Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm người dân trên diện rộng

Hơn 10.300 người dân thuộc 5 khu dân cư phường Cộng Hòa (TP Chí Linh), nơi các ca dương tính cư trú, bắt đầu được lấy mẫu xét nghiệm vào sáng 30/1.

5 trong tổng số 10 khu dân cư của phường Cộng Hòa được lấy mẫu xét nghiệm bao gồm: Chúc Thôn 1.600 dân, Chi Ngãi 1 có 2.250, Chi ngãi 2 khoảng 1.900, Cầu Dòng 3.000 và Bích Động - Tân Tiến 1.500.

5723 haiduong 7416 1611987597
Người dân Chúc Thôn lấy mẫu xét nghiệm, sáng 30/1. Ảnh: Hồng Thái

Khu dân cư Chúc Thôn là nơi đầu tiên được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương lấy mẫu dịch hầu họng và mũi trong sáng nay. Từ 7h, người dân đeo khẩu trang, đứng xếp hàng tại nhà văn hóa Chúc Thôn chờ. Anh Phạm Hồng Thái cho biết, ba ngày qua thấp thỏm không yên, dù nhà anh cách thôn Kim Điền, nơi "bệnh nhân 1552" cư trú khoảng 10 km, cách Công ty Poyun hơn một km.

Ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương, cho biết với sự chi viện của Trung ương, trong hôm nay đơn vị sẽ lấy mẫu khoảng 5.000 dân ở phường Cộng Hòa. Về cơ bản, CDC Hải Dương đã hoàn thành lấy mẫu lần một với toàn bộ công nhân Poyun, nơi "bệnh nhân 1552" làm việc và thôn Kim Điền, nơi công nhân sinh sống. Trong những ngày tới, CDC Hải Dương sẽ lựa chọn các điểm nóng là khu dân cư có các ca dương tính cư trú để xét nghiệm trước. Sau đó dần mở rộng ra các trường học, khu dân cư lân cận, tùy vào nguồn lực xét nghiệm.

"Không thể nói trước bao giờ việc lấy mẫu xét nghiệm xong. Về phương án xét nghiệm gộp như Đà Nẵng từng làm, tỉnh đã có trong chủ trương. Nhưng tùy tính chất, mức độ, nguy cơ mới tính đến phương án đó", ông Tuyến nói.

5719 haiduong2 7110 1611987597
Việc lấy mẫu 1.600 cư dân Chúc Thôn đã hoàn thành trong buổi sáng 30/1. Ảnh: Hồng Thái

Sáu tiếng sau khi Bộ Y tế ghi nhận hai ca lây nhiễm cộng đồng ở Hải Dương và Quảng Ninh sáng 28/1, thành phố Chí Linh (Hải Dương) thực hiện cách ly 21 ngày, tính từ 12h. Hơn 220.000 dân cư bị phong tỏa, dừng mọi hoạt động công cộng. Phường Cộng Hòa nằm gần trung tâm TP Chí Linh, có mười khu dân cư với 17.000 dân. Phường có khu công nghiệp với hàng trăm nhà máy, có tuyến đường liên tỉnh Hải Dương - Bắc Giang với mật độ giao thông lớn. Địa bàn có gần 90 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị quân đội đặt trụ sở.

Chỉ trong ba ngày từ khi dịch bùng phát, Bộ Y tế ghi nhận 180 ca nhiễm cộng đồng, tính đến sáng 30/1. Dịch đã lan ra sáu tỉnh thành gồm: Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc Ninh và Hải Phòng. Hai ổ dịch lớn là Công ty Poyun ở TP Chí Linh (Hải Dương) và sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) với hơn 170 ca.

Đến sáng 30/1, toàn quốc ghi nhận 1.739 ca nhiễm, trong đó 1.448 người khỏi bệnh, 35 người tử vong do Covid-19.

Hoàng Phương

Bí thư Hải Dương: Bí thư Hải Dương: "Vùng phong tỏa Chí Linh được giữ vững"
Hà Nội có thêm ca dương tính với SARS-CoV-2 Hà Nội có thêm ca dương tính với SARS-CoV-2
Thêm 34 ca COVID-19 mới tại Hải Dương và Quảng Ninh Thêm 34 ca COVID-19 mới tại Hải Dương và Quảng Ninh
/ vnexpress.net