Thể thao
08/09/2020 22:00Giám đốc La Liga Việt Nam chia sẻ về việc cầu thủ Việt Nam sang Châu Âu
Việc các đại diện La Liga đánh tiếng mời cầu thủ Việt Nam sang thử việc đã có từ năm ngoái. Lần lượt Quang Hải, Tuấn Anh, Văn Toàn… nằm trong tầm ngắm của các đội Alaves, Leganes. Tuy nhiên, vì nhiều lý do vẫn chưa có thương vụ nào thành công. Với tư cách Giám đốc La Liga tại Việt Nam, ông Brian Wright đã có những đánh giá về điều này.
“Mỗi giải đấu có một phong cách và đặc trưng riêng, La Liga khác với Premier League hay Serie A. Vì thế, việc tìm một câu lạc bộ phù hợp với cầu thủ rất quan trọng. Điều quan trọng khi sang Châu Âu, cầu thủ đó phải còn trẻ, đảm bảo cho việc có thời gian để làm quen, thích nghi với khí hậu, ẩm thực, văn hóa... Và quan trọng hơn, cầu thủ cũng cần chững chạc và suy nghĩ trưởng thành”, Brian Wright cho biết khi gặp gỡ truyền thông Việt Nam hôm 7.9.
Brian Wright đã sinh sống, làm việc tại Việt Nam được hơn 3 năm. Ông làm việc trực tiếp dưới quyền của Ivan Cordina, Giám đốc điều hành La Liga khu vực Đông Nam Á, Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc. Việc mở rộng ảnh hưởng của La Liga với người hâm mộ Việt Nam được xem là nhiệm vụ quan trọng của Brian Wright.
![]() |
| Brian Wright chia sẻ về cơ hội của cầu thủ Việt Nam trong cuộc gặp gỡ với truyền thông Việt Nam hôm 7.9. Ảnh: Nguyễn Đăng. |
Giám đốc La Liga tại Việt Nam tiết lộ ông từng xem một trận đấu của Hà Nội tại V.League và cảm thấy chẳng khác gì xem một trận đấu tại La Liga. Điểm chung, theo ông là cầu thủ Việt Nam và La Liga đều có lối chơi rất kỹ thuật, khéo léo. Brian Wright cũng nhiều lần trao đổi với Alvaro Silva, cựu hậu vệ Philippines từng khoác áo Hà Nội về tiềm năng của cầu thủ Việt Nam. Trung vệ từng đá cho Malaga ở La Liga đánh giá các tuyển thủ Việt Nam đủ sức để thi đấu tại Tây Ban Nha.
“Sẽ không có chuyện cầu thủ biến thành siêu sao chỉ sau một đêm. Nhưng nếu tìm được HLV phù hợp, người nhìn ra tiềm năng của cầu thủ và suy nghĩ "chàng trai này có thể biến thành trụ cột của câu lạc bộ trong 2 hay 3 năm”, Brian chia sẻ.
Hơn 10 năm qua, bóng đá Việt Nam đã có 3 cầu thủ sang Châu Âu. Lê Công Vinh khoác áo Leixoes SC của Bồ Đào Nha cuối năm 2009. Anh ra sân 2 trận (1 tại Cúp Quốc gia), ghi 1 bàn. Công Phượng thi đấu cho Sint Truidense (Bỉ) đầu mùa giải 2019-2020, chỉ ra sân đúng 1 trận, không ghi bàn nào. Và Đoàn Văn Hậu, khoác áo SC Heerenveen cả mùa 2019-2020 nhưng mới chỉ đá cho đội trẻ, chưa thi đấu trận nào cho đội 1 ở giải vô địch quốc gia.
Các cầu thủ Việt Nam đều chưa có cơ hội thi đấu nhiều cho đội 1. Tuy nhiên, việc được trải nghiệm môi trường tập luyện, tận hưởng không khí bóng đá đỉnh cao của Châu Âu đã giúp ích rất nhiều cho họ để nâng cao trình độ.
NGUYỄN ĐĂNG
- Võ sư Trung Quốc luyện thần công Kim Dung suốt 20 năm, bàn tay dày 8cm (28/05/26 21:02)
- Những kỷ lục vô tiền khoáng hậu của 'Tây du ký' sau 4 thập kỷ (28/05/26 20:41)
- Mô hình nhà cho thuê đặc biệt ở Trung Quốc: Đất rẻ bằng 1/5 nhưng cấm bán (28/05/26 18:42)
- Điều đáng suy ngẫm về 'cuộc đua' thi vào trường chuyên (28/05/26 18:02)
- Sản xuất ô tô Đông Nam Á bước vào giai đoạn cạnh tranh mới (28/05/26 17:41)
- Vì sao ngân hàng “tắt” tính năng tự chia nhỏ chuyển khoản trên 500 triệu đồng? (28/05/26 17:17)
- Tin mới nhất về đợt mưa lớn ở Bắc Bộ và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày (28/05/26 17:01)
- Hệ thống điện quốc gia ổn định, không lo thiếu điện dù nắng nóng kéo dài (28/05/26 16:41)
- Sử dụng điều hòa vào mùa hè, nên để ba thứ này trong phòng (28/05/26 16:21)
- Thị trường toàn cầu thế nào sau 3 tháng chiến sự tại Iran? (28/05/26 16:01)
