Thời sự
22/06/2021 04:04Gần 1.000 người tham gia cưỡng chế vi phạm đất đai
Chủ tịch UBND quận Hải An Nguyễn Công Hân cho biết lực lượng tham gia cưỡng chế khoảng 1.000 người, gồm công an, dân quân, cựu chiến binh, đoàn thanh niên, y bác sĩ... Chính quyền cũng huy động hàng chục phương tiện cơ giới, xe cứu hỏa, cứu thương đến hiện trường từ 5h sáng.
Đường Bùi Viện và một số tuyến giao thông xung quanh khu đất 9,2 ha được cảnh sát giao thông dựng rào chắn, hạn chế qua lại. Nhà chức trách cắt điện, nước toàn bộ khu vực cưỡng chế.
Lúc 7h30, đại diện quận Hải An công bố quyết định xử lý vi phạm hành chính. Đồ đạc, vật dụng của hàng chục hộ dân trên khu đất 9,2 ha được lực lượng chức năng chuyển ra khỏi nhà, đưa lên xe ôtô chở về phường Thành Tô tập kết, đánh số; sau đó máy xúc đập bỏ công trình xây dựng trái phép.
Đa số hộ dân tự nguyện bàn giao công trình và mặt bằng cho chính quyền địa phương. Một số hộ bước đầu không chấp hành buộc nhà chức trách áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định.
|
|
| Các công trình xây dựng trái phép tại khu đất 9,2 ha ở phường Thành Tô. Ảnh: Giang Chinh. |
"Trong sáng nay, gần 50% trong tổng số 159 công trình xây dựng trái phép tại khu đất 9,2 ha đã được tháo dỡ, bao gồm cả các hộ dân tự nguyện di dời", Chủ tịch UBND quận Hải An Nguyễn Công Hân nói.
Cũng theo ông Hân, để hỗ trợ cho các hộ dân chưa tìm được chỗ ở mới, thành phố hỗ trợ 6 tháng tiền thuê nhà với mức tối thiểu 12 triệu đồng mỗi hộ.
![]() |
Lực lượng chức năng tại khu vực cưỡng chế. Ảnh: Giang Chinh. |
Chiều 21/6, lực lượng chức năng tiếp tục dỡ bỏ các công trình xây dựng còn lại trên khu đất 9,2 ha.
Khu đất 9,2 ha nằm trong tổng 14,2 ha đất từng có nguồn gốc đất quốc phòng tại khu Đồng Xá, phường Thành Tô. Bộ Quốc phòng bàn giao khu đất này cho Sư đoàn 363 quản lý, nhưng sư trưởng đã cấu kết với doanh nghiệp tư nhân và cán bộ địa phương "xẻ thịt" khu A rộng 5 ha để phân lô, bán trái phép.
Ngày 19/10/2017, cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố vụ án và đến 30/5/2018 khởi tố 5 bị can, gồm: hai sĩ quan quân đội cao cấp, cựu chủ tịch phường Thành Tô, một cán bộ Sở Tài nguyên Môi trường và một doanh nghiệp tư nhân. Họ bị cáo buộc Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai; Vi phạm về quản lý đất đai; Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Vụ án đang trong quá trình điều tra thì đầu tháng 6/2018, nhiều giang hồ xâm nhập vào cả khu đất quốc phòng rộng 14,2 hecta chia lô, san nền bán và xây dựng nhà trái phép, gây ra các vụ đánh chém nhau để cướp đất.
![]() |
Nhiều hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ, di chuyển tài sản tại khu đất 9,2 ha, bàn giao mặt bằng cho UBND quận Hải An. Ảnh: Giang Chinh. |
Xác định đây là vụ phức tạp và khu đất không còn sử dụng vào mục đích quốc phòng, ngày 17/10/2018 Bộ Quốc phòng đã về Hải Phòng bàn giao, thực địa cắm mốc khu đất nói trên cho UBND thành phố quản lý.
Ngay sau khi tiếp nhận, TP Hải Phòng đã ban hành quyết định thu hồi khu đất, giao UBND quận Hải An dỡ bỏ các công trình xây dựng trái phép; thành lập Ban chỉ đạo xử lý các vướng mắc, tồn tại.
Giang Chinh
- AI đổ bộ World Cup 2026, FIFA nâng cấp công nghệ cực mạnh (12:08)
- Facebook bản trả phí có gì khác so với tài khoản miễn phí? (55 phút trước)
- Bị tố chiếm dụng nghệ thuật, ê-kíp Sơn Tùng M-TP lên tiếng xin lỗi (1 giờ trước)
- NATO triển khai tập trận hải quân thường niên tại Biển Baltic (1 giờ trước)
- Chủ tịch CCV Group lừa hơn 1.000 tỷ đồng đổ vào dự án rau má bằng cách nào? (1 giờ trước)
- Giá điện, nước, xăng dầu kéo CPI tháng 5/2026 tăng 0,29% (2 giờ trước)
- Con đường trở thành nữ tỷ phú của 'Hằng Nga đẹp nhất màn ảnh' (2 giờ trước)
- Hình hài đô thị TP.HCM thế hệ mới nhìn từ quy hoạch tầm nhìn 100 năm (2 giờ trước)
- Hóa đơn tiền điện tháng 6 nguy cơ tăng vọt, người dân cần làm gì? (2 giờ trước)
- Vì sao Mỹ tiết lộ vị trí tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân? (3 giờ trước)


