Quốc tế
05/02/2022 03:00Giữa căng thẳng với phương Tây, Nga đề xuất cung cấp thêm khí đốt cho Trung Quốc
Trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhà khai thác dầu mỏ của Nga đã chuẩn bị “giải pháp tốt về nguồn cung cấp khí đốt” cho Trung Quốc.
Cụ thể, ông Putin đề xuất về “một hợp đồng cung cấp 10 tỷ m3 khí đốt mỗi năm cho Trung Quốc từ vùng Viễn Đông của Nga".
![]() |
| Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters) |
Nga là một trong những nước xuất khẩu khí thiên nhiên hàng đầu thế giới và là nhà cung cấp khí đốt thứ 3 ở Trung Quốc. Khí đốt của Nga được chuyển từ vùng Yakutia đến Trung Quốc qua đường ống Power of Siberia do Tập đoàn năng lượng Gazprom điều hành. Đường ống bắt đầu hoạt động từ tháng 12/2019. Trong năm 2021, Nga xuất khẩu 16,5 tỷ m3 khí đốt sang Trung Quốc nhờ đường ống này.
Đường ống Power of Siberia hoạt động độc lập với đường ống đưa khí đốt đến châu Âu - nơi giá khí đốt đã tăng lên mức kỷ lục. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây căng thẳng giữa phương Tây và Moskva.
Trung Quốc là nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới và phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng. Theo dữ liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc trong năm 2020, 43% khí đốt của Trung Quốc được mua từ nước ngoài, bao gồm 89 tỉ m3 khí tự nhiên hóa lỏng và 46 tỉ m3 khí đường ống.
| NATO dùng Dòng chảy phương Bắc 2 làm "con tin" buộc Nga không tấn công Ukraine
Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo đường ống dẫn dầu và khí đốt Nord Stream 2 sẽ không thể đi vào hoạt động nếu Nga ... |
| Khủng hoảng năng lượng châu Âu: Đức-EU trả giá?
Châu Âu đang sa vào cuộc khủng hoảng năng lượng, khi nguồn cung khí đốt không đủ, còn các nhà máy điện gió, điện mặt ... |
| EU chìm sâu trong khủng hoảng, giá khí đốt tăng vượt mức lịch sử
Châu Âu chìm trong khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, khi giá khí đốt tăng kỷ lục trong lịch sử, lên tới 2.200USD/1.000m3 vào hôm ... |
- Doanh nghiệp đã sẵn sàng bán xăng E10 sớm (26 phút trước)
- Ông Vance nói sẽ thúc đẩy 'thỏa thuận lớn' khi tiếp tục đàm phán Mỹ - Iran (37 phút trước)
- NATO lên kế hoạch “châu Âu hóa” khi rủi ro Mỹ rút lui gia tăng (46 phút trước)
- Nasdaq ghi nhận chuỗi tăng dài nhất từ 2021 khi thị trường hồi phục (46 phút trước)
- Italy đình chỉ thỏa thuận quốc phòng với Israel (1 giờ trước)
- Từ ngày 24-4, thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (3 giờ trước)
- Giao tranh phủ bóng đàm phán Israel - Lebanon tại Mỹ (3 giờ trước)
- Chủ tịch Quốc hội Slovenia đề xuất trưng cầu dân ý rời NATO (3 giờ trước)
- Xuyên đêm thi công loạt công trình chống ngập trong lòng phố cổ Hà Nội (4 giờ trước)
- Mỹ và Iran có thể nối lại đàm phán trong 2 ngày tới (4 giờ trước)
