Quốc tế
17/07/2021 02:56Gần 100 người chết vì lũ lụt ở Đức, con số có thể tiếp tục tăng
| Cảnh tượng như chỉ có trong phim viễn tưởng. Ảnh AP. |
Nhà chức trách ở bang Rhineland-Palatinate của Đức cho biết 50 người đã chết tại đây, trong đó có ít nhất 9 người tại một cơ sở hỗ trợ sinh hoạt cho người khuyết tật. Các quan chức bang North Rhine-Westphalia lân cận công bố số người thiệt mạng là 43 người, đồng thời cảnh báo rằng con số này có thể tăng thêm nữa.
Lực lượng cứu hộ của Đức ngày 16/7 vẫn gấp rút giúp những người bị mắc kẹt trong nhà ở thị trấn Erftstadt, phía tây nam Cologne. Giới chức khu vực cho biết một số cư dân đã chết sau khi nhà của họ bị sập do sụt lún.
Khoảng 1.300 người ở Đức đang trong danh sách mất tích cho đến hết ngày 15/7 (giờ địa phương), tuy nhiên, giới chức địa phương cảnh báo rằng số người mất tích lớn như vậy có thể là do dữ liệu bị trùng lặp và khó tiếp cận người dân do đường xá và kết nối điện thoại bị gián đoạn.
Trong khi đó theo số liệu sơ bộ, số người chết ở Bỉ đã tăng lên 12 người, 5 người vẫn mất tích.
Trận lũ quét trong tuần này xảy ra sau nhiều ngày mưa lớn liên tục đã biến các con suối và đường phố thành những dòng nước dữ cuốn trôi xe ô tô và làm sập nhà trên khắp khu vực.
Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cùng bày tỏ sự đau buồn về thiệt hại nhân mạng, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào cuối ngày 15/7.
Nhà lãnh đạo của Đức, người đang trong chuyến công du tới Washington, cho biết bà lo sợ rằng “sức tàn phá thực sự của thảm kịch này chỉ có thể thấy rõ trong một vài ngày tới”.
| Dòng lũ dữ cuốn trôi tất cả, từ xe cộ đến nhà cửa. Ảnh AP. |
Thống đốc bang North Rhine-Westphalia, Armin Laschet, đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp nhằm tìm ra phương án giải quyết hậu quả lũ lụt. Ông Laschet hiện được coi là một trong ứng viên có thể kế nhiệm Thủ tướng Merkel và việc xử lý thảm họa lũ lụt của ông được xem là bài kiểm tra cho cho con đường đến với chiếc ghế Thủ tướng Đức.
Nhiều quan chức và chuyên gia cảnh báo rằng những thảm họa tương tự sẽ dễ xảy ra hơn do biến đổi khí hậu.
Hàng nghìn người đang ở trong tình trạng “màn trời chiếu đất” sau khi nhà cửa của họ bị phá hủy hoặc bị di dời do có nguy cơ bị đe dọa bởi lũ lụt.
Quân đội Đức đã triển khai gần 1.000 binh sĩ để hỗ trợ các nỗ lực giải cứu và dọn dẹp.
| Australia đối mặt với đợt lũ lụt kinh hoàng nhất trong 60 năm
Ngày 22-3, Australia khẩn trương sơ tán thêm hàng nghìn người khỏi các vùng ngoại ô ở phía Tây Sydney, nơi bị ảnh hưởng bởi ... |
- Giá vàng hôm nay 26-9: Vàng thế giới chịu áp lực, trong nước đi ngang (09:37)
- CĐV Indonesia chỉ trích HLV trưởng, lo đội nhà thua Việt Nam (09:35)
- El Niño tiến tới cường độ cực đại: 2027 có thể trở thành năm nóng nhất lịch sử (09:30)
- Diện mạo bến xe hình tròn độc đáo bên Vành đai 3 Hà Nội (09:17)
- HLV Indonesia lên tiếng về đội hình 11 cầu thủ sinh ra ở nước ngoài đá chính (1 giờ trước)
- Iran muốn quay lại thực hiện thỏa thuận hồi tháng 6 với Mỹ (1 giờ trước)
- Giá vàng giảm 24% từ đỉnh, người mua đầu năm đang lỗ 50 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông Trump đề nghị ông Zelensky gặp ông Putin tại Moskva (1 giờ trước)
- Trung thu đầu tiên dưới mái trường Petrovietnam: Thắp sáng niềm tin nơi biên cương (2 giờ trước)
- Sự thật về cuộc khởi nghĩa của Tống Giang: Khác rất nhiều so với 'Thủy hử' (25/09/26 21:05)