Quốc tế
25/10/2021 15:25Nga: Không thể ngăn Ukraine gia nhập NATO nhưng sẽ tìm cách giảm hậu quả
"Chúng tôi không thể ngăn chặn điều đó. Điều đó là không thể. Nhưng chúng tôi có thể giảm thiểu hậu quả từ những bước đi như vậy đối với Nga. Nếu Ukraine và NATO cái đặt lại mối quan hệ, mọi thứ cần thiết sẽ được thực hiện ở Nga", người phát ngôn Dmitry Peskov cho hay.
Theo người phát ngôn Điện Kremlin, Nga luôn chủ trương phát triển quan hệ với NATO bất chấp hành động gây hấn của liên minh quân sự này, tuy nhiên, mọi nỗ lực hợp tác của Moskva đều vô ích.
"Mặc cho sự gây hấn của khối này, Nga luôn chủ trương phát triển quan hệ. Đến thời điểm này, khi mọi nỗ lực đều vô ích, chúng tôi buộc phải hành động”, Dmitry Peskov nói, đề cập đến việc Nga đóng cửa phái bộ nước này tại NATO.
![]() |
| Quan hệ Nga gia tăng căng thẳng thời gian gần đây. (Ảnh: Getty) |
Theo người phát ngôn Dmitry Peskov, NATO luôn coi Nga là đối thủ, do đó, không có gì sai khi đóng cửa phái bộ của Nga tại liên minh quân sự này.
Ông Dmitry Peskov cũng cho hay, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp nhau trong tương lai gần.
"Sau khi tổng thống đưa ra quyết định, chúng tôi sẽ thông báo về việc này. Cuộc tiếp xúc cấp cao tiếp theo sẽ diễn ra trong tương lai gần”, ông Dmitry Peskov nói.
Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã thông báo rằng Moskva sẽ tạm dừng nhiệm vụ của phái bộ nước này tại NATO từ ngày 1/11. Hành động này đáp trả trước việc NATO trục xuất 8 nhân viên của phái bộ của Nga tại liên minh quân sự này.
Hôm 6/10, NATO trục xuất 8 thành viên trong phái bộ của Nga tại liên minh này vì cho rằng đó là “sĩ quan tình báo”. Tại thời điểm đó, Moskva cho biết, vụ trục xuất làm xói mòn hy vọng về việc bình thường hóa quan hệ hai bên.
Quan hệ Nga - NATO leo thang căng thẳng thời gian gần đây. Moskva từng cáo buộc NATO có hoạt động gây hấn gần biên giới Nga. Quốc gia này cũng tổ chức các cuộc tập trận lớn, trong khi đó, liên minh quân sự NATO cũng không ngừng củng cố an ninh các nước thành viên.
KÔNG ANH (Nguồn: Sputnik)
- Tàu chở hàng ở eo biển Hormuz trúng vật thể lạ (12:02)
- Xung quanh tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran (56 phút trước)
- Trung Quốc bất ngờ gặp Ngoại trưởng Iran ngay trước chuyến công du của ông Trump: Bắc Kinh toan tính điều gì? (1 giờ trước)
- Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sắp hầu toà (1 giờ trước)
- C06: Còn hơn 32 triệu thuê bao di động chưa xác thực thông tin (1 giờ trước)
- Arsenal thắng Atletico Madrid: Trọng tài 2 lần từ chối phạt đền gây tranh cãi (1 giờ trước)
- Hoãn xuất cảnh nếu nợ thuế 1 triệu: Cần siết đúng người, đúng lỗi, đúng mức độ (1 giờ trước)
- Thủ tướng Đức bác bỏ tin đồn về khả năng liên minh cầm quyền sụp đổ (1 giờ trước)
- Hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (1 giờ trước)
- UAE rời OPEC, OPEC+ và OAPEC: Tín hiệu thay đổi trật tự dầu khí toàn cầu (1 giờ trước)
