Quốc tế
04/06/2021 02:45Chính trị gia Hungary chọc giận Trung Quốc vì đổi tên đường
Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải, một trong ba trường đại học tốt nhất Trung Quốc, lên kế hoạch mở cơ sở đầu tiên tại châu Âu, đặt tại Hungary. Điều này gây bất an ngày càng tăng tại Hungary khi nhiều người lo ngại chiến lược ngoại giao ngả từ Tây sang Đông cũng như khoản nợ ngày càng cao của nước này với Trung Quốc.
Một khu đất hiện vô chủ ở thủ đô Budapest dự kiến là nơi đặt cơ sở của Đại học Phúc Đán trong khu phức hợp rộng nửa triệu mét vuông vào năm 2024, theo thỏa thuận được ký giữa Hungary và hiệu trưởng Đại học Phúc Đán.
Tuy nhiên, Thị trưởng Budapest Gergely Karacsony hôm 2/6 tuyên bố phản đối Đại học Phúc Đán đặt cơ sở tại thành phố này. Thị trưởng theo chủ nghĩa tự do từng chỉ trích "ảnh hưởng của Trung Quốc" ở Hungary và thúc giục Thủ tướng Viktor Orban thực hiện cam kết không ép buộc Budapest thực hiện các dự án trái với ý nguyện của thành phố.
![]() |
Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: China-admisssion. |
Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đa số người dân Budapest phản đối kế hoạch đặt cơ sở Đại học Phúc Đán.
Chính phủ lập luận rằng cơ sở uy tín của Đại học Phúc Đán sẽ cho phép hàng nghìn sinh viên Hungary, Trung Quốc và sinh viên quốc tế có bằng cấp chất lượng cao. Trong khi đó, Bắc Kinh cũng muốn duy trì sự hiện diện ở Hungary, quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) duy nhất sử dụng vaccine Covid-19 của Trung Quốc.
Để phản đối việc Đại học Phúc Đán mở cơ sở, chính quyền Budapest đổi tên 4 tuyến đường thành "đường Hong Kong tự do", "đường Tử đạo Duy Ngô Nhĩ", "đường Đạt Lai Lạt Ma" và "đường Linh mục Xie Shiguang", một linh mục Công giáo ở Trung Quốc. Đây đều là những chủ đề mà Trung Quốc đang bị phương Tây chỉ trích với cáo buộc vi phạm nhân quyền.
"Hành vi như vậy không đánh để người ta khinh", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm nay, cáo buộc các chính trị gia Hungary "thổi phồng vấn đề liên quan Trung Quốc và cản trở hợp tác" hai nước.
Theo ông Uông, quan hệ giữa hai nước "đang đà phát triển mạnh mẽ" và đã "thu được nhiều kết quả tốt đẹp".
Trung Quốc những năm gần đây tăng cường mở rộng ảnh hưởng ra nước ngoài thông qua truyền thông và giáo dục. Phương Tây cảnh báo những hành động này và chỉ ra những vi phạm nhân quyền bị cáo buộc của Bắc Kinh. Các Viện Khổng Tử của Trung Quốc từng là mục tiêu của chính quyền cựu tổng thống Mỹ Donald Trump.
Huyền Lê (Theo AFP)
- 40 năm sau thảm họa Chernobyl: Bí ẩn 'Móng vuốt tử thần' giữa vùng đất chết (26/04/26 22:30)
- Trung Quốc làm lại phim 'Tây du ký 1986', Vương Nhất Bác đóng vai Đường Tăng? (26/04/26 22:03)
- Vì sao đến thế kỷ 21 người Nhật vẫn dùng cửa giấy? (26/04/26 21:19)
- Nhan sắc đời thực của diễn viên đóng hoa hậu gây tranh cãi trên phim giờ vàng (26/04/26 20:26)
- Tuyên Quang: Xe khách chở đoàn du lịch từ Đồng Văn gặp nạn, đầu xe bẹp rúm (26/04/26 20:05)
- Vì sao sát thủ có thể mang súng, vượt qua 'mắt thần' của mật vụ Mỹ? (26/04/26 19:59)
- Xuất hiện 2 dị nhân lập kỳ tịch lịch sử chạy marathon dưới 2 giờ (26/04/26 19:31)
- Nhà tập thể cũ Hà Nội giá hàng trăm triệu đồng/m² (26/04/26 19:27)
- Xác định nguyên nhân vụ xe khách chở 25 người rơi xuống taluy ở Sơn La (26/04/26 19:23)
- Hiện trường vụ xe khách chở 25 người lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La (26/04/26 19:21)
