biển báo để tìm đường. |
Thiện Minh
- Top 33 mỹ nhân Trung Quốc thời xưa nổi tiếng nhất (09/06/26 21:35)
- Lạ lùng binh khí võ thuật Trung Quốc lấy cảm hứng từ Long đầu trảm của Bao Công (09/06/26 21:00)
- Cảnh sương khói huyền ảo trong 'Tây du ký 1986' tiêu tốn thế nào? (09/06/26 20:26)
- Cùng tầm giá chung cư nội đô, nhà vườn Vịnh Xanh hút khách Hà Nội (09/06/26 20:00)
- Sự thật tin đồn Messi là 'quyền lực đen', ra lệnh cho HLV Argentina (09/06/26 19:41)
- Kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho Petrovietnam (09/06/26 18:52)
- Vingroup phát triển 4.500 căn nhà ở cho thuê tại TP.HCM (09/06/26 18:30)
- Tổng thống Bồ Đào Nha trao tín vật cho Ronaldo, ra lệnh vô địch World Cup 2026 (09/06/26 17:57)
- Bệnh viện Trung ương Huế chuyển giao kỹ thuật ghép thận cho Vinmec Nha Trang (09/06/26 17:45)
- Tổng thống Trump: Israel và Iran nhất trí ngừng không kích một tuần (09/06/26 17:00)