Hậu trường - Chính khách
04/12/2020 16:37Chính quyền Trump kiện Facebook
Đơn kiện của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cho rằng từ năm 2018 đến tháng 9/2019, Facebook phân biệt đối xử với lao động Mỹ, khi dành hàng nghìn vị trí tuyển dụng cho lao động tạm thời được cấp visa H-1B. Động thái này được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài 2 năm của DOJ. Chính quyền Trump muốn phạt dân sự với Facebook và muốn mạng xã hội này bồi thường cho các lao động Mỹ đã bị từ chối tuyển dụng.
Trong một thông báo, người phát ngôn của Facebook - Andy Stone chỉ cho biết: "Facebook đang hợp tác với DOJ để rà soát vấn đề này" và "sẽ không bình luận gì thêm".
![]() |
| Logo Facebook tại một sự kiện ở Paris năm ngoái. Ảnh: Reuters |
"Thông điệp của chúng tôi với các lao động rất rõ ràng. Nếu các công ty từ chối cơ hội việc làm của người lao động bằng cách ưu tiên trái phép các lao động có visa tạm thời, Bộ Tư pháp sẽ vào cuộc. Còn thông điệp của chúng tôi với tất cả chủ lao động, bao gồm cả những người trong ngành công nghệ, là anh không thể ưu tiên tuyển dụng, cân nhắc, hoặc tuyển dụng những người có visa tạm thời hơn người Mỹ", Eric Dreiband – một lãnh đạo DOJ cho biết.
Facebook gần đây vướng vào hàng loạt rắc rối pháp lý. Reuters tuần này đưa tin hơn 40 bang của Mỹ sắp kiện Facebook vì các hàng vi độc quyền. Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) có thể là cơ quan đại diện để nộp đơn. Đối với những đơn kiện chống độc quyền hướng vào Facebook trước đây, những người khởi kiện thường nhắm đến việc mạng xã hội lớn nhất thế giới tìm cách thâu tóm các đối thủ tiềm năng với giá cao, chẳng hạn việc mua Instagram năm 2012 hay WhatsApp vào 2014.
Bộ Tư pháp Mỹ và Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) bắt đầu điều tra chống độc quyền đối với bốn công ty công nghệ lớn là Facebook, Apple, Amazon và Google từ năm 2019. Trong số này, Google và Facebook bị để ý nhiều nhất.
Hà Thu (theo CNN)
- Giá nhiên liệu tăng cao thúc đẩy nhu cầu xe điện toàn cầu (31 phút trước)
- Chủ hàng xuất trình đủ chứng từ, QLTT Lạng Sơn trả lại 80kg xác ve sầu khô (36 phút trước)
- Siêu tàu chở dầu của Trung Quốc di chuyển qua eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Đồng yên yếu ‘bất thường: Dấu hiệu cuộc khủng hoảng âm ỉ bên trong nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới? (3 giờ trước)
- Tây Ban Nha gây sốt, loại huyền thoại 6 lần vô địch Champions League trước World Cup 2026 (3 giờ trước)
- Điều gì đang ngăn giá dầu thế giới vượt 150 USD/thùng? (3 giờ trước)
- Việt Nam chuẩn bị khởi động thị trường tài sản mã hóa (4 giờ trước)
- Dàn sao “Mưa đỏ” và “Tử chiến trên không” hội ngộ trong phim "Bò sữa bay" (5 giờ trước)
- 5 quy tắc dọn dẹp của người Nhật Bản giúp nhà cửa luôn gọn gàng (5 giờ trước)
- Xét xử băng nhóm người Trung Quốc bắt cóc đồng hương, đòi 10 triệu USDT (5 giờ trước)
