Có thể bạn chưa biết
30/11/2020 21:23Hiến tinh trùng quá nhiều, một người gốc Việt ở Úc bị điều tra
Ông Alan Phan, một người đàn ông gốc Việt 40 tuổi, đã bí mật hiến tinh trùng cho những người mong muốn có con đồng thời đăng ký hiến tặng tại những phòng khám hiếm muộn. Ông này đang bị Cơ quan Hỗ trợ sinh sản bang Victoria (VARTA) điều tra.
Nhiều phòng khám báo với cơ quan chức năng rằng ông Phan đã tự ý hiến tinh trùng qua các kênh không chính thức và có thể có nhiều con hơn con số được phép. Theo luật của bang Victoria, một người đàn ông chỉ có thể tạo ra 10 "gia đình", bao gồm cả con riêng của người đó.
Ông Phan cho biết ông cảm thấy rất khó từ chối những người phụ nữ mong muốn có con và từng hiến cho 3 người chỉ trong 1 ngày. "Ban đầu, tôi chỉ định hiến 9 lần. Sau đó, tôi nhận được tin nhắn từ một người phụ nữ thông báo việc hiến tặng đã thành công và trở thành lần thứ 10. Tôi nghĩ dù sao thì cũng đã vượt quá giới hạn rồi, tôi sẽ giúp thêm một số người nữa, và nó cứ tiếp diễn" - ông Phan chia sẻ. Người đàn ông này đã có gia đình riêng với 2 đứa con.
![]() |
| Ông Alan Phan. (Ảnh: Facebook) |
Người đàn ông gốc Việt mô tả việc hiến tặng chỉ là sở thích của ông nhưng lại giống như một công việc toàn thời gian. Ông phải kiêng các hoạt động tình dục, tập thể dục mỗi ngày và bổ sung nhiều loại vitamin để đảm bảo tinh trùng khoẻ mạnh. Ông Phan khẳng định ông là người Việt Nam đầu tiên hiến tinh trùng ở Úc và ông được nhiều người tìm đến nhờ sắc tộc và tỷ lệ thành công.
Được biết, ngoài việc đăng ký hiến tặng ở các phòng khám, ông Phan còn hiến tặng không chính thức qua một nhóm trực tuyến Hiến tặng tinh trùng ở Úc. Bà Louise Johnson, một quan chức của VARTA, nói họ đang điều tra và phải đảm bảo rằng không được có thêm trẻ em nào ra đời nhờ tinh trùng của ông Phan. Vì vậy, một bệnh nhân gần 40 tuổi không thể sử dụng trứng đã được thụ tinh bởi ông Phan và bị trầm cảm nặng.
Theo bà Johnson, một khi phòng khám điều trị biết rằng một người hiến đã tạo ra hơn 10 gia đình, họ không thể tiếp tục sử dụng tinh trùng của người đó. Bà cho biết thật đáng buồn và ngây thơ khi ông Phan tiếp tục hiến tinh trùng cho nhiều người dù đã quá giới hạn cho phép và nhấn mạnh tầm quan trọng về sự thành thật của người hiến khi hiến tặng ở một phòng khám.
Giới hạn 10 gia đình được đặt ra để ngăn chặn tình trạng những đứa bé ra đời nhờ dịch vụ này có nhiều anh chị em sống trong cùng 1 cộng đồng.
- Quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (19:02)
- Mỹ thanh lọc "công ty ma" trên sàn Nasdaq: Bài học gì cho chứng khoán Việt Nam? (21 phút trước)
- Siết trách nhiệm cấp “sổ đỏ”: Bảo đảm quyền lợi cho người mua nhà (40 phút trước)
- Hà Nội gia hạn thời gian thực hiện dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (58 phút trước)
- Ba khu vực nắng nóng nhất tại Hà Nội (1 giờ trước)
- Iran phát tín hiệu về khả năng mở lại hoàn toàn Eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Điểm chuẩn đại học 2026: Ngành nào đang lên, ngành nào hạ nhiệt? (2 giờ trước)
- Muốn chặn 'giang hồ mạng', phải cắt cơ chế 'biến tai tiếng thành tiền' (2 giờ trước)
- Báo Hàn Quốc: Hối lộ trọng tài có thể xảy ra ở World Cup 2002 (2 giờ trước)
- Hà Nội mở bán nhà ở xã hội dưới 20 triệu đồng/m² (2 giờ trước)
