Quốc tế
10/05/2021 18:07Quân đội Myanmar phê duyệt khoản đầu tư 2,8 tỷ USD
15 dự án do Ủy ban đầu tư Myanmar phê duyệt. Bên cạnh dự án năng lượng địa phương, các dự án khác được phê duyệt bao gồm lĩnh vực chăn nuôi, sản xuất, dịch vụ.
| Người làm việc tại công trường dự án Đặc khu Kinh tế Thilawa. (Ảnh: Reuters) |
Tuyên bố không nêu rõ chi tiết những công ty nào đứng sau các dự án hay họ đến từ các quốc gia nào. Nhà đầu tư lớn nhất vào Myanmar trong những năm gần đây là Trung Quốc, Singapore và Thái Lan, dù phần lớn đầu tư từ Singapore được chuyển từ những nơi khác đến.
Thông tin được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế Myanmar trì trệ với các cuộc biểu tình và đình công hậu chính biến 1/2. Cơ quan xếp hạng tín dụng quốc tế Fitch Solutions đã dự đoán nền kinh tế Myanmar sẽ suy giảm 20% trong năm nay.
Phần lớn điện ở Myanmar hiện dựa vào các dự án thủy điện, và LNG ngày càng trở nên quan trọng đối với nền kinh tế này trong thời kỳ đổi mới, khi nhu cầu tăng cao có thể khiến các nguồn cung cấp vốn có trở nên không còn ổn định.
Đại sứ Myanmar tại Liên Hợp Quốc gần đây kêu gọi Mỹ trừng phạt công ty dầu khí nhà nước Myanmar và một ngân hàng quốc doanh để gây sức ép với quân đội. Trong tuyên bố đưa ra hồi tháng 4, ông Kyaw Moe Tun cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế lập tức cắt đầu tư trực tiếp vào nước này trước khi chính phủ dân cử được khôi phục.
Hồi cuối tháng 2, ông Moe Tun gây chấn động với bài phát biểu kêu gọi các thành viên Liên hợp quốc (LHQ) “làm mọi cách cần thiết để khôi phục nền dân chủ” ở đất nước mình". Ông bị chính quyền quân sự cáo buộc tội phản quốc và bổ sung người khác thay thế. Tuy nhiên, người phát ngôn của LHQ cho biết ông Moe Tun sẽ vẫn là Trưởng phái đoàn đại diện Myanmar tại tổ chức này.
| Nổ bom bưu kiện, 4 quan chức Myanmar thiệt mạng
Bưu kiện chứa bom phát nổ ở Tây Bago, Myanmar hôm 3/5 làm chết 5 người, gồm 3 cảnh sát, 1 nhà lập pháp chính ... |
| Biểu tình lớn ở Myanmar, 8 người thiệt mạng
Lực lượng an ninh Myanmar được cho là nổ súng tại cuộc biểu tình lớn hôm 2/5, khiến 8 người chết. |
| Quân đội Myanmar giảm tội cho công chức bị bắt giữ
Quân đội Myanmar đang nỗ lực "bình thường hóa" để khôi phục kinh tế sau 3 tháng kể từ chính biến 1/2. |
- Vì sao nhiều nơi ở nước Mỹ cấm người dân phơi quần áo? (1 giờ trước)
- Hoa hậu Phan Thị Mơ thế nào sau 8 năm đăng quang cuộc thi quốc tế? (1 giờ trước)
- Đoàn Dự đời thực: Vị vua bị vợ chèn ép, bất lực nhìn 4 con 'cốt nhục tương tàn' (1 giờ trước)
- Vì sao nam giới chụp ảnh bạn gái thường ảnh nào cũng xấu? (2 giờ trước)
- Mỹ nhân phim giờ vàng: Ngoài đời sang chảnh, lên phim khắc khổ không nhận ra (2 giờ trước)
- Cánh tay robot có thể se chỉ luồn kim, thêu lụa (2 giờ trước)
- Cử tri phản ánh video AI gây nghiện, ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ (3 giờ trước)
- Hơn 50 kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ, mùa Đông năm nay rét thế nào? (3 giờ trước)
- Green i-Park chung tay chăm lo đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Tuyên Quang (3 giờ trước)
- Mỹ 'quay xe' mua dầu diesel Nga: Xả áp giá dầu, đảo chiều chính sách? (3 giờ trước)