Dân Myanmar hủy lễ hội mừng năm mới, xuống đường biểu tình trong im lặng

Người biểu tình Myanmar hủy bỏ lễ hội đón năm mới truyền thống để xuống đường biểu tình phản đối chính quyền quân sự.

"Chúng tôi không kỷ niệm Tết thingyan của Myanmar năm nay vì hơn 700 người vô tội đã bị giết", tài khoản Twitter tên Shwe Ei viết.

Tết Thingyan năm nay diễn từ 13-17/4 và là kỳ nghỉ lễ dài nhất trong năm với người dân Myanmar.

Trên các con phố, nhiều phụ nữ mặc trang phục truyền thống, cầm bình hoa với thông điệp "Hãy cứu lấy Myanmar" như một cách biểu tình trong im lặng.

Dân Myanmar hủy lễ hội mừng năm mới, xuống đường biểu tình trong im lặng  - 1
Người Myanmar xuống đường biểu tình trong im lặng. (Ảnh: AP)

Hiện không có báo cáo về thương vong trong các cuộc biểu tình hôm 13/4.

Quân đội Myanmar như thường lệ không bình luận về các thông tin này.

Các nhà hoạt động Myanmar kêu gọi người dân xuống đường trong suốt kỳ nghỉ với mong muốn duy trì động lực chiến dịch phản đối chính quyền quân sự của họ.

Đây là năm thứ hai liên tiếp người dân Myanmar không tổ chức các sự kiện đón mừng Tết Thingyan. Năm 2020 là do dịch COVID-19.

Hơn 700 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị bắt giữ trong hơn 70 ngày kể từ khi đảo chính nổ ra ở Myanmar hôm 1/2.

Cộng đồng quốc tế lên án hành động trấn áp biểu tình mạnh tay của quân đội Myanmar, áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào lực lượng vũ trang nước này.

EU nói Nga, Trung Quốc cản trở nỗ lực quốc tế giải quyết khủng hoảng Myanmar EU nói Nga, Trung Quốc cản trở nỗ lực quốc tế giải quyết khủng hoảng Myanmar

Cao ủy EU phụ trách chính sách đối ngoại Josep Borrell cáo buộc Nga và Trung Quốc đang cản trở phản ứng quốc tế đối ...

Cảnh sát Myanmar tiếp tục nổ súng, thêm 82 người chết Cảnh sát Myanmar tiếp tục nổ súng, thêm 82 người chết

82 người thiệt mạng khi lực lượng an ninh nổ súng về đám đông biểu tình ở thị trấn Bago, gần thành phố Yangon vào ...

/ vtc.vn