Hà Nội: Bến xe ảm đạm ngày cuối năm, khách huỷ vé vì lo ngại dịch bệnh

Các bến xe lớn ở Hà Nội ngày cuối năm 2021 thưa thớt, vẳng vẻ hơn hẳn so với mọi năm, trong khi đường phố đông đúc hơn so với ngày thường.

Hà Nội: Bến xe ảm đạm ngày cuối năm, khách huỷ vé vì lo ngại dịch bệnh - 1
Ghi nhận tại bến xe Nước Ngầm trong chiều 31/12, thay vì hình ảnh tấp nập người và xe nhộn nhịp về quê nghỉ Tết Dương lịch như mọi năm, năm nay bến vắng khách, xe vắng người, khung cảnh ảm đạm khác lạ.
Hà Nội: Bến xe ảm đạm ngày cuối năm, khách huỷ vé vì lo ngại dịch bệnh - 2
Chị N. (chủ xe tuyến Sài Gòn - Hà Nội) cho biết năm nay xe hoạt động chỉ mong đủ tiền bến bãi và xăng dầu. "Nếu những năm trước, các bến xe tấp nập từ sáng sớm và đa phần đến chiều phải dùng đến phương án tăng cường xe để giải tỏa hành khách thì năm nay tình hình trái ngược", chị N. buồn bã chia sẻ.
Hà Nội: Bến xe ảm đạm ngày cuối năm, khách huỷ vé vì lo ngại dịch bệnh - 3
Anh Hà, lái xe 13 năm tuyến Thanh Hoá - Hà Nội cho biết, suốt 3 tháng nay tình trạng vắng khách xảy ra thường xuyên tại bến. Xe rời bến chỉ với 7, 8 khách.
Hà Nội: Bến xe ảm đạm ngày cuối năm, khách huỷ vé vì lo ngại dịch bệnh - 4
Chị Thanh (chủ tuyến xe Nghệ An - Hà Nội) cho biết: “Các bến xe vắng khách cũng do người dân huỷ vé để đặt xe riêng về quê nhằm đảm bảo an toàn cho gia đình trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh."
Hà Nội: Bến xe ảm đạm ngày cuối năm, khách huỷ vé vì lo ngại dịch bệnh - 5
Thi thoảng mới có vài hành khách kéo vali vào bến.
Hà Nội: Bến xe ảm đạm ngày cuối năm, khách huỷ vé vì lo ngại dịch bệnh - 6
Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, chị Đỗ Linh (quê Tuyên Quang) chọn phương án gửi đồ lên xe khách, còn hai mẹ con tự đi xe máy về quê để đảm an toàn.
Hà Nội: Bến xe ảm đạm ngày cuối năm, khách huỷ vé vì lo ngại dịch bệnh - 7
Tại bến xe Giáp Bát, số lượng hành khách có thể đếm trên đầu ngón tay.
Hà Nội: Bến xe ảm đạm ngày cuối năm, khách huỷ vé vì lo ngại dịch bệnh - 8
Anh Nguyễn Thanh Tùng, lái xe tuyến Mỹ Đình - Bắc Ninh chia sẻ, kể từ thời điểm xe khách được hoạt động trở lại, công ty luôn trong tình trạng bù lỗ, doanh thu 1 xe/ngày đạt mức 400 - 500 nghìn đồng. Với tuyến xe anh di chuyển hành khách cũng rất vắng, thường xuyên ở mức 3 - 4 khách, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 10 khách.
Hà Nội: Bến xe ảm đạm ngày cuối năm, khách huỷ vé vì lo ngại dịch bệnh - 9
Tại bến xe Gia Lâm, lối soát vé không có hành khách đến mua vé về quê. (Ảnh: Hoài Thơm)
Hà Nội: Bến xe ảm đạm ngày cuối năm, khách huỷ vé vì lo ngại dịch bệnh - 10
Các nhà xe chủ yếu vận chuyển hàng. Theo chia sẻ của nhà xe thì năm nay gần như không có khách về quê dịp Tết Dương lịch. (Ảnh: Hoài Thơm)
Hà Nội: Bến xe ảm đạm ngày cuối năm, khách huỷ vé vì lo ngại dịch bệnh - 11
Trái ngược với cảnh đìu hìu trong các bến xe, lượng xe cộ di chuyển trên đường trong chiều cuối năm đông đúc hơn so với ngày thường. Tuyến đường Ngọc Hồi ùn tắc, ken cứng ô tô, xe máy vào giờ cao điểm.
Hà Nội: Bến xe ảm đạm ngày cuối năm, khách huỷ vé vì lo ngại dịch bệnh - 12
Tại nút giao Đại lộ Thăng Long đi lên đường vành đai 3 trên cao xảy ra ùn ứ nhẹ.
Hà Nội: Bến xe ảm đạm ngày cuối năm, khách huỷ vé vì lo ngại dịch bệnh - 13
Hàng trăm ô tô nối đuôi nhau trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng Hà Nam đi Hà Nội.
Hà Nội: Bến xe ảm đạm ngày cuối năm, khách huỷ vé vì lo ngại dịch bệnh - 14
Tại nút giao Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch, các phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn.
Hà Nội: Bến xe ảm đạm ngày cuối năm, khách huỷ vé vì lo ngại dịch bệnh - 15
Trên đường Huỳnh Thúc Kháng, các phương tiện nối đuôi nhau,gần như chôn chân tại chỗ

/ vtc.vn