Quốc tế
15/02/2022 16:03Giới siêu giàu tháo chạy khỏi Ukraine, Tổng thống Zelensky nói "sai lầm"
"Có một vấn đề lớn với các nhà tài phiệt. Họ đã tuyên án cho chính họ", Tổng thống Vladimir Zelensky nói trong một cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 14/2.
Ông Vladimir Zelensky kêu gọi những ông trùm kinh doanh lớn đã bỏ trốn khỏi Ukraine quay trở lại doanh nghiệp của họ tại nước này.
![]() |
| Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. (Ảnh: AP) |
Ngoài ra, ông cũng mô tả là một số nhà ngoại giao nước ngoài quyết định chuyển đến miền Tây Ukraine trong bối cảnh căng thẳng Nga - Ukraine hiện nay là sai lầm.
Tổng thống Vladimir Zelensky cảnh báo: "Thật là một sai lầm lớn khi một số đại sứ quán chuyển đến miền tây Ukraine. Ukraine là một thể thống nhất. Nếu có điều gì đó xảy ra, nó sẽ xảy ra ở khắp nơi".
Đặc biệt, ông Vladimir Zelensky nhấn mạnh gia đình riêng của ông vẫn ở Kiev.
"Gia đình tôi luôn ở bên tôi, đang ở Ukraine. Không có gì là thảm hại. Tôi là tổng thống và vợ tôi - đệ nhất phu nhân của đất nước, có nghĩa vụ nêu gương về cách làm để 'tất cả các gia đình khác theo', ông Zelensky nói khi được hỏi về việc sơ tán các nhà ngoại giao của các nước và sự tháo chạy của doanh nhân Ukraine khỏi nước này.
Theo truyền thông Ukraine, một loạt tỷ phú, lãnh đạo các đảng chính trị ở nước này đang âm thầm “di tản” ra nước ngoài trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang. Tờ Ukrayinska Pravda đưa tin, ít nhất 20 máy bay tư nhân và chuyên cơ của một số tỷ phú Ukraine đã rời khỏi quốc gia này chỉ trong ngày 13/2.
Trong khi đó, nhiều quốc gia kêu gọi công dân rời khỏi Ukraine và cắt giảm nhân viên ngoại giao do lo ngại căng thẳng leo thang. Trong số các nước kêu gọi công dân rời Ukraine có Đức, Italy, Anh, Ireland, Bỉ, Luxembourg, Hà Lan, Canada, Na Uy, Estonia, Litva, Bulgaria, Slovenia, Australia, Nhật Bản, Israel, Ả Rập Xê-út và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Hôm 14/2, Mỹ đóng cửa Đại sứ quán tại Kiev, khẳng định tiếp tục ủng hộ Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo Mỹ đang trong quá trình tạm thời chuyển các hoạt động của Đại sứ quán ở thủ đô Kiev đến thành phố Lviv của Ukraine, nằm gần biên giới với Ba Lan.
KÔNG ANH(Nguồn: TASS)
- Condotel: Đã đến lúc quản lý theo công năng? (11:04)
- Đồng yên Nhật bật tăng mạnh đẩy USD lao dốc: Động lực nào? (44 phút trước)
- V.League 2026-2027: Cuộc đua nóng ngay từ vòng khai màn (1 giờ trước)
- Bức tranh nhiều điểm sáng của xuất khẩu nông sản (1 giờ trước)
- Đợt nắng nóng tại Hà Nội và khu vực Bắc Bộ bao giờ chấm dứt? (1 giờ trước)
- PVFCCo - Phú Mỹ xếp hạng nhì toàn cầu, giành 2 giải bạch kim tại LACP 2025 Vision Awards (Hoa Kỳ) (2 giờ trước)
- Mỹ tranh cãi quy định siết phiếu bầu qua thư (2 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 4/9: Bật tăng mạnh khi USD suy yếu (2 giờ trước)
- Hà Nội: Nút Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành tắc từ sáng, sau 5/9 còn đến mức nào? (2 giờ trước)
- Thua 2 trận liên tiếp, U20 Việt Nam phải làm gì để qua vòng loại U20 châu Á? (3 giờ trước)
