Xã hội
23/02/2020 15:58Hà Nội lại ô nhiễm nhất thế giới
Theo Trang thông tin điện tử và nền tảng ứng dụng PAMAir, sáng nay, tại rất nhiều địa điểm ở Hà Nội, chỉ số chất lượng không khí (AQI) đã vượt ngưỡng tím lên nâu - ngưỡng nguy hại. Đây là ngưỡng cao nhất về ô nhiễm không khí, cảnh báo khẩn cấp sức khỏe tất cả mọi người sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Lúc 7h, các điểm ghi nhận chỉ số AQI cao nhất tại Hà Nội là Cầu Diễn (386), Trần Quang Khải (390), Thượng Đình (357), Nhân Chính (318), Lê Quang Đạo (308) và Trung Hòa (305)…
Cổng thông tin quan trắc môi trường Hà Nội cũng thống kê AQI tại nhiều nơi ở thủ đô đạt ngưỡng tím, gồm: Minh Khai - Bắc Từ Liêm (AQI là 275), Hàng Đậu (266), Phạm Văn Đồng (253), Thành Công (231), Trần Hưng Đạo (214).
![]() |
| Hà Nội bị xếp hạng ô nhiễm nhất thế giới |
Trong khi đó, theo trang Airvisual, tính đến 7h30 sáng nay, Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới với AQI là 247, nồng độ bụi mịn là 179.5 µg/m³.
Theo các chuyên gia, thời tiết ngày nắng, đêm lạnh, hanh khô nên dễ xảy ra hiện tượng nghịch nhiệt. Đây là nguyên nhân khiến khói bụi bị giữ lại ở bầu khí quyển, không thể phát tán và bay đi. Vào buổi sáng, sương mù dày đặc làm các chất ô nhiễm khó khuếch tán nên không khí ô nhiễm nặng. Về chiều, thời tiết có nắng, sương tan dần,không khí lưu thông nên mức độ ô nhiễm giảm đi, nhưng còn ở mức xấu.
| Chất lượng không khí tới ngưỡng ‘nâu’: Cảnh báo khẩn cấp về sức khỏe
Từ sáng 20/2 đến nay, các hệ thống trạm quan trắc chất lượng không khí đều đưa ra “cảnh báo tím” - ngưỡng ô nhiễm ... |
| Thời tiết hôm nay 21/2: Bắc Bộ mưa phùn, nồm ẩm, chất lượng không khí lại ở mức xấu
Do không khí lạnh suy yếu, Bắc Bộ hôm nay có mưa phùn, sương mù vào sáng sớm, trời rét, độ ẩm tăng cao. |
- MV 'Gangnam Style' của PSY vượt mốc 6 tỷ lượt xem (20:39)
- Cuộc đời phong lưu của huyền thoại màn ảnh Tạ Hiền (20:21)
- Ca mắc virus Adeno tăng, Bộ Y tế khuyến cáo khẩn (20:03)
- Dự báo nhiệt độ trung bình cao hơn những năm trước (59 phút trước)
- FIFA tạo ngoại lệ 100 năm, Argentina không phải đá vòng loại World Cup 2030 (1 giờ trước)
- Đến năm 2045, Việt Nam trở thành một trong những trung tâm văn hóa, sáng tạo hàng đầu khu vực (1 giờ trước)
- Hết thời gia công, doanh nghiệp công nghệ Việt đua "sóng" AI (1 giờ trước)
- Người Việt vẫn sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho iPhone dù giá có tăng (2 giờ trước)
- USD bị gằng xé giữa các thông tin trái chiều về chiến sự Trung Đông (2 giờ trước)
- Cơ chế “làn xanh” sẽ tạo cú hích cho phát triển nhà ở xã hội của Thủ đô Hà Nội (2 giờ trước)
