Quốc tế
20/07/2021 23:26Hai quả tên lửa bắn về phía dinh tổng thống Afghanistan
Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Mirwais Stanikzai cáo buộc "phe đối lập" đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào nhiều khu vực khác nhau của thành phố Kabul, trong đó có dinh tổng thống.
Các tên lửa đã được phóng về phía dinh tổng thống vào khoảng 10h30 sáng 20-7, khiến buổi cầu nguyện đang diễn ra tại đây phải dừng lại. Các tiếng nổ lớn đã làm rung chuyển khu vực này.
![]() |
| Ít nhất hai quả tên lửa đã hướng về phía dinh tổng thống Afghanistan |
Theo một số nguồn tin, các tên lửa được xác định phóng từ khu vực Parwan-e-Se. Giới chức Afghanistan chưa tiết lộ thương vong sau vụ tấn công.
Vài phút sau vụ tấn công, Tổng thống Ghani đã có bài phát biểu trước sự chứng kiến của một số quan chức cao cấp.
Vụ việc diễn ra vào thời điểm nhiều cuộc đụng độ đang diễn ra căng thẳng giữa quân đội chính quyền Afghanistan và Taliban sau khi Mỹ và đồng minh phương Tây rút binh lính khỏi quốc gia này.
Lực lượng Taliban tuyên bố đã kiểm soát phần lớn lãnh thổ đất nước, tuy nhiên, quân đội Afghanistan vẫn tự tin có thể duy trì an ninh bất chấp không còn nhận được sự hỗ trợ quân sự trực tiếp từ lực lượng của Mỹ.
Theo Reuters
| Ngoại trưởng Nga: Mỹ rút quân để che giấu thất bại ở Afghanistan?
Sau gần 20 năm hiện diện, quân đội Mỹ và NATO sẽ chính thức rời khỏi Afghanistan, tuy nhiên, khi động thái này mới chỉ ... |
| Đưa quân vào Afghanistan, Trung Quốc sẽ nhận cái kết giống người Mỹ?
Các nhà quan sát tin rằng Bắc Kinh đang chờ đợi đợt rút quân cuối cùng của quân đội Mỹ khỏi Afghanistan, sau đó họ ... |
| Mỹ rút quân, Taliban tuyên bố kiểm soát 85% lãnh thổ Afghanistan
Taliban thông báo nhóm đang kiểm soát 85% lãnh thổ Afghanistan, trong bối cảnh lực lượng Mỹ và đồng minh đang rút lượng khỏi quốc ... |
- Arsenal thắng Atletico Madrid: Trọng tài 2 lần từ chối phạt đền gây tranh cãi (8 phút trước)
- Hoãn xuất cảnh nếu nợ thuế 1 triệu: Cần siết đúng người, đúng lỗi, đúng mức độ (12 phút trước)
- Thủ tướng Đức bác bỏ tin đồn về khả năng liên minh cầm quyền sụp đổ (15 phút trước)
- Hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (16 phút trước)
- UAE rời OPEC, OPEC+ và OAPEC: Tín hiệu thay đổi trật tự dầu khí toàn cầu (19 phút trước)
- Iran kêu gọi tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz bằng hành lang do Tehran cung cấp (22 phút trước)
- Hiện trạng đường nghìn tỷ nối TP.HCM - Tây Ninh sau hơn 3 năm thi công (25 phút trước)
- Những cựu binh giữ rừng ngập mặn nơi cửa biển Quảng Ninh (2 giờ trước)
- Pháp thúc đẩy G7 tìm giải pháp thay thế nguồn khoáng sản từ Trung Quốc (2 giờ trước)
- Ba ca tử vong do virus Hanta, WHO nhận định nguy cơ lây lan thấp (3 giờ trước)
