Thể thao
15/07/2021 15:46Messi giảm lương 50% là chiêu trò của Barcelona
Barcelona vượt qua rào cản cuối cùng trong việc giữ chân Lionel Messi khi thuyết phục anh giảm 50% lương. Điều này giúp đội chủ sân Nou Camp đáp ứng quy định của La Liga về giới hạn quỹ lương, qua đó được phép đăng ký cầu thủ mới ở mùa giải 2021/22.
Tuy nhiên, rõ ràng không có chuyện Messi và người đại diện chấp nhận việc thu nhập giảm đi nhiều đến vậy. Đương nhiên siêu sao người Argentina phải đổi lại phần mất đi bằng những điều khoản khác. Trên thực tế, việc Messi giảm 50% lương chỉ là chiêu trò để làm đẹp báo cáo tài chính.
![]() |
| Messi chấp nhận ở lại Barcelona. |
Ban đầu, Barcelona đề nghị Messi ký hợp đồng 10 năm, trong đó bao gồm 2 năm thi đấu ở đội chủ sân Nou Camp, sau đó sang Mỹ chơi bóng rồi lại quay về đảm nhiệm vai trò đại sứ hình ảnh. Sau khi đàm phán, 2 bên đi tới thỏa thuận gắn bó thêm 5 năm, trong đó có 2 năm thi đấu.
Hợp đồng 2 năm vẫn là mục tiêu của cả 2 bên ngay từ đầu. Có thể thấy rằng đội bóng xứ Catalan chỉ cần Messi thi đấu thêm 2 mùa giải, nhưng họ vẫn trả lương cho ngôi sao này trong nhiều năm tiếp theo. Thông qua thủ thuật này, số tiền mà Barcelona phải trả cho Messi mỗi năm giảm đi.
Như vậy, việc Messi giảm lương chỉ có ý nghĩa về mặt sổ sách. Barcelona trên thực tế vẫn phải đối mặt với gánh nặng lớn về tài chính, trong hoàn cảnh đang gặp khó khăn về tiền bạc trong thời kỳ đại dịch COVID-19.
Đội chủ sân Nou Camp phải tiếp tục cắt giảm lương bằng cách đàm phán hợp đồng mới với các cầu thủ và thanh lọc đội hình. Trong đó, nhiệm vụ thứ hai được xem là cấp thiết hơn cả. Barcelona cần đẩy đi những ngôi sao nhận lương cao nhưng đóng góp không tương xứng.
Trường hợp của Philippe Coutinho là một ví dụ. Cầu thủ người Brazil nhận lương gần 9 triệu euro mỗi năm nhưng chưa bao giờ được xem là một trụ cột ở Barcelona. Anh chỉ ra sân vỏn vẹn 12 trận ở La Liga mùa trước.
![]() |
| Coutinho và Griezmann thuộc diện hưởng lương cao và cần thanh lý của Barcelona. |
Antoine Griezmann cũng thuộc diện thanh lý, nhất là khi Messi không rời đội bóng xứ Catalan. Barcelona đang muốn đẩy ngôi sao người Pháp trở lại Atletico Madrid để đổi lấy sự phục vụ của Saul Niguez, một tiền vệ mà đòi hỏi về mức đãi ngộ chắc chắn thấp hơn Griezmann. Nếu thương vụ này thành công, đội chủ sân Nou Camp có thể tiết kiệm tới 12 triệu euro tiền lương.
Tính đến lúc này, Barcelona đã đẩy được Francisco Trincao ra đi theo dạng cho mượn, bán Jean-Clair Todibo, Konrad de la Fuente và Junior Firpo để thu về gần 30 triệu euro. Những cầu thủ tiếp theo có thể là Samuel Umtiti và Miralem Pjanic. Barcelona hi vọng có thể thu về khoảng 70 triệu euro từ việc bán thêm 2 cầu thủ này, nhưng trở ngại lớn nhất là thuyết phục họ từ bỏ hợp đồng với mức đãi ngộ rất cao hiện tại.
Trước khi ký hợp đồng mới với Lionel Messi, quỹ lương của Barcelona được cho là khoảng 400 triệu euro. Con số này vẫn cao gấp 3 lần so với mục tiêu mà đội chủ sân Nou Camp hướng tới trong việc cắt giảm chi phí.
MINH NGỌC
- Israel, Hy Lạp ký thỏa thuận phòng không 3,5 tỷ USD (21:58)
- Đạo diễn Trung Quốc luyện võ Lý Tiểu Long, tung 21 cú đấm siêu tốc trong 3 giây (21:26)
- Nữ chính 'Hộ linh tráng sĩ': Đóng phim từ 15 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ nước ngoài (1 giờ trước)
- Sự lụi tàn của gia tộc phú thương giàu nhất nhà Thanh, sở hữu tư dinh 8.700m² (1 giờ trước)
- Ngày thứ 3 nghỉ lễ 2/9: Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (2 giờ trước)
- Tim Cook kết thúc chặng đường huy hoàng trên ghế CEO Apple (2 giờ trước)
- Lật xe khách khiến 4 người chết ở Gia Lai: Tạm giữ hình sự tài xế (2 giờ trước)
- 7 điểm bắn pháo hoa tại TP.HCM tối 2/9 ở đâu? (3 giờ trước)
- Khoảng trống cảnh báo trên dãy Himalaya (4 giờ trước)
- Lật xe khách ở Gia Lai: Thêm 3 nạn nhân tử vong (5 giờ trước)

