Quốc tế
03/07/2021 22:24Florence cấm du khách đi dạo ban đêm
Chính sách này được ban hành nhằm hạn chế sự quá tải du khách trong đại dịch cũng như ngăn ngừa lây nhiễm nCoV, được áp dụng cho đến khi có thông báo mới.
Khu giải trí về đêm nổi tiếng Santo Spirito đứng đầu danh sách. Thời gian bắt đầu lệnh giới nghiêm từ 21h đến 6h hôm sau, trừ khi mọi người ăn, uống tại các nhà hàng, quán bar ở khu vực này. Việc ăn uống trên các bậc thang của Thánh đường Santo Spirito cũng bị cấm 24/7. Những khu bị cấm khác là quảng trường Piazza Strozzi và Piazza S.S. Annunziata, nhà thờ Santa Croce, đều là nơi du khách thích tụ tập vào buổi tối.
![]() |
Bất kỳ ai vi phạm sẽ bị phạt từ 400 đến 1.000 Euro. Các quy tắc trên được áp dụng cho đến khi kết thúc đại dịch. Ảnh: CNN |
Các chủ nhà hàng, quán ăn cũng phải đối mặt với nỗi lo mới. Đó là việc mọi người kêu gọi đánh thuế các quán ăn đường phố. Người phát động dự án này là Eike Schmidt, giám đốc Phòng trưng bày Uffizi - nơi sở hữu một trong những bộ sưu tập nghệ thuật thời Phục hưng nổi tiếng nhất thế giới. Schmidt chỉ trích các quán ăn đường phố cung cấp cho du khách những suất ăn mang đi, và khách ăn xong liền xả rác ở trung tâm thành phố. Lệnh cấm (ăn uống) và tiền phạt (xả rác) chứng tỏ rằng không có tác dụng đủ lớn trong việc giải quyết vấn đề. Ông tin rằng việc đánh thuế vào các quán ăn đường phố là điều đúng đắn, vì những người chủ quán đó cần chịu trách nhiệm thông qua đóng góp một khoản nhỏ tiền thuế.
![]() |
Khu vực quanh Uffizi luôn chật kín du khách tới tham quan, ăn uống. Ảnh: AFP |
Đề xuất của ông được một số người dân địa phương thích thú nhưng doanh nghiệp phản đối. Paolo Gori, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại thành phố, nơi đại diện cho 8.000 cơ sở kinh doanh vừa và nhỏ, gọi đây là điều vô lý. "Đây không phải là thời điểm nói về các mức thuế mới, sau khi chúng ta đối mặt với 18 tháng dịch bệnh". Gori đề cập đến phương án phạt những người có ý thức kém, xả rác, làm bẩn thành phố thay vì áp thuế.
Bên cạnh đó, một số nhà hàng đồng tình với việc đánh thuế nhưng nói rằng không chỉ riêng họ là nguyên nhân gây ra những vấn đề mà Schmidt đề cập đến. "Hãy nhớ rằng du khách mang sẵn theo đồ ăn thức uống của họ trong balo". Do đó, nếu muốn áp thuế mới, chính quyền cần có một giải pháp hài hòa nhất cho mọi người.
Anh Minh (Theo CNN)
- 'Không ai có thể chạy thoát' tốc độ kinh hoàng lũ lụt như tận thế ở Nepal (18:39)
- Xăng dầu kéo CPI tăng trở lại: Áp lực lạm phát cuối năm đến đâu? (18:21)
- Địa phương có mật độ dân số cao nhất Việt Nam sau sáp nhập: Trung bình 1km² có hơn 2.600 người sinh sống (18:06)
- Giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi điều khiển: Con vi phạm, cha mẹ vướng vòng lao lý (59 phút trước)
- Liên hợp quốc ra cảnh báo “sốc” về biến đổi khí hậu (1 giờ trước)
- Đừng để lo âu tuổi học đường thành bệnh lý (1 giờ trước)
- Khi trường học phải chuẩn bị cho tiếng súng (1 giờ trước)
- Từ 1/9, số định danh cá nhân thay mã số BHXH: Người dân có phải đổi thẻ BHYT? (2 giờ trước)
- Hai người được cứu sống từ đường hầm thủy điện ở Nepal (2 giờ trước)
- Nỗi đau xé lòng sau vụ thảm án ở Đồng Nai (2 giờ trước)

