Quốc tế
28/01/2021 16:11Chính quyền Biden dừng bán vũ khí cho UAE và Ả-rập Xê-út
Trong cuộc họp báo đầu tiên sau khi trở thành Ngoại trưởng Mỹ, ông Blinken cho biết việc xem xét lại các hợp đồng nhằm "đạt được các mục tiêu chiến lược và chính sách đối ngoại của Mỹ. Đó là những gì chúng tôi đang làm vào lúc này”.
Theo tân Ngoại trưởng Mỹ Blinken, việc Mỹ xem xét lại các thỏa thuận bán vũ khí cho Các tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) và Ả-rập Xê-út động thái điển hình cho cách tiếp cận mới của chính quyền Biden trong các vấn đề đối ngoại.
| Chính quyền của Tổng thống Joe Biden tạm dừng hợp đồng bán vũ khí cho UAE và Ả-rập Xê-út. (Ảnh: AP) |
Tờ Wall Street Journal cho biết chính quyền Biden đã áp đặt lệnh đóng băng tạm thời đối với thỏa thuận bán vũ khí trị giá hàng USD cho UAE và Ả-rập Xê-út.
Động thái này diễn ra một tuần sau khi ông Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ. Ông Biden từng cam kết "đánh giá lại" mối quan hệ của Washington với Riyadh. Kể từ khi nhậm chức, ông đã ký một chuỗi hành động để xem xét hoặc đảo ngược một số chính sách chính của Trump.
Chỉ vài giờ trước khi ông Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ hôm 20/1, chính quyền Donald Trump đã ký thỏa thuận mua bán vũ khí trị giá 23 tỷ USD với UAE. Theo đó, Mỹ và UAE ký thỏa thuận mua bán 50 tiêm kích tàng hình F-35 và máy bay không người lái (UAV) MQ-9.
Hôm 29/12, Chính quyền Trump đã phê duyệt kế hoạch bán 3.000 bom GBU-39 Small Diameter Bomb I (SDB I) cùng thùng chứa, thiết bị hỗ trợ, phụ tùng và hỗ trợ kỹ thuật cho Ả-rập Xê-út trị giá lên tới 290 tỷ USD.
Trên Twitter của Đại sứ quán UAE, Đại sứ UAE tại Mỹ Yousef al-Otaiba, cho biết: “UAE sẽ hợp tác chặt chẽ với chính quyền Biden để có cách tiếp cận toàn diện đối với hòa bình và ổn định Trung Đông. Khí tài của Mỹ giúp UAE duy trì khả năng răn đe mạnh mẽ đối với hành vi xâm lược. Song song với đối thoại, hợp tác an ninh của Mỹ giúp trấn an các đối tác trong khu vực”.
| Mỹ bán được 175 tỷ USD vũ khí trong năm 2020
Xuất khẩu vũ khí của Mỹ trong năm tài khóa 2020 đã tăng 2,8% lên 175 tỷ USD. |
- Gia thế bạn trai quân nhân của Hòa Minzy (32 phút trước)
- Vì sao các nước Vùng Vịnh không trả đũa dù bị Iran nã mưa tên lửa và UAV? (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp xăng dầu, gas xoay đủ cách, cam kết đáp ứng nhu cầu khách hàng (1 giờ trước)
- Tàu sân bay thứ 3 của Hải quân Mỹ chuẩn bị triển khai đến Trung Đông (2 giờ trước)
- Dự án cải tạo hồ Tây: Lòng dân đã thuận, làm nhanh lên thôi? (2 giờ trước)
- Căng thẳng Trung Đông leo thang, giá xăng tại Mỹ tăng vọt 14% trong một tuần (2 giờ trước)
- Cách Iran dùng UAV giá rẻ làm cạn kiệt kho tên lửa của Mỹ - Israel (3 giờ trước)
- Cận cảnh khu tập thể hơn 40 năm ở Hà Nội sắp được thay bằng 3 tòa nhà 34 tầng (3 giờ trước)
- Đánh vào dòng tiền, phạt cả người xem: Cách các nước mạnh tay xử lý website lậu (3 giờ trước)
- Nhà khoa học Mỹ: VinFuture đưa đóng góp của phụ nữ làm khoa học ra toàn cầu (3 giờ trước)