Hơn 100 người tìm kiếm nhóm công nhân thủy điện

Lực lượng quân đội đang tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3, huyện Phong Điền, để xác minh thông tin và tìm kiếm các nạn nhân nghi bị đất đá sạt lở vùi lấp.

4144 18
Nhà chức trách dựng rào chắn đường vào khu vực thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Đắc Thành

Sáng 13/10, lực lượng cứu hộ hơn 100 người gồm quân đội, công an, nhân viên y tế... và xe thiết giáp, ôtô cứu thương được huy động đến xã Phong Xuân (huyện Phong Điền) để tham gia tìm kiếm, cứu nạn vụ sạt lở đất tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3.

Vụ sạt lở xảy ra hôm qua 12/10. Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế, cho hay lúc 13h cùng ngày, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, nhận điện thoại cầu cứu của một người dân. Người này nói nhóm công nhân hơn 10 người đang thi công thủy điện Rào Trăng 2, bất ngờ bị vùi lấp do sạt lở đất. Qua điện thoại, người báo tin cho hay phải leo lên đồi cao mới có sóng để gọi đến cơ quan chức năng. Sau đó, điện thoại người dân này không liên lạc được.

Sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu, Chủ tịch tỉnh Phan Ngọc Thọ cùng Tư lệnh Quân khu 4 Nguyễn Doãn Anh, đã họp cùng lực lượng cứu hộ, bàn phương án tiếp cận khu vực thủy điện Rào Trăng 3.

Theo thông tin ban đầu, do trời mưa lớn nên đường vào thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 20 km, có hơn 10 điểm sạt lở lớn, 4 con suối nước chảy siết.

4147 19
Xe thiết giáp được điều đến trung tâm xã Phong Xuân, sẵn sàng tham gia cứu hộ, sáng 13/10. Ảnh: Đắc Thành

Nhà chức trách huy động một số xe múc, xe cẩu mở đường tiếp cận khu vực thủy điện và chuẩn bị lương thực, thực phẩm, thiết bị y tế. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế điều 3 xe và hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu nạn.

Ngoài ra, theo nguồn tin, Công ty Thủy điện Rào Trăng 3 dự kiến thuê trực thăng bay lên khu vực thủy điện để xác minh thông tin, phục vụ công tác cứu hộ. Tuy nhiên, tại hiện trường thời tiết xấu, trời mưa từng đợt.

Đến 10h30 sáng 13/10, các lực lượng vẫn chưa tiếp cận được khu vực thủy điện do lượng đất đá sạt lở lớn, nước suối dâng cao. "Thủy điện Rào Trăng 3 nằm giữa rừng, đường vào chủ yếu là đèo dốc", ông Trần Văn Toàn, Phó chủ tịch xã Phong Xuân (huyện Phong Điền) nói.

4152 20
Bộ đội hành quân từ trung tâm xã Phong Xuân vào khu vực thủy điện Rào Trăng 3, sáng 13/10. Ảnh: Võ Thạnh

Quân khu 4 và địa phương trong hôm qua 12/10 đã điều hai nhóm cứu hộ vào hiện trường. Trong đó nhóm thứ hai phải quay ra do thời tiết xấu, giao thông bị chia cắt. Hiện nhà chức trách chưa thông tin về hành trình của nhóm cứu hộ thứ nhất.

Trong khi đó, sáng 13/10, trước thông tin nhiều cán bộ, chiến sĩ trong đoàn đi cứu hộ, cứu nạn và người của công trường thuỷ điện bị vùi lấp, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các đơn vị liên quan khẩn trương chỉ đạo các lực lượng, phương tiện cần thiết, phù hợp để tìm kiếm, cứu nạn kịp thời.

"Lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, khẩn trương khắc phục sự cố", Thủ tướng nêu rõ.

4156 21
Xe quân đội chở phương tiện cứu hộ đến xã Phong Xuân, sáng 13/10. Ảnh: Võ Thạnh
Nghi vấn sạt lở thuỷ điện vùi lấp hơn 10 công nhân: Thông tin mới nhất Nghi vấn sạt lở thuỷ điện vùi lấp hơn 10 công nhân: Thông tin mới nhất

Quảng đường từ trung tâm xã Phong Xuân lên thuỷ điện Rào Trăng 3 khoảng 20km nhưng khoảng 4-5 điểm sạt lở và hiện chưa ...

/ vnexpress.net