Quốc tế
01/03/2022 01:49Nga tuyên bố kiểm soát toàn bộ vùng trời Ukraine
Tại họp báo chiều 28/2 (giờ Hà Nội), Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát cao nhất đối với toàn bộ vùng trời phía trên lãnh thổ Ukraine, thông tấn Interfax đưa tin.

Oanh tạc cơ Tu-95MS của Nga, loại thiết bị được cho là đã góp mặt trong chiến dịch ở Ukraine. Ảnh: Reuters
"Từ khi bắt đầu chiến dịch, quân đội Nga đã khai hỏa trúng 1.114 mục tiêu quân sự Ukraine", ông nói. Trong 24h qua, Nga vô hiệu hóa thêm 8 tổ hợp Buk-M1 và hệ thống phòng không S-300; 3 trạm vô tuyến điện P-14; 4 máy bay trên mặt và một máy bay hoạt động trên không của Ukraine.
"314 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 57 bệ phóng tên lửa, 121 pháo dã chiến và súng cối, 274 đơn vị xe quân sự đặc biệt (của Ukraine) đã bị phá hủy", ông Konashenkov thông tin.
Đáng chú ý, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga đề nghị người dân tại Kiev rời thành phố dọc theo tuyến đường cao tốc Kiev-Vasilkov hướng Tây Nam, khẳng định đây là hướng đi an toàn. "Tôi muốn nhấn mạnh rằng Nga chỉ tấn công vào các mục tiêu quân sự, không có gì đe dọa dân thường", ông nói.
Theo Tướng Konashenkov, giới lãnh đạo Ukraine đã thuyết phục người dân ở lại nhà cửa, trong khi lại triển khai các đơn vị pháo binh ở giữa các khu dân cư. "Điều đó chứng tỏ chính quyền Kiev muốn người dân của thành phố làm "lá chắn sống"", ông chỉ trích.
Truyền thông Nga và Ukraine đều dự báo giao tranh có thể leo thang trong những giờ tới đây. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cuối ngày 27/2 xác nhận các lực lượng của Nga tiếp tục tấn công từ "gần như tất cả mọi hướng".
Thủ đô Kiev đã yên tĩnh được vài giờ trước khi những tiếng nổ lại nổi lên sáng 28/2. Hình ảnh vệ tinh của hãng Maxar đăng tải ngày 27/2 cho thấy một đoàn xe quân sự của Nga, gồm hàng trăm chiếc và dài hơn 5 km đang cách thủ đô Ukraine 64 km về phía Tây Bắc.
Thiện Nhân
- Nhiều người mách nhau chỉ ăn trứng luộc bữa sáng, phó giáo sư dinh dưỡng nói gì? (52 phút trước)
- Mỹ, Israel và Iran được và mất gì trong cuộc xung đột 40 ngày? (1 giờ trước)
- 'Cửa đóng then cài' tại BV Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 sau 4 tháng khánh thành (1 giờ trước)
- Lộ thông tin cá nhân, nguy cơ thành “mồi” cho lừa đảo (1 giờ trước)
- Làn sóng phá sản lan rộng toàn cầu (2 giờ trước)
- Kinh tế Việt Nam chống chịu vững vàng, dự báo tăng trưởng 7,2% năm 2026 (2 giờ trước)
- TP.HCM nắng như đổ lửa, chuyên gia dự báo sắp có mưa chuyển mùa (2 giờ trước)
- Mức dự trữ xăng dầu đã tăng từ 15 lên khoảng 26 ngày (3 giờ trước)
- Bộ GD&ĐT thông tin nhiều điểm mới ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (3 giờ trước)
- Iran sẽ tạo điều kiện cho tàu thuyền quốc gia thân thiện qua eo biển Hormuz (3 giờ trước)