Đồng minh lâu năm của cựu Tổng thống Donald Trump muốn mua CLB Chelsea

"Đồng minh" lâu năm của cựu Tổng thống Donald Trump muốn mua CLB Chelsea

Doanh nhân sinh năm 1947 từng là cựu Đại sứ Mỹ tại Anh (từ năm 2017 đến năm 2021), đồng thời cũng là người thừa kế tập đoàn dược phẩm danh tiếng Johnson & Johnson. Vị tỉ phú Mỹ cũng được biết đến là đồng minh lâu năm của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, ông chủ của CLB Chelsea là Roman Abramovich chịu nhiều sức ép và quyết định bán đội bóng thành London.

Trong 19 năm, vị tỉ phú mang hai quốc tịch Nga và Israel đã nâng tầm The Blue thành một thế lực hàng đầu tại giải Ngoại hạng Anh. Dưới triều đại của Roman Abramovich, Chelsea đã có đầy đủ các danh hiệu cao quý nhất mà một CLB Anh có thể đạt được từ Premier league, Cup FA, Champions league đến FIFA Club World Cup...

untitled.jpg -0

Ông Wood Johnson (trái) là cái tên mới nhất trong danh sách các tỉ phú muốn mua lại Chelsea.

Để có thể liên tục "chinh phạt" các danh hiệu đó, tỉ phú Roman Abramovich đã không tiếc tay chi đậm cho các thương vụ bom tấn mà mới nhất là tiền đạo Lukaku với mức phí gần 100 triệu bảng. Cũng chính vì thế Chelsea đã "nợ" của ông chủ này tới 2 tỉ bảng tuy nhiên mới đây vị tỉ phú gốc Nga tuyên bố xóa khoản nợ đó.

Theo Daily Mail cho biết, ông Roman Abramovich muốn rao bán Chelsea với mức giá 3 tỉ bảng. Ngoài ông Robert Wood Johnson IV thì cũng có một loạt các tỉ phú khác cũng đang có ý định muốn trở thành chủ sở hữu mới của CLB thành London

Danh sách này gồm rất nhiều tỉ phú như ông Hansjorg Wyss (Thụy Sĩ), Todd Boehly (người Mỹ gốc Đức), Muhsin Bayrak (Thổ Nhĩ Kỳ) và đặc biệt là doanh nhân giàu nhất nước Anh Jim Ratcliffe.

Nguyễn Bình

Tỷ phú Roman Abramovich bán Chelsea: Khép lại kỷ nguyên huy hoàng Tỷ phú Roman Abramovich bán Chelsea: Khép lại kỷ nguyên huy hoàng
Tỷ phú Roman Abramovich quyết định bán CLB Chelsea Tỷ phú Roman Abramovich quyết định bán CLB Chelsea
/ cand.com.vn