'Đệ nhất mỹ nam cổ trang' 2 lần đổ vỡ...
Tại sao Pháp có nhiều múi giờ nhất thế giới...
Nhật Bản khuyến khích 'dân văn phòng' mặc quần đùi...
Đều là công thần, vì sao Hàn Tín bị tru...
Màn lột xác của 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga trước...
Các nền tảng tiểu thuyết Trung Quốc quay lưng với...
Cuộc đấu trí của hai HLV sẽ quyết định chức...
FIFA điều tra đội tuyển Argentina
Tin nóng thế giới hôm nay ngày 17/7: Châu Âu...
Lương tối thiểu vùng dự kiến tăng 7,8% từ 1/1/2027
'Đệ nhất mỹ nam cổ trang' 2 lần đổ vỡ...
Tại sao Pháp có nhiều múi giờ nhất thế giới...
Nhật Bản khuyến khích 'dân văn phòng' mặc quần đùi...
Đều là công thần, vì sao Hàn Tín bị tru...
Màn lột xác của 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga trước...
Các nền tảng tiểu thuyết Trung Quốc quay lưng với...
Cuộc đấu trí của hai HLV sẽ quyết định chức...
FIFA điều tra đội tuyển Argentina
Tin nóng thế giới hôm nay ngày 17/7: Châu Âu...
Lương tối thiểu vùng dự kiến tăng 7,8% từ 1/1/2027
Tin mới
Xã hội
12/08/2021 00:17Mô hình "Tổ dân phố xanh" đầu tiên ở Hà Nội có gì đặc biệt?
Phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội triển khai xây dựng mô hình “Tổ dân phố xanh” nhằm đảm bảo thành quả phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
![]() |
| Mô hình "Tổ dân phố xanh" cấp phường đầu tiên của Hà Nội được triển khai tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy từ ngày 10/8. Các chốt được đặt trên trục đường chính, tại chợ và các khu dân cư không có dịch COVID-19. |
![]() |
| Phường Nghĩa Tân có 20 tổ dân phố, lực lượng chức năng thiết lập 6 chốt chính và 28 chốt phụ, nhằm đảm bảo cho người dân an toàn với COVID-19. |
![]() |
| Biển thông báo được đặt tại các tuyến đường, con ngõ dẫn vào khu dân cư, ghi rõ các quy định giãn cách xã hội. |
![]() |
| Tại mỗi chốt "Tổ dân phố xanh", người lạ ra vào đều phải khai báo y tế, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K. Người vận chuyển hàng hóa đến chỉ được giao tại bàn chốt trực, không đưa trực tiếp vào nhà dân |
![]() |
| Với những cá nhân không thuộc nhân khẩu do phường quản lý phải có giấy đi đường có xác nhận của UBND phường. |
![]() |
| Một trường hợp bắt buộc phải quay đầu vì không có đủ giấy tờ theo quy định. |
![]() |
| Người dân khi ra, vào các chốt kiểm soát cần xuất trình giấy đi đường, căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân như quy định cũ. |
![]() |
| Trả lời PV VTC News, ông Lâm Văn Thảo – Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Tân cho biết: “Được sự đồng thuận của các cấp, ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự tích cực của các tổ COVID cộng đồng, chúng tôi đã xây dựng mô hình "Tổ dân phố xanh" để kiểm soát người dân ra vào các tổ dân phố. Các chốt kiểm soát trên địa bàn phường Nghĩa Tân về cơ bản hoạt động có hiệu quả, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm cộng đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì mô hình này trong thời gian tới”. |
![]() |
| Cùng với việc thành lập các chốt, tại khu vực chợ Nghĩa Tân cũng được giăng dây ở khoảng cách khá xa. |
![]() |
| Theo Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Tân, để việc mua bán các nhu yếu phẩm không bị gián đoạn và an toàn, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 đã họp bàn với Ban quản lý chợ Nghĩa Tân để tổ chức phân luồng cho người dân mua bán theo thông điệp 5K của Bộ Y tế. “UBND phường cũng đề nghị Ban quản lý chợ tổ chức ký cam kết cho các tiểu thương thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch”, ông Thảo nói thêm. |
![]() |
| Vì sức khỏe bản thân và cộng đồng, tất cả người dân trước khi vào chợ đều phải khai báo y tế, đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn. |
![]() |
![]() |
| Tại các lối đi dẫn vào chợ Nghĩa Tân, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng cho người dân khi đến chợ mua bán để đảm bảo giãn cách. |
![]() |
| Ngoài ra, lực lượng chức năng phường Nghĩa Tân cũng thiết lập hàng rào chặn tạm thời các lối đi. |
![]() |
| Nhiều loại vật liệu được tận dụng để lập các “chốt cứng”. |
![]() |
| Cùng với việc tổ chức các chốt chính kiểm soát tại những tuyến đường dẫn vào địa bàn phường, UBND phường còn bố trí 28 chốt phụ tại đầu các ngõ, ngách tại tuyến đường trên địa bàn phường. Các chốt này sẽ do Tổ COVID cộng đồng và người dân trong khu vực trực tiếp thực hiện. |
![]() |
| Trước tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội và các địa phương đang diễn biến phức tạp, số ca mắc trong cộng đồng vẫn cao, nhiều xã, phường của Hà Nội cũng đang triển khai nhân rộng mô hình "vùng xanh" để bảo vệ thành quả chống dịch và quyết tâm đẩy lùi COVID-19. |
https://vtc.vn/mo-hinh-to-dan-pho-xanh-dau-tien-o-ha-noi-co-gi-dac-biet-ar630167.html
Tin cùng chuyên mục
Kết quả xác minh phản ánh thí sinh dùng điện thoại trong phòng thi ở Gia Lai
12/07/26 19:34
Tình trạng sức khoẻ 17 nạn nhân sống sót trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc
12/07/26 19:31
Những lưu ý trước thời điểm chốt nguyện vọng tuyển sinh đại học 2026
12/07/26 15:13
Đưa thi thể 15 nạn nhân vụ lật ca nô ở Phú Quốc về TP.HCM
12/07/26 11:25
Tăng tốc thi công cầu Trần Hưng Đạo
12/07/26 09:11
Bắc Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm nhiều nơi có mưa rào
12/07/26 08:00
Sau gần 30 năm 'đắp chiếu', công viên hơn 1.250 tỷ đồng ở Hà Nội sắp hồi sinh
11/07/26 17:35
Nam sinh từng tự tử do bạo lực học đường ở Lâm Đồng thoát cơn nguy kịch
08/07/26 18:45
Tin mới nhất
- 'Đệ nhất mỹ nam cổ trang' 2 lần đổ vỡ hôn nhân, U60 sống khép kín sau giải nghệ (17/07/26 21:02)
- Tại sao Pháp có nhiều múi giờ nhất thế giới dù diện tích không quá lớn? (17/07/26 20:40)
- Nhật Bản khuyến khích 'dân văn phòng' mặc quần đùi đi làm để tiết kiệm điện (17/07/26 20:20)
- Đều là công thần, vì sao Hàn Tín bị tru di tam tộc, còn Trương Lương bình an? (17/07/26 20:02)
- Màn lột xác của 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga trước khi công khai hẹn hò Việt Anh (17/07/26 19:41)
- Các nền tảng tiểu thuyết Trung Quốc quay lưng với AI (17/07/26 19:19)
- Cuộc đấu trí của hai HLV sẽ quyết định chức vô địch World Cup 2026 (17/07/26 18:01)
- FIFA điều tra đội tuyển Argentina (17/07/26 17:41)
- Tin nóng thế giới hôm nay ngày 17/7: Châu Âu đối mặt nguy cơ nắng nóng vượt 50°C (17/07/26 17:23)
- Lương tối thiểu vùng dự kiến tăng 7,8% từ 1/1/2027 (17/07/26 17:01)
















