Sống khỏe
28/11/2021 23:38Cấp độ dịch COVID-19 của các quận, huyện ở TP.HCM thay đổi thế nào?
Theo đó, toàn thành phố vẫn ở cấp độ 2 (vùng vàng - nguy cơ trung bình).
Đối với từng quận, huyện và TP Thủ Đức, thành phố có 9/22 địa phương đạt cấp độ 1 (nguy cơ thấp - bình thường mới), 13/22 địa phương đạt cấp độ 2 (vùng vàng - nguy cơ trung bình) và không có địa phương ở cấp độ 3 (vùng cam - nguy cơ cao).
![]() |
| TP.HCM vẫn duy trì cấp độ 2, không còn địa phương vùng cam. (Ảnh minh họa) |
9 địa phương có dịch cấp độ 1 gồm: quận 1, 4, 6, 7, 8, 11, Tân Phú, huyện Cần Giờ và huyện Củ Chi.
13 địa phương cấp 2 gồm: quận 3, 5, 10, 12, Bình Thạnh, Bình Tân, Tân Bình, Gò Vấp, Phú Nhuận, TP Thủ Đức, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn, huyện Nhà Bè.
Đối với 312 phường, xã, thị trấn tại thành phố, có 123 đơn vị đạt cấp 1, 184 địa bàn đạt cấp 2 và chỉ có 3 đơn vị cấp 3. Không có địa phương nào thuộc cấp độ 4.
Tính đến 11h ngày 28/11, TP.HCM ghi nhận 462.536 ca COVID-19 cộng dồn được Bộ Y tế công bố. Thành phố đang điều trị cho khoảng 57.000 F0 tại nhà và khoảng 14.000 F0 tại các bệnh viện, khu cách ly tập trung.
MAI THÚY
- Không khí lạnh tràn về, vì sao miền Bắc vẫn nắng trên 33°C? (18:02)
- Vì sao trẻ đã tiêm vaccine vẫn có thể mắc não mô cầu? (21 phút trước)
- USD, vàng hay trái phiếu, ‘khẩu vị’ trú ẩn của nhà đầu tư quốc tế đang thay đổi? (42 phút trước)
- Thế giới đối mặt đợt tẩy trắng san hô 'mức độ đáng sợ' vì El Nino (1 giờ trước)
- Châu Âu liệu có đối mặt vòng xoáy nợ công - ngân hàng? (1 giờ trước)
- Thanh khoản phân khúc căn hộ kém, giá bán vẫn neo trên đỉnh (1 giờ trước)
- Ngân hàng bắt đầu giảm lãi suất, bất động sản hưởng lợi gì? (2 giờ trước)
- Người đàn ông hơn 10 năm chụp ảnh cưới miễn phí cho các cặp vợ chồng nghèo (2 giờ trước)
- Ăn cơm nguội có giúp hạ đường huyết? (2 giờ trước)
- Vì sao bằng giỏi vẫn chật vật trước cửa nhà tuyển dụng? (3 giờ trước)
