Xã hội
27/07/2021 12:39Điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2021 sẽ biến động tuỳ theo khối
Từ phổ điểm các môn thi và các tổ hợp xét tuyển cho thấy, điểm chuẩn đại học năm nay sẽ có biến động cụ thể tuỳ thuộc vào từng khối xét tuyển.
Theo phân tích dữ liệu điểm theo tổ hợp khối A (Toán-Lý-Hóa), với khoảng điểm nhiều thí sinh đạt được nhất là từ trên 22 đến 23 điểm (45.626 thí sinh). Có 12 thí sinh đạt từ trên 29 đến 30 điểm và 216 thí sinh đạt khoảng từ trên 28 đến 29 điểm.
Ở tổ hợp khối A1 (Toán, Lý, Anh) trên bảng phân tích, khoảng điểm nhiều thí sinh đạt được nhất là từ trên 21 đến 22 điểm (35.449 thí sinh). Có 20 thí sinh đạt ở mức trên 29 đến 30 điểm và 503 thí sinh đạt ở mức trên 28 đến 29 điểm.
Khối B (Toán-Hóa-Sinh), khoảng điểm có nhiều thí sinh đạt được nhất là trên 20 đến 21 điểm (45.545 thí sinh). Có 73 thí sinh đạt ở mức từ trên 29 đến 30 điểm và 613 thí sinh đạt ở mức trên 28 đến 29 điểm.
Khối D (Toán-Văn-Anh), khoảng điểm có nhiều thí sinh đạt được nhất là từ trên 18 đến 19 điểm với 72.616 thí sinh. Có 3 thi sinh đạt ở khoảng từ trên 29- 30 điểm và 229 thí sinh đạt ở khoảng từ trên 28 đến 29 điểm.
Khối C (Văn-Sử-Địa), khoảng điểm mà thí sinh đạt được nhiều nhất là từ trên 18 đến 19 điểm (67.200 thí sinh). Có 2 thí sinh đạt được mức từ trên 29 đến 30 điểm và 225 thí sinh đạt ở khoảng trên 28 đến 29 điểm.
Từ phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021, GS.TS Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội dự đoán, điểm chuẩn các khối A (Toán-Lý-Hóa), A1 (Toán-Lý-Anh), D (Toán-Văn-Anh) sẽ cao hơn so với năm trước.
Các tổ hợp khác như khối B (Toán, Hoá, Sinh) ngưỡng xét tuyển đầu vào có thể ổn định, không có sự khác biệt so với năm 2020. Với phổ điểm năm nay, các ngành top trên, top giữa và top dưới đều thuận lợi trong công tác tuyển sinh.
Thầy Trần Mạnh Tùng, giáo viên Toán, Trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) cũng cho rằng, căn cứ vào phổ điểm các môn và các khối, bức tranh tuyển sinh năm nay sẽ có biến động tuỳ thuộc cụ thể vào từng khối xét tuyển.
Theo dự đoán của thầy Trần Mạnh Tùng, khối A và Khối B, hầu hết điểm chuẩn sẽ giảm từ 0-5-1 điểm. Trong đó, các ngành năm ngoái có điểm chuẩn cao năm nay sẽ giảm khoảng 0,5 điểm; ngành y dược điểm chuẩn dự báo sẽ không tăng; riêng các ngành năm ngoái điểm chuẩn từ 20-24 điểm, năm nay có thể tăng từ 1-2 điểm.
Đối với khối A1, điểm chuẩn sẽ tăng nhẹ từ 0,5 đến 1,5 điểm. Khối D điểm chuẩn tăng mạnh từ 1-3 điểm. Đối với điểm chuẩn khối C, dự kiến sẽ tăng khoảng từ 0,5 đến 1 điểm do phổ điểm của năm nay cao hơn năm ngoái tầm 1 điểm.
“Năm nay, điểm chuẩn vào các trường top đầu ít biến động, tương tự như năm 2020; Các ngành hot vẫn tăng từ 0,5 - 1 điểm. Điểm chuẩn vào các trường top giữa tăng khá mạnh từ 1-2 điểm và các trường top cuối không tăng. Nhìn chung, việc tuyển sinh đại học khá thuận lợi do phổ điểm không có nhiều xáo trộn, bức tranh tương tự như năm 2020”-thầy Tùng nhận định.
![]() |
H.Thanh
- Giá bạc lao dốc ngày thứ hai liên tiếp: Kịch bản lịch sử đang lặp lại? (10:01)
- Thách thức và cơ hội của dòng vốn FDI trong "vòng xoáy" địa chính trị (40 phút trước)
- Tại sao người Italy thù ghét món pizza dứa? (56 phút trước)
- Phụ huynh Trung Quốc hẹn hò qua app thay con cái, biến tình yêu thành giao dịch (1 giờ trước)
- Công nghệ 4/3: Ngân hàng Mỹ căng mình trước nguy cơ tấn công mạng (1 giờ trước)
- Qatar: Iran nã tên lửa trúng căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông (1 giờ trước)
- Giá vàng 'nhảy múa' do căng thẳng Trung Đông, có nên mua lúc này? (1 giờ trước)
- Israel bắt đầu 'làn sóng' tấn công quy mô lớn vào Iran (2 giờ trước)
- Hơn 30.000 người ở Lebanon phải rời bỏ nhà cửa do xung đột leo thang (2 giờ trước)
- Xung đột tại Trung Đông đặt châu Âu trước “phép thử kép”: An ninh năng lượng và ổn định kinh tế (2 giờ trước)
