Xã hội
04/12/2020 18:34Chủ tịch UBND xã cũng được quyền xử phạt vi phạm báo chí theo quy định mới nhất
Nghị định 119/2020/NĐ-CP có nhiều điểm mới về hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản và mức xử phạt cũng như thẩm quyền xử phạt.
Điều 40 Nghị định nêu rõ, Chủ tịch UBND các cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản quy định tại Chương II và Chương III Nghị định này, theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.
Chủ tịch UBND cấp xã có quyền: Phạt cảnh cáo. phạt tiền đến 10 triệu đồng, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt 10 triệu đồng.
Ngoài ra, Chủ tịch UBND cấp xã còn có quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí, chương trình phát thanh, chương trình truyền hình, xuất bản phẩm vi phạm quy định của pháp luật.
Đây là quy định mới chưa từng có tại các văn bản trước đây. Điều đó có nghĩa, từ 1/12, chủ tịch UBND xã có thẩm quyền xử phạt với các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.
Ngoài quy định trên, Chương IV Nghị định này cũng quy định chi tiết về thẩm quyền xử phạt báo chí của Thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Ngoại giao, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, Quản lý Thị trường, Công an, Chủ tịch UBND cấp huyện, tỉnh.
Nghị định mở rộng thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp tỉnh. Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền xử phạt đến 100 triệu đồng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền xử phạt đến 200 triệu đồng. Chủ tịch UBND cấp huyện, tỉnh đều có thẩm quyền tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.
Ngoài ra, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng QĐND, CAND đang thi hành công vụ khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản thì được quyền lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.
Bên cạnh đó, Nghị định 119/2020/NĐ-CP còn quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản, trong đó quy định cụ thể mức phạt tiền đối với vi phạm quy định về trang thông tin điện tử tổng hợp.
Cụ thể, phạt tiền từ 150-200 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Cung cấp thông tin chống nhà nước CHXHCN Việt Nam; phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; cung cấp thông tin xuyên tạc, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân mà chưa đến mức xử lý hình sự; cung cấp thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc…
Nghị định 119/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 1/12/2020.
| Báo chí, truyền thông- bài học từ nước Mỹ
Nước Mỹ luôn tự hào là có nền báo chí đọc lập và tự do. Giới báo chí Mỹ cũng cho rằng chính sự độc ... |
- Lisandro Martinez xin lỗi vì chỉ trích Man Utd, có thể thoát án phạt (1 giờ trước)
- USD giảm mạnh sau những phát biểu thận trọng của quan chức Fed (1 giờ trước)
- Xây dựng thị trường chứng khoán thành kênh hình thành vốn dài hạn (1 giờ trước)
- EU đối mặt nhiều thách thức kinh tế và an ninh (2 giờ trước)
- Giá dầu có thể neo ở mức cao cho đến năm 2028 (2 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA xin lỗi vụ bán cổ phần World Cup, từ chối giải trình (2 giờ trước)
- Hà Nội khơi thông cơ chế, đa dạng hóa loại hình nhà ở (3 giờ trước)
- "Bệ phóng" cho doanh nghiệp tự tin đổi mới sáng tạo (3 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 16/10: Hồi phục trở lại (3 giờ trước)
- Bộ trưởng GD&ĐT: Lạm dụng AI có thể làm chậm phát triển tư duy (4 giờ trước)