Hai tuyến đường ở Đăk Nông, Bình Phước sụt lún

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, làm tuyến đường ở thành phố Gia Nghĩa (Đăk Nông) và huyện Bù Đăng (Bình Phước) bị sạt lở, sụt lún, gây ách tắc giao thông.

Ngày 22/10, tuyến đường bêtông từ quốc lộ 28 vào Khu du lịch sinh thái văn hóa kết hợp công viên vui chơi giải trí Liêng Nung (xã Đăk Nia, TP Gia Nghĩa) được rào chắn không cho người dân qua lại khu vực nguy hiểm. Người dân đi làm rẫy, buộc phải bỏ xe cách đó cả km để đi bộ vào.

0215 sat lo

Khoảng 200 m đường bị hư hỏng, có vị trí mặt đường sụt sâu hơn một mét. Ảnh: Ngọc Oanh.

Đoạn gần đầu tuyến, khoảng 200 m bị hư hỏng hoàn toàn, có vị trí mặt đường bị sụt lún cả mét, nứt gãy có độ vênh cao. Mặt đường bong tróc, vỡ vụn. Phần taluy âm bị sạt trượt.

Ông Trần Đình Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đăk Nia cho biết, khu vực thác Liêng Nung là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện văn hóa, xã hội của Đăk Nông. Năm ngoái, công viên địa chất Đăk Nông được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu. Trong đó, thác nước Liêng Nung nằm trong tuyến du lịch số 3- Âm vang từ trái đất mà địa phương xây dựng. Năm 2019, tuyến đường trên cũng sạt lở, khiến nhiều cây cối tạo cảnh quan bị vùi lấp.

Tuyến đường 2,5 km dẫn vào khu du lịch này được tỉnh Đăk Nông phê duyệt năm 2014, dự kiến hoàn thành năm 2018. Sau một lần điều chỉnh, tổng mức đầu tư dự án vẫn giữ nguyên là hơn 26,8 tỷ đồng. Hiện công trình đã quá hạn bàn giao.

Ông Vũ Tá Vượng, Giám đốc Ban quản lý dự án TP Gia Nghĩa cho rằng, nguyên nhân sạt lở là do khu vực này có mạch nước ngầm. "Công trình đã được mua bảo hiểm nên khi xảy ra sự cố sẽ có bảo hiểm trả tiền khắc phục", ông Vượng nói.

0328 ta luy

Mặt đường dẫn vào khu du lịch ở Đăk Nông bị sụt lún khiến ta luy âm trơ trụ. Ảnh: Ngọc Oanh.

Hôm qua, nhiều xe tải có tải trọng lớn chạy qua 2 xã Thống Nhất và Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước phải quay đầu vì mặt đường ĐT 755B bị sụt lún dài khoảng 80 m, có đoạn sâu cả mét. Đây là tuyến đường độc đạo kết nối hai tỉnh Lâm Đồng đi Bình Phước ra quốc lộ 14 để về Bình Dương, TP HCM.

Nhà chức trách tổ chức phân luồng, cấm xe tải trên 3,5 tấn và ôtô trên 16 chỗ chạy qua đoạn sạt lở. Hiện, lực lượng chức năng đã huy động nhiều máy móc để xẻ núi, làm một tuyến tránh.

Trần Hoá

/ vnexpress.net