Quốc tế
03/04/2021 18:30Mỹ khủng hoảng, nhưng có thể tăng trưởng nhanh hơn Trung Quốc
Trong một cuộc phỏng vấn với CNN hôm 1/4, Chủ tịch Fed St. Louis James Bullard cho biết ông lạc quan về đà phục hồi của kinh tế Mỹ. Các số liệu gần đây cho thấy đại dịch tại nước này sắp chấm dứt.
"Dĩ nhiên vẫn còn các rủi ro ngoài kia. Nhưng tình hình rõ ràng rất đáng khích lệ", ông nói, "Nỗ lực tiêm vaccine đang tăng tốc. Các số liệu cho thấy kinh tế Mỹ sẽ bùng nổ. Tôi dự báo Mỹ tăng trưởng 6,5% năm nay. Đây là tốc độ rất cao với nền kinh tế này, có thể còn cao hơn cả Trung Quốc".
![]() |
Chủ tịch Fed St. Louis James Bullard. Ảnh: Reuters |
Hôm 2/4, báo cáo việc làm do Bộ Lao động Mỹ công bố cũng cho thấy lĩnh vực phi nông nghiệp của nước này tạo thêm 916.000 việc làm trong tháng 3 - mạnh nhất kể từ hè năm ngoái. Con số này cũng vượt xa dự báo trong khảo sát trước đó của Dow Jones, với 675.000. Tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm về 6%.
Dù vậy, Bullard cho rằng Mỹ vẫn chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại, vì số ca nhiễm mới vẫn đang xuất hiện. "Khi quá trình tiêm vaccine tiếp tục, tỷ lệ người chịu tác động sẽ giảm xuống, niềm tin vào nền kinh tế tăng lên và mọi người sẽ quay lại công sở. Dĩ nhiên sẽ có rủi ro. Đây là một cuộc khủng hoảng mà. Bạn sẽ không bao giờ dám chắc điều gì có thể xảy ra. Chúng tôi nhận thức được điều đó và vẫn theo sát số liệu hàng ngày", ông nói.
Đề cập đến việc lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vài tháng qua, Bullard cho rằng đó là phản ứng của nhà đầu tư trước các dự báo lạc quan về kinh tế Mỹ và khả năng lạm phát tăng tốc. Ông khẳng định đây là tín hiệu tốt với nền kinh tế. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm gần đây liên tục lên cao nhất hơn một năm, có thời điểm chạm 1,77%, do quá trình tiêm vaccine và kỳ vọng vào gói cơ sở hạ tầng của Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Hôm 31/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố gói đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá hơn 2.000 tỷ USD nhằm củng cố kinh tế hậu đại dịch. Theo kế hoạch, gói này sẽ được giải ngân trong 8 năm. Đây là sáng kiến lớn thứ 2 của Biden sau khi gói giải cứu nền kinh tế trong đại dịch trị giá 1.900 tỷ USD được thông qua vào tháng trước.
Hà Thu (theo CNN)
- Giáo dục nghề nghiệp đón đầu “cơn khát” nhân lực chất lượng cao (16:41)
- Dùng tài khoản ngân hàng thế nào để không sập bẫy lừa đảo? (16:19)
- Anh áp dụng "lệnh giới nghiêm" mạng xã hội với thanh thiếu niên (16:03)
- Thống kê đáng chú ý trận Anh vs Argentina: Lịch sử đối đầu ủng hộ 'Tam sư' (1 giờ trước)
- Thí sinh tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang được xét tuyển, có ảnh hưởng đến cơ hội của thí sinh khác? (1 giờ trước)
- Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội: Mưa ngày 9/7 chỉ ‘dềnh nước’ vì ngập chưa quá 30cm (1 giờ trước)
- Nhan sắc mỹ nhân Tây Ban Nha vướng tin hẹn hò Mbappé (2 giờ trước)
- Đang nghỉ trưa tại văn phòng, đột ngột mất ý thức, 3 lần ngừng tim liên tiếp (2 giờ trước)
- Cước container đi Mỹ tăng dựng đứng, doanh nghiệp xuất khẩu như 'ngồi trên lửa' (2 giờ trước)
- FIFA hoãn treo giò gây tranh cãi, ngôi sao Mỹ thừa nhận lợi bất cập hại (3 giờ trước)
