Hậu trường - Chính khách
21/10/2021 16:15Ông Biden chỉ định người có quan điểm cứng rắn làm đại sứ ở Trung Quốc
Hôm 20/10, ông Nicholas Burns - người được Tổng thống Joe Biden đề cử vào vị trí Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, có phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện. Nicholas Burns là nhà ngoại giao lâu năm từng là đại sứ Mỹ tại NATO và Hy Lạp.
Tại phiên điều trần, ông Nicholas Burns chỉ trích Trung Quốc là kẻ gây hấn trong mối quan hệ với Đài Loan, Nhật Bản, Philippines… Ông cũng hoài nghi về ý đồ của Trung Quốc trong các vấn đề như công nghệ 5G, đồng thời cảnh báo thế giới nên lo lắng trước sự gia tăng tích lũy vũ hạt nhân của Bắc Kinh.
![]() |
| Ông Nicholas Burns được Tổng thống Joe Biden đề cử vào vị trí Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc. (Ảnh: Getty) |
Tuy nhiên, ông Nicholas Burns cũng cho rằng Mỹ có ưu thế hơn so với Trung Quốc. “Bắc Kinh tuyên bố rằng phương Đông đang trỗi dậy và phương Tây đang suy tàn. Tôi tự tin vào đất nước của chúng ta”, ông Nicholas Burns nói, cho rằng quân đội, cơ quan đối ngoại và hệ thống giáo dục là những lợi thế của Mỹ so với Trung Quốc.
Theo ông Nicholas Burns, việc Trung Quốc thường xuyên xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan là đặc biệt nghiêm trọng, cho rằng “Bắc Kinh có ý định chiếm lại Đài Loan” và Mỹ cần phải nỗ lực gấp đôi để ngăn điều đó xảy ra.
Ông Nicholas Burns cho biết, mối đe dọa quân sự của Trung Quốc đối với Đài Loan đang ngày càng gia tăng, song việc duy trì chính sách “Một Trung Quốc” là cách thông minh và hiệu quả nhất để ngăn chặn Bắc Kinh sử dụng vũ lực đối với hòn đảo này.
Bên cạnh đó, ông Nicholas Burns cũng cho rằng, Trung Quốc đang bị cô lập trên bình diện quốc tế. "Trung Quốc đang rất hung hăng, gây ra rất nhiều sự phản đối. Và tôi nghĩ chúng ta không nên phóng đại điểm mạnh của họ hoặc đánh giá thấp điểm mạnh của Mỹ", ông nói.
Đề cập về nguồn gốc virus SARS-CoV-2, ông Nicholas Burns cho biết: "Chúng tôi cần điều tra. Chúng tôi không biết chắc chắn loại virus này có nguồn gốc như thế nào, có nhiều giả thuyết và Trung Quốc cần phải trả lời các câu hỏi".
Ngoài ra, ông Nicholas Burns cũng cho hay, không giống như trong Chiến tranh Lạnh, cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc giờ đây sẽ xoay quanh sức mạnh kinh tế và công nghệ, chứ không phải khả năng quân sự.
Theo Reuters, ông Nicholas Burns sẽ sớm giành được sự xác nhận từ Thượng viện khi được các thành viên đảng Dân chủ và Cộng hòa đánh giá cao về quan điểm trong chính sách đối ngoại.
- Arsenal thắng Atletico Madrid: Trọng tài 2 lần từ chối phạt đền gây tranh cãi (9 phút trước)
- Hoãn xuất cảnh nếu nợ thuế 1 triệu: Cần siết đúng người, đúng lỗi, đúng mức độ (13 phút trước)
- Thủ tướng Đức bác bỏ tin đồn về khả năng liên minh cầm quyền sụp đổ (16 phút trước)
- Hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (17 phút trước)
- UAE rời OPEC, OPEC+ và OAPEC: Tín hiệu thay đổi trật tự dầu khí toàn cầu (20 phút trước)
- Iran kêu gọi tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz bằng hành lang do Tehran cung cấp (23 phút trước)
- Hiện trạng đường nghìn tỷ nối TP.HCM - Tây Ninh sau hơn 3 năm thi công (26 phút trước)
- Những cựu binh giữ rừng ngập mặn nơi cửa biển Quảng Ninh (2 giờ trước)
- Pháp thúc đẩy G7 tìm giải pháp thay thế nguồn khoáng sản từ Trung Quốc (2 giờ trước)
- Ba ca tử vong do virus Hanta, WHO nhận định nguy cơ lây lan thấp (3 giờ trước)
