Chó nghiệp vụ tìm người mất tích ở Trà Leng

Ba chó nghiệp vụ được đưa vào hiện trường sạt lở núi thôn 1, xã Trà Leng (huyện Nam Trà My) để hỗ trợ tìm kiếm 12 người mất tích, chiều 30/10.

Tại hiện trường, hơn 500 bộ đội, công an và người dân địa phương cùng các phương tiện cơ giới khẩn trương tìm kiếm nạn nhân dưới trời mưa. "Chó nghiệp vụ được huy động nhằm đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm những người mất tích", Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó tư lệnh Quân khu 5, nói.

Sau hơn 30 phút đánh hơi, chó xác định một số vị trí nghi có người bị vùi lấp; sau đó lực lượng cứu hộ khoanh vùng và tập trung đào bới. "Hện trường rất phức tạp vì khối lượng đất đá, cây cối gãy đổ lớn, lớp bùn phủ dày. Tuy nhiên, chúng tôi quyết tâm thu hẹp phạm vi, hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân", Trung úy Lai Thế Trọng, huấn luyện viên chó nghiệp vụ nói.

0516 anh cho

Một chó nghiệp vụ tìm kiếm 12 người dân đang mất tích. Ảnh: Đắc Thành.

Theo lãnh đạo Quân khu 5, bộ đội lắp đặt hệ thống máy điện chiếu sáng để phục vụ công tác tìm kiếm trong đêm. Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu thông tin thêm, diễn biến thời tiết tại Nam Trà My không thuận lợi nên chính quyền tỉnh "quyết tâm dùng mọi phương tiện, máy móc, lực lượng tinh nhuệ để tìm kiếm các nạn nhân còn lại, kể cả ban đêm".

Bộ đội đã mở đường vào xã Trà Leng suốt đêm qua. Đến sáng 30/10, đường từ Sở chỉ huy tiền phương đặt tại trụ sở huyện Bắc Trà My vào hiện trường khoảng 20 km chỉ còn mất khoảng 45 phút đi ôtô. Hôm qua, con đường này bị chia sắt vì sạt lở gần 20 điểm, muốn vào phải đi bộ khoảng 2 đến 3 tiếng. Sáng cùng ngày, hai thi thể người dân gặp nạn (trong đó có một bé gái) do đất đá vùi lấp ở thôn 1, xã Trà Leng được tìm thấy.

Chiều 28/10, vụ lở núi ở thôn 1, xã Trà Leng khiến 53 người bị vùi lấp, trong đó 33 người sống sót và bị thương, đến nay đã tìm thấy 8 thi thể, còn 12 nạn nhân mất tích.

Đắc Thành

/ vnexpress.net