Cãi nhau với nhân viên y tế vì không đeo khẩu trang, cụ ông Trung Quốc đột tử

Một cụ ông Trung Quốc qua đời khi đang cãi vã với nhân viên y tế địa phương - người yêu cầu ông này đeo khẩu trang trước khi vào bệnh viện.

Vụ việc xảy ra tại một bệnh viện ở ngoại ô Ulanqab - một thành phố thuộc Khu tự trị Nội Mông chiều 9/8.

Cụ ông 87 tuổi bất ngờ ngã xuống đất khi đang tranh cãi với nhân viên y tế chặn ông này tại lối vào bệnh viện.

Theo ông Li - người đứng đầu bệnh viện, nhân viên y tế chặn cụ ông lại vì ông này không đeo khẩu trang, vi phạm quy định chống dịch.

Cãi nhau với nhân viên y tế vì không đeo khẩu trang, cụ ông Trung Quốc đột tử - 1
Nhân viên y tế phu khử khuẩn tại điểm xét nghiệm ở thành phố Nam Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Global Times)

"Nhân viên bệnh viện chắc chắn sẽ không cho ông ấy vào bệnh viện nếu ông ấy không đeo khẩu trang. Bây giờ đang ở thời điểm chống dịch quan trọng", Li nói với một tờ báo địa phương.

Cụ ông được cho là đánh rơi khẩu trang trên đường đến bệnh viện.

Li cho biết, ngay khi người đàn ông ngã xuống, các nhân viên y tế đã lập tức cấp cứu trước khi chuyển bệnh nhân tới một bệnh viện tuyến trên.

Tuy nhiên, cụ ông đã chết trên đường tới cơ sở y tế này.

Li bác bỏ cáo buộc nói bệnh viện đã không cung cấp hỗ trợ y tế kịp thời.

Trong khi đó, nhiều tin nhắn trên các nhóm Wechat của người dân địa phương khẳng định nhân viên bệnh viện không can thiệp trong nửa giờ trước khi cấp cứu cho cụ ông, có thể là do sợ lây COVID-19.

Ông Li cho biết cơ quan y tế địa phương đã phải đứng ra làm trung gian hòa giải giữa gia đình người đàn ông và bệnh viện.

Li cũng nhấn mạnh đây là thảm kịch không ai muốn điều bất hạnh như vậy xảy ra và việc đeo khẩu trang khi vào bệnh viện là bắt buộc.

Vụ việc gây ra cuộc tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều ý kiến bày tỏ ủng hộ bệnh viện vì làm chặt trong công tác chống dịch.

Số khác chỉ trích các nhân viên y tế thiếu linh hoạt trong trường hợp riêng lẻ này.

“Thay vì tranh cãi với một người 80, nhân viên nên trực tiếp đưa cho anh ta một chiếc khẩu trang", một người bình luận.

/ vtc.vn