Hậu trường - Chính khách
01/12/2021 04:25Không quân Afghanistan lần đầu tập trận dưới thời Taliban
![]() |
| Không quân Afghanistan lần đầu tập trận dưới thời Taliban kể từ khi lực lượng này lên nắm quyền tại quốc gia Trung Á |
Theo kênh truyền hình Tolo News, cuộc tập trận diễn ra ở tỉnh Balkh, miền Bắc Afghanistan. Các máy bay trực thăng Mi-17 của Nga do Mỹ cung cấp cho Chính phủ Afghanistan cũ được cho là đã tham gia cuộc tập trận.
Không quân Afghanistan lần đầu tập trận dưới thời Taliban diễn ra trong bối cảnh Taliban khuyến khích các phi công bỏ trốn khỏi Afghanistan sau cuộc tiếp quản hồi tháng 8-2021 trở về nước và hứa sẽ tạo việc làm cho họ trong lực lượng không quân. Chính quyền mới cũng có ý định xem xét lại tình trạng của phi đội máy bay và các sân bay của nước này.
“Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ thu thập thông tin từ tất cả các sân bay để xác định xem có bao nhiêu trực thăng đang hoạt động và bị hư hỏng, cũng như bao nhiêu phi công sẵn sàng làm việc và bao nhiêu thì không. Chúng tôi đề nghị những người đã rời khỏi Afghanistan trở về nước phục vụ nhân dân”, ông Amanuddin Mansoor, chỉ huy lực lượng không quân Afghanistan, được Tolo News dẫn lời nói.
Taliban cho biết thêm, các phi công, kỹ thuật viên và những quân nhân khác ở lại Afghanistan bày tỏ sẵn sàng làm việc với chính quyền mới.
Theo Sputnik
- Khi đố kỵ trở thành rào cản thu hút người tài (17:45)
- Nghiên cứu chuyển BĐS tồn kho, nhà tái định cư bỏ trống thành nhà ở xã hội (17:16)
- Tinh hoa và sáng tạo của nghề gốm Bát Tràng (17:05)
- Nga tuyên bố bắn trúng tàu chở hàng quân sự trên đường đến Ukraine (17:00)
- Cách Houthi xuyên thủng lá chắn phòng không tỷ USD của Ả Rập Xê Út (1 giờ trước)
- Người nhà bệnh nhân ung thư kiệt sức vì vừa chăm bệnh vừa kiếm tiền (2 giờ trước)
- Houthi là ai, vì sao lực lượng từ Yemen có thể đe dọa Ả Rập Xê Út? (3 giờ trước)
- Đội bóng của Ronaldo nguy cơ bị tước suất dự Cúp C1 châu Á (4 giờ trước)
- Quan chức Fed muốn tăng thêm lãi suất, nhưng tháng 10 vẫn là ẩn số (4 giờ trước)
- AI, biến đổi khí hậu và những mối đe dọa khiến con người biến mất vào năm 2100 (6 giờ trước)
