Khai giảng "mùa COVID-19" có gì đặc biệt?

Theo khung kế hoạch năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành, 23 triệu học sinh trên cả nước sẽ chính thức tựu trường từ 1/9 và khai giảng năm học mới vào 5/9.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều địa phương đã lên kế hoạch lùi ngày khai giảng, để bảo vệ sức khỏe của học sinh.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Tuy nhiên, kế hoạch khai giảng có thể thay đổi vì dịch Covid-19.

Theo kế hoạch này, ngày 1/9/2020 học sinh tựu trường, ngày 5/9/2020 khai giảng năm học mới. Ngày bắt đầu, kết thúc học kỳ I, học kỳ II: Đối với cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần).

Cụ thể, học kỳ I từ ngày 5/9/2020 đến ngày 16/1/2021 (trong đó có 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác). Học kỳ II từ ngày 18/1/2021 đến ngày 25/5/2021 (trong đó có 17 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho nghỉ lễ, tết và các hoạt động khác).

5653 0848 tin don khai giang 21 25 27 676

Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình THCS và THPT) có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ ít nhất 16 tuần).

Cụ thể, học kỳ I từ ngày 7/9/2020 đến ngày 9/1/2021 (trong đó có 16 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho hoạt động khác). Học kỳ II từ ngày 11/1/2021 đến ngày 15/5/2021 (trong đó có 16 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho nghỉ tết và các hoạt động khác).

Bế giảng năm học: Cấp học mầm non, phổ thông từ ngày 25/5 đến ngày 29/5/2021; Giáo dục thường xuyên từ ngày 17/5/2021 đến ngày 22/5/2021. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 25/5/2021.

Tại Hà Nội, nhiều trường học cũng cân nhắc tới việc lùi ngày khai giảng để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho học sinh và giáo viên. Tối ngày 11/8, trường Marie Curie đã quyết định lùi ngày tựu trường đến 3/9 và trước ngày 1/9, nhà trường sẽ có thông tin chi tiết về ngày tựu trường được đăng tải trên website. Trước đó, trường cũng đã phải lùi lịch tập trung học sinh từ ngày 3/8 đến hết ngày 17/8.

Mới đây, trường tiểu học, THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy cũng thông báo lùi lịch tựu trường từ ngày 17/8 sang ngày 3/9 để đảm bảo an toàn trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Trước đó, trường cũng đã lùi thời gian tựu trường từ 5/8 sang ngày 12/8.

Trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng sẽ bắt đầu việc học trực tuyến từ tuần sau để kết nối nhà trường với học sinh sau thời gian dài nghỉ hè. Trong trường hợp đến đầu tháng 9 dịch bệnh vẫn tiếp tục, nhà trường sẽ áp dụng phương pháp dạy trực tuyến thay cho tập trung trên lớp.

Sáng 11/8, trường phổ thông liên cấp Nguyễn Siêu (Hà Nội) cũng phát đi thông báo thời gian tựu trường là ngày 17/8 dựa trên kết quả khảo sát ý kiến của phụ huynh, học sinh. Trước đó, trường này dự kiến sẽ tựu trường vào ngày 4/8.

Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (ĐH Sư phạm Hà Nội) cũng thông báo đến toàn bộ học sinh việc lùi lịch học tập trung trên trường sang ngày 28/8. Đối với chương trình tuyển sinh lớp 6, trường đã tạm dừng việc tổ chức chương trình "Chào học sinh lớp 6" vào ngày 1/8. Thời gian bắt đầu năm học 2020-2021 là ngày 28/8/2020.

Về các kịch bản ngành giáo dục chuẩn bị cho năm học mới, PGS-TS Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ GDĐT) cho biết, trước bối cảnh cảnh mới như hiện nay, Bộ GDĐT đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án chỉ đạo cho mọi trường hợp. Trước hết là phải đảm bảo sự an toàn về sức khỏe cho các thầy cô giáo và học sinh.

Đối với các địa phương đang trong thời gian giãn cách xã hội và không thể tổ chức lễ khai giảng năm học mới như dự kiến vì dịch bệnh, theo đại diện Bộ GDĐT, các nhà trường có thể tổ chức khai giảng trực tuyến để học sinh theo dõi và hòa chung không khí tựu trường trên cả nước, để các con không có cảm giác đứng ngoài cuộc, vẫn được tham gia hoạt động chung. Và những thông điệp của hiệu trưởng gửi đến học sinh vẫn có thể tiếp nhận một cách tốt nhất.

Ngoài ra, Bộ GDĐT cũng sẽ yêu cầu các trường học đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy hiệu quả của dạy học trực tuyến để ứng phó với dịch bệnh. Hiện Bộ GDĐT đã công bố dự thảo quy chế dạy học trực tuyến và sẽ ban hành trước thời điểm năm học mới bắt đầu, để dạy học online trở thành phương thức dạy học chính thức trong nhà trường.

PV (th)

Tranh cãi học sinh trường tư tựu trường sớm: Hãy trả lại kỳ nghỉ hè cho trẻ Tranh cãi học sinh trường tư tựu trường sớm: Hãy trả lại kỳ nghỉ hè cho trẻ
Dẹp tổ chức học trước khai giảng là quá đúng! Dẹp tổ chức học trước khai giảng là quá đúng!
Cả nước sẽ khai giảng năm học mới vào ngày 5/9/2020 Cả nước sẽ khai giảng năm học mới vào ngày 5/9/2020
/ Nghề nghiệp và cuộc sống