Hậu trường - Chính khách
08/02/2022 23:31Điện Kremlin: Mỹ sẽ "gánh hậu quả" nếu triển khai tên lửa THAAD đến Ukraine
Theo TASS, điện Kremlin đã lập tức lên án đề xuất này của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng việc Mỹ triển khai bất cứ hệ thống phòng thủ tên lửa nào đến gần biên giới phía Tây nước Nga đều sẽ gây ra sự bất ổn.
Moskva cũng nhấn mạnh rằng Washington sẽ “gánh lấy hậu quả” nếu đẩy căng thẳng ở Ukraine vượt qua tầm kiểm soát.
Các nguồn tin ngoại giao của TASS cho biết, Kiev được cho là đã gửi một đề nghị đặc biệt tới Washington, bàn về khả năng Mỹ sẽ triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đến phía đông Kharkov, Ukraine, kèm theo đó là hệ thống radar cảnh giới tương ứng. Từ Kharkov đến biên giới Nga chỉ chưa đầy 50km.
![]() |
| Nếu Mỹ triển khai hệ thống THAAD đến Ukraine, Moskva nhiều khả năng sẽ có động thái đáp trả tương xứng. (Ảnh: Quân đội Mỹ) |
“Hệ thống radar cảnh giới AN/TPY-2 được tích hợp với THAAD có khả năng theo dõi mọi nhất cử nhất động trên vùng trời của Nga, kể cả các mục tiêu ngoài không gian. Điều này cho phép Mỹ và Ukraine cũng như các đồng minh NATO ‘theo dõi’ mọi hoạt động của lực lượng không quân lẫn tên lửa Nga từ khoảng cách lên tới 1.000km”, nguồn tin của TASS nhấn mạnh.
Khi được hỏi về thông tin này trong cuộc họp báo hôm 7/2, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo rằng việc Mỹ triển khai THAAD đến Kharkov có thể làm leo thang căng thẳng ở Ukraine.
“Đây sẽ là bước đi khiến tình hình trở nên mất ổn định”, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh.
Theo truyền thông Nga, chỉ trong vài tháng gần đây phương Tây gần đây đã chuyển khoảng 1.000 tấn thiết bị quân sự đến Ukraine nhằm hỗ trợ Kiev đối phó với cái được gọi là “cuộc tấn công từ Nga”.
Thông tin này cũng được Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba xác nhận trong cuộc họp báo vào thứ 2 (7/2), ông cũng ca ngợi sự hỗ trợ kinh tế và chính trị mà Kiev đang được nhận từ phương Tây.
“Trong những tuần gần đây, chúng tôi đã nhận được hơn 1,5 tỷ USD và hơn 1.000 tấn vũ khí và trang bị, từ đồng minh”, Ngoại trưởng Kuleba cho biết.
Chỉ trong tháng 1, Mỹ đã chuyển giao 79 tấn khí tài quân sự cho Ukraine, trong đó có khoảng 300 hệ thống tên lửa chống tăng dần đường Javelin. Anh cũng gửi một lượng lớn vũ khí, chuyển giao số lượng lớn tên lửa chống tăng vác vai NLAW, cũng như tổ chức thêm các lớp huấn luyện viên quân sự cho các lực lượng Ukraine cách sử dụng khí tài mới.
Trong khi các quan chức và truyền thông phương Tây liên tục đưa ra các cáo buộc Moskva đang tìm cách tấn công Ukraine, thì cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng thực tế nào cho những cáo buộc như vậy.
Moskva luôn bác bỏ những luận điệu như vậy từ phương Tây và khẳng định không có kế hoạch tấn công Ukraine, việc Nga di chuyển các lực lượng vũ trang bên trong lãnh thổ là việc riêng của nước này.
- Giám đốc ĐH Bách Khoa Lê Anh Tuấn: Không thay đổi tư duy, đại học sẽ tụt hậu (2 giờ trước)
- Giá iPhone 18 và iPhone Duo tại thị trường Việt Nam (3 giờ trước)
- Top 5 bác sĩ nội trú có điểm cao nhất 2026 chọn chuyên ngành nào? (3 giờ trước)
- Khách ùn ùn kéo đến trước khi cửa hàng kem Tràng Tiền gần 70 năm tuổi đóng cửa (4 giờ trước)
- Ông Trump hé lộ thời điểm kết thúc cuộc xung đột với Iran (4 giờ trước)
- Suất ăn bán trú lèo tèo, gần 13h mới được ăn trưa: Trách nhiệm thuộc về ai? (4 giờ trước)
- Miền Bắc đón gió lạnh đầu mùa, có nơi dưới 19°C (4 giờ trước)
- Huawei, Xiaomi cùng ra smartphone gập cao cấp, chờ màn ra mắt của Apple (09/09/26 20:08)
- Xe đầu kéo tông ô tô khách ở Phú Thọ, 3 người thương vong (09/09/26 19:39)
- Dừng ăn bán trú sau sự cố giao cơm muộn, học sinh Hà Nội bị đảo lộn giờ học (09/09/26 19:36)
