Nhà dân tan hoang sau bão Molave

Bão Molave đổ bộ khiến nhiều nhà dân, công sở, trường học ở Quảng Ngãi bị gió bão giật sập, tốc mái.

Tại đảo Lý Sơn sáng nay ghi nhận gió cấp 13, sóng lớn cao 6 m đánh vào bờ kè quanh đảo, nhiều nhà bị tốc mái. Đây là huyện đảo đầu tiên của Quảng Ngãi bị ảnh hưởng khi bão Molave đổ bộ.
Một căn nhà cấp 4 bị gió giật sập tường ở Lý Sơn.
Gió bão giật sập toàn bộ mái của một căn nhà ở huyện đảo Lý Sơn.
Tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn lúc 12h gió ngớt, mưa tạnh. Tuy nhiên chỉ chưa đầy nửa tiếng gió lại thổi rất mạnh. Nhiều hộ dân trong xã bị bay mái tôn, đồ đạc hư hỏng. Đứng trước ngôi nhà ngổn ngang đồ đạc sau bão, chị Thủy Tiên thẫn thờ.
Mái nhà của chị Tiên bị gió cuốn bay, nước mưa thấm vào toàn bộ đồ đạc của gia đình.
Một cửa hàng ở xã Bình Hải bị gió bão làm tốc mái.
Nhiều cây cối ở xã Bình Hải bị đổ bật gốc chắn ngang đường. Nặng nhất là trong khuôn viên Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất, gần chục cây phượng lớn bị gẫy nhánh, bật gốc nằm ngổn ngang trong khuôn viên trường.
Trưa cùng ngày, tại TP Quảng Ngãi, trời đổ mưa trắng xóa trung tâm thành phố. Mưa kèm gió giật mạnh khiến người đi xe máy không thể di chuyển. Nhiều mái tôn bay xuống đường.
Những mái tôn của nhà dân bị bay xuống đường Lê Lợi, TP Quãng Ngãi.
Một người dân nhặt lại tủ bán đồ ăn vặt của gia đình trên đường Lê Lợi sau khi mưa gió vừa ngớt.
Mái tôn của căn nhà tầng ở TP Quảng Ngãi bị gió giật sập.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi cho biết, đến 10h, toàn tỉnh có một nhà đổ sập, 477 nhà tốc mái hư hỏng trong đó nặng nhất là huyện Đức Phổ 300 nhà. Ngoài 7 trụ sở cơ quan bị hư hỏng, một trụ viễn thông ở huyện Đức Phổ bị ngã đổ. Hiện chưa có con số thương vong.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh kêu gọi địa phương đảm bảo nguồn cung cấp thức ăn, nước uống cho người dân. "Quảng Ngãi là tâm bão. Tôi đề nghị người dân bình tĩnh, chủ động để ứng phó với bão. Chính quyền luôn bên cạnh người dân", ông Minh nói.

/ vnexpress.net