Hậu trường - Chính khách
08/07/2021 17:07Nga đang nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận cho OPEC+
Trong khi đó, OPEC và nhà sản xuất dầu liên minh, hay còn gọi là OPEC+, chưa ấn định thời gian cho cuộc họp tiếp theo.
Theo các nguồn tin, Nga đang hành động nhằm đưa cả Riyadh và Abu Dhabi trở lại bàn đàm phán và tìm ra cách thức đạt được thỏa thuận. Một trong những nguồn tin từ phía Moskva cho biết hai nước trên có thời gian để đưa ra quyết định, hy vọng các bên sẽ gặp nhau vào tuần tới và ký kết thỏa thuận.
![]() |
Hai nguồn tin khác cho biết Kuwait , thành viên vùng Vịnh của OPEC, cũng đang nỗ lực để hòa giải những bất đồng giữa Saudi Arabia và UAE. Về phía Mỹ, Nhà Trắng cho biết đang theo dõi sát sao các cuộc đàm phán của OPEC+ và đã có các cuộc đối thoại cấp cao với các quan chức ở Saudi Arabia và UAE.
Ngày 2/7, OPEC+ đã không đạt được thỏa thuận về hạn ngạch khai thác bắt đầu từ tháng Tám tới, theo đó nhóm này cho biết cuộc thương lượng được hoãn sang ngày 5/7. Nguyên nhân là do UAE chỉ trích thỏa thuận hiện nay của OPEC+ là "không công bằng" và cho biết nước này sẵn sàng gia hạn thỏa thuận chỉ khi hạn ngạch khai thác dầu của họ được cân nhắc lại.
Helima Croft, người đứng đầu chiến lược hàng hóa toàn cầu tại RBC Capital Markets, cho biết: "OPEC+ đã trải qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ cuộc chiến giá giữa Ả Rập Xê-út và Nga vào năm ngoái. Các cuộc đàm phán được cho là đang tiếp tục, nhưng các câu hỏi về cam kết của UAE trong việc tiếp tục ở lại OPEC có thể sẽ tăng lên trong những ngày tới".
Theo ông Croft, tranh chấp giữa UAE và Saudi Arabia dường như không chỉ liên quan đến chính sách dầu mỏ. Theo chuyên gia, Abu Dhabi "dường như có ý định bước ra ngoài cái bóng của Saudi Arania và vạch ra hướng đi của riêng mình trong các vấn đề toàn cầu".
OPEC+, tổ chức được thống trị bởi các nhà sản xuất dầu thô Trung Đông, đã đồng ý thực hiện cắt giảm sản lượng dầu thô vào năm 2020 trong nỗ lực hỗ trợ giá dầu khi đại dịch COVID-19 xảy ra. Kể từ đó, nhóm đã từ từ tăng sản lượng trở lại thị trường, đồng thời tổ chức các phiên họp hàng tháng để thảo luận về chính sách đầu ra.
Hạn ngạch được phân bổ hiện nay cho UAE là 3,17 triệu thùng/ngày, được đưa ra từ tháng 10/2018, thấp hơn so với mức 3,8 triệu thùng/ngày được đưa ra vào 4/2020, thời điểm phải cắt giảm vì đại dịch COVID-19.
Tháng 4/2020, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, OPEC+ đã phải cắt giảm 9,7 triệu thùng/ngày và sau đó đã đưa ra kế hoạch tăng dần sản lượng cho đến tháng 4/2022. Quyết định này có tác dụng khá hiệu quả, đẩy giá dầu tăng 50% kể từ đầu năm nay, lên mức 75 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) có 6 tuần tăng liên tiếp, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc có chuỗi 5 tuần tăng liên tiếp.
Giới chuyên gia cho rằng trước khả năng thỏa thuận có thể tiếp tục bị trì hoãn, các nước có ảnh hưởng lớn với OPEC+ cần có động thái cần thiết để tránh kịch bản đổ vỡ lặp lại, điều này sẽ khiến giá dầu tiếp tục tăng.
PV (t/h)
- Madam Pang đến Hà Nội, ra sân cổ vũ Thái Lan ngược dòng trước tuyển Việt Nam (16:18)
- CSGT bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn từ 27/8/2026 (54 phút trước)
- Hà Nội miễn phí tham quan di tích, công trình văn hóa dịp Quốc khánh 2-9 (1 giờ trước)
- Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ tháng 10, TP.HCM 'chạy nước rút' thực hiện (1 giờ trước)
- Số người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Gia Lai tăng lên 150 người (1 giờ trước)
- Chờ tuyển Việt Nam hóa giải 'lời nguyền' sân Mỹ Đình trước Thái Lan (1 giờ trước)
- Tàu ngầm Nga, Mỹ va nhau chỉ 47 ngày sau khi Liên Xô tan rã (3 giờ trước)
- Vietjet mở bán sớm 3,1 triệu vé Tết Nguyên đán 2027 (3 giờ trước)
- Cận cảnh hướng tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành (3 giờ trước)
- Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường phục vụ chung kết ASEAN Cup Việt Nam - Thái Lan (4 giờ trước)
