Quốc tế
22/08/2020 05:29Hàn Quốc: Cảnh sát vào cuộc khi nhà thờ cản trở công tác phòng chống dịch
Theo Korea Herald, chính phủ đã đệ đơn khiếu nại các tín đồ của nhà thờ Sarang Jeild ở Seoul, thủ đô Hàn Quốc, cáo buộc họ không hợp tác ngăn chặn dịch COVID-19, bất chấp bối cảnh hàng trăm ca nhiễm virus có liên quan đến nhà thờ.
Nhà thờ đã bỏ qua hoặc ghi sai địa chỉ của một số tín đồ trong danh sách liên lạc mà họ báo cáo đến các cơ quan y tế.
Theo Ủy ban Phòng chống Thiên tai và Quản lý An toàn trung ương Hàn Quốc, tính đến 18h ngày 20.8, 56 ca mắc mới liên quan đến nhà thờ đã được báo cáo, nâng tổng số lên 732.
Trong tổng số 4.066 tín đồ và du khách đến nhà thờ, 3.415 người đã được kiểm dịch.
Đại diện của Ủy ban Phòng chống Thiên tai và Quản lý An toàn trung ương Hàn Quốc, chính quyền thủ đô Seoul và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, đã cùng đến nhà thờ trong ngày 20 và 21.8 để hoàn chỉnh danh sách liên lạc, nhưng không thực hiện được do sự phản kháng của các tín đồ.
Sự gia tăng số lượng ca nhiễm SARS-CoV-2 đa số đều liên quan đến nhà thờ và đám đông biểu tình xảy ra ở Gwanghwamun vào ngày 15.8.
Theo Thứ trưởng Y tế Kim Gang-lip, khi ngày càng có nhiều tín đồ của nhà thờ Sarang Jeil và những người tham gia biểu tình ở Gwanghwamun nhiễm virus, số lượng ca mắc mới hàng ngày ở các khu vực rộng lớn cũng ngày càng gia tăng.
“Hiện nay, virus đang có xu hướng lan rộng trên toàn quốc. Đến nay đã có 12 tỉnh ghi nhận ca mắc COVID-19. Chúng tôi cũng xác nhận virus đã lây lan đến 18 địa điểm, bao gồm nơi làm việc, cơ sở y tế và các cơ sở tôn giáo”, thứ trưởng thông tin.
Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ trừng phạt nghiêm khắc những ai cản trở hoặc không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
HỒNG HẠNH
- Nga tập kích nhà máy luyện kim lớn nhất của Ukraine (10 phút trước)
- PVFCCo – Phú Mỹ lần thứ 7 liên tiếp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam (1 giờ trước)
- Ngắm “lá phổi xanh” giữa những tòa nhà cao tầng ở Hà Nội (2 giờ trước)
- Bí mật công nghệ hàng không vũ trụ trong siêu xe bay của Tesla (2 giờ trước)
- TP.HCM có thể tăng 110 ngày nắng nóng, quy hoạch đô thị cần tính trước rủi ro (4 giờ trước)
- Tổng thống Mỹ miễn hàng loạt lệnh trừng phạt với Nga (5 giờ trước)
- Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI (5 giờ trước)
- Chính phủ đặt mục tiêu GDP bình quân đầu người đạt 6.100 USD năm 2027 (6 giờ trước)
- Tăng cường biện pháp quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm 2026 (7 giờ trước)
- Doanh nghiệp Việt đi sâu vào chuỗi cung ứng ô tô cùng VinFast (7 giờ trước)