Quốc tế
25/03/2022 05:53Mỹ sẵn sàng tiếp nhận 100.000 người tị nạn Ukraine

Mỹ sẵn sàng tiếp nhận 100.000 người tị nạn Ukraine. Ảnh minh họa Getty Images.
Quỹ viện trợ của Mỹ sẽ cung cấp thức ăn, nơi trú ẩn, nước sạch và thuốc men cũng như các vật dụng khác cho người dân bị ảnh hưởng bởi chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, Nhà Trắng cho biết ngày 24/3.
Để thực hiện cam kết tiếp nhận 100.000 người tị nạn Ukraine, chính quyền Biden đang cân nhắc các biện pháp để giúp những người này có thể đến Mỹ một cách hợp pháp, như áp dụng chương trình tiếp nhận người tị nạn, cấp thị thực định cư và không định cư.
Định mức tiếp nhận người nhập cư vào Mỹ là 125.000 trong năm nay. Tuy nhiên, một số quan chức Mỹ cho biết Nhà Trắng sẽ không cần thông qua Quốc hội để nâng định mức này lên bởi đây là “cam kết dài hạn” của Mỹ.
Washington sẽ xem xét mở rộng và phát triển các chương trình mới “tập trung vào những người dân Ukraine có người thân ở Mỹ”. Ngoài ra, chương trình này cũng ưu tiên cho các đối tượng dễ bị tổn thương, như những người thuộc cộng đồng LGBTQI+, những người có tiền sử bệnh tật hay phóng viên.
Trong một diễn biến khác, Mỹ được cho là sẽ đưa ra một lệnh trừng phạt mới trong ngày 24/2 nhằm vào 300 thành viên của Duma Quốc gia (Hạ viện Liên bang Nga) cũng như 40 công ty quốc phòng của Nga.
Tiến Dũng
- Thể thao Việt Nam: Tập trung nguồn lực cho các môn trọng điểm (14:00)
- Nhiều doanh nghiệp địa ốc chuyển nhượng dự án để thu hồi dòng tiền (1 giờ trước)
- Nhận định bóng đá Man Utd vs Nottingham Forest: Bruno Fernandes săn kỷ lục (2 giờ trước)
- Mưa lũ cuốn trôi xe khách, tàn phá đường ở Cao Bằng (3 giờ trước)
- Công nghệ 17/5: Dùng hình ảnh trẻ em để ‘câu view’ sẽ bị phạt tới 50 triệu đồng (3 giờ trước)
- Israel đối mặt nguy cơ bầu cử trước thời hạn (4 giờ trước)
- Chứng khoán tuần qua: VN-Index chao đảo vùng đỉnh, khối ngoại bán ròng mạnh (4 giờ trước)
- Loạt mỹ phẩm bị thu hồi vì sai công thức, nhãn mác (4 giờ trước)
- Chùm ảnh: Những ngày gấp rút trên tuyến Vành đai 2,5 qua Thanh Xuân (4 giờ trước)
- 87 người chết vì dịch Ebola bùng phát tại Congo (4 giờ trước)