Ca Covid-19 toàn cầu vượt 75 triệu, Mỹ sắp phê duyệt vaccine thứ hai

Hơn 75,2 triệu người nhiễm, gần 1,7 triệu người chết vì nCoV toàn cầu, trong khi giới chức Mỹ sắp phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine của Moderna.

Thế giới ghi nhận 75.204.398 ca nhiễm và 1.666.636 người đã tử vong do nCoV, tăng lần lượt 749.576 và 13.133 ca trong một ngày, trong khi 52.787.678 người đã bình phục, theo trang cập nhật theo thời gian thực Worldometers.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận thêm 183.950 ca nhiễm và 2.666 ca tử vong trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca nhiễm lên 17.580.847, trong đó 317.317 người đã chết.

Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, tất cả bang của Mỹ đều ghi nhận tỷ lệ gia tăng ca nhiễm nCoV trên 3%, trong đó hơn 20 bang báo cáo tỷ lệ hơn 10%.
Nhiều bệnh viện ở California đã hết giường trong khu điều trị tích cực. Thống đốc Gavin Newsom cho biết bang đã đặt hàng nhiều xe container bảo quản lạnh và phân phát 5.000 túi đựng thi thể cho các hạt San Diego, Los Angeles và Inyo.

Chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử Mỹ bắt đầu sau khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) phê duyệt khẩn cấp vaccine Pfizer-BioNTech vào tối 11/12.

Một hội đồng chuyên gia Mỹ hôm 17/12 bỏ phiếu đề nghị phê duyệt khẩn cấp vaccine Covid-19 của Moderna, mở đường cho 6 triệu liều bắt đầu xuất xưởng vào cuối tuần này. FDA dự kiến cấp phép sử dụng khẩn cấp, khiến vaccine của Moderna trở thành vaccine thứ hai được phê duyệt ở một quốc gia phương Tây.

Dù hiệu quả của hai loại vaccine đạt khoảng 95%, lớn hơn nhiều so với các chuyên gia dự đoán, hai nhân viên y tế ở Mỹ và hai nhân viên y tế ở Anh bị dị ứng nghiêm trọng sau khi tiêm vaccine Pfizer, khiến một trong số họ phải nhập viện.

1818 vaccine 6920 1608247198
Y tá Mỹ tiêm vaccine Covid-19 của Pfizer cho người đàn ông 68 tuổi tại Trung tâm Y tế Pittsburgh, bang Pennsylvania hôm 17/12. Ảnh: AFP.

Brazil, vùng dịch lớn thứ ba thế giới, ghi nhận thêm 1.004 người chết vì nCoV, nâng tổng số ca tử vong lên 184.826. Số người nhiễm nCoV tăng 67.738 trong 24 giờ qua, lên 7.110.433.

Chính phủ Brazil hôm 12/12 công bố kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 với mục tiêu ban đầu là tiêm chủng cho 51 triệu người, tức là khoảng 1/4 dân số, trong nửa đầu năm 2021.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý y tế Anvisa của nước này hôm 14/12 đánh giá các tiêu chuẩn phê duyệt sử dụng khẩn cấp CoronaVac, vaccine Covid-19 của Trung Quốc đang được thử nghiệm diện rộng ở Sao Paulo, không minh bạch.

Giữa lúc đất nước chịu ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch, CoronaVac lại trở thành chủ đề tranh cãi chính trị ở Brazil. Tổng thống Jair Bolsonaro gieo nghi ngờ vào loại vaccine này, mô tả đây là công cụ của Thống đốc Sao Paulo Joao Doria, người được cho là đối thủ tiềm năng của ông trong cuộc bầu cử tới, cũng như chính quyền Trung Quốc.

Đáp lại, Bắc Kinh cho biết nhiều nước đã đồng ý tham gia chương trình thử nghiệm vaccine trên diện rộng của họ, chứng minh "tính an toàn và hiệu quả của vaccine Trung Quốc".

Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ hai thế giới, báo cáo thêm 26.688 ca nhiễm và 342 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm và chết vì Covid-19 lên lần lượt 9.954.769 và 144.487.

Một số công ty dược phẩm Ấn Độ đang nỗ lực phát triển hoặc sản xuất ít nhất 8 công thức vaccine chống Covid-19. Quốc gia sản xuất vaccine lớn nhất thế giới được cho là tập trung vào những loại vaccine giá cả phải chăng, thay vì các sản phẩm đắt tiền của Pfizer và Moderna.

Trong khi đó, nhiều bệnh viện tại New Delhi rơi vào tình trạng quá tải. Giới chức thủ đô đã tăng gấp 4 lần tiền phạt với người không đeo khẩu trang, lên 2.000 rupee (27 USD). Theo truyền thông Ấn Độ, Viện Huyết thanh Ấn Độ đã yêu cầu cơ quan quản lý dược phẩm cho phép sử dụng khẩn cấp vaccine Covid-19 của AstraZeneca.

Pháp, vùng dịch lớn thứ năm thế giới và lớn nhất EU, ghi nhận thêm 18.254 ca nhiễm và 258 ca tử vong, nâng ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 2.427.316 và 59.619.

Điện Elysee hôm qua cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 42 tuổi, dương tính với nCoV. Một nguồn tin thân cận nói rằng Macron "có thể đã bị lây nhiễm trong hội nghị thượng đỉnh của EU ở Brussels" tuần trước.

Việc Macron nhiễm nCoV khiến hàng loạt lãnh đạo, quan chức như Thủ tướng Pháp, Thủ tướng Tây Ban Nha, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Thủ tướng Bồ Đào Nha phải cách ly.

Anh báo cáo thêm 35.383 ca nhiễm và 532 người chết, nâng ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 1.948.660 và 66.052. Anh tuần trước trở thành quốc gia đầu tiên bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 của Pfizer-BioNTech tại 73 bệnh viện trên cả nước.

Tạp chí Y khoa Anh (BMJ) và Tạp chí Dịch vụ Y tế (HSJ) cảnh báo đề xuất cho phép 3 hộ gia đình ở chung trong nhà 5 ngày của chính quyền có thể khiến Dịch vụ Y tế Quốc gia bị quá tải.

"Chúng tôi tin rằng chính phủ sắp phạm phải một sai lầm lớn khác, đánh đổi bằng nhiều mạng người. Thay vì gỡ các hạn chế vào Giáng sinh như kế hoạch hiện nay, Anh nên làm theo Đức, Italy và Hà Lan trong việc thận trọng hơn", hai tạp chí cho hay trong bài xã luận chung thứ hai trong vòng hơn một thế kỷ.

Cảnh báo được đưa ra sau khi chính phủ tuyên bố London và một số địa phương xung quanh từ ngày 16/12 sẽ chịu những lệnh hạn chế cứng rắn nhất, tương tự miền trung và miền bắc đất nước, nhằm nỗ lực giảm tỷ lệ lây nhiễm nCoV. Các quán rượu, quán bar và nhà hàng phải đóng cửa, trừ dịch vụ mua về. Nhà hát và những địa điểm giải trí khác cũng phải ngừng hoạt động. Thành viên từ các hộ gia đình khác nhau không được ở cùng nhà.

Đức ghi nhận 30.951 ca nhiễm và 724 ca tử vong mới, nâng tổng số lên lần lượt 1.438.438 và 30.951. Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn hôm 15/12 cho biết họ muốn Liên minh châu Âu (EU) phê duyệt vaccine Covid-19 của Pfizer-BioNTech "trước Giáng sinh", để họ có thể đạt mục tiêu bắt đầu tiêm chủng tại Đức trước cuối năm nay.

Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) trụ sở ở Amsterdam, Hà Lan, trước đó cho biết họ dự định tổ chức cuộc họp đặc biệt, chậm nhất là vào ngày 29/12, để thảo luận về việc cấp phép có điều kiện cho vaccine, trong bối cảnh Anh, Mỹ và Canada đã bắt đầu tiêm chủng cho người dân. Tuy nhiên, thời điểm này đã được đẩy nhanh lên ngày 21/12.

Chính phủ Đức áp đặt lệnh phong tỏa một phần từ ngày 16/12 nhằm kiềm chế sự lây lan của nCoV dường như đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Lệnh phong tỏa dự kiến được áp dụng tới ngày 10/1. Cửa hàng không thiết yếu và trường học đóng cửa, công ty được khuyến khích cho phép nhân viên làm việc tại nhà hoặc kéo dài thời gian nghỉ lễ.

27 nước thành viên EU đặt mục tiêu bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 vào cùng ngày 27/12 để thể hiện sự thống nhất. Người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh vaccine Pfizer/ BioNTech là vaccine đầu tiên trong số 6 loại tiềm năng mà EU đã ký hợp đồng.

Nga, vùng dịch lớn thứ tư thế giới, ghi nhận thêm 28.214 ca nhiễm nCoV và 587 người chết trong vòng 24 giờ, nâng tổng số lên lần lượt 2.762.668 và 49.151.

Nga đang chiến đấu với sóng lây nhiễm thứ hai khi giới chức St Petersburg cho biết họ sắp hết giường dành cho bệnh nhân Covid-19. Tuy nhiên, Điện Kremlin cho biết giới chức không có kế hoạch tái áp đặt phong tỏa toàn quốc mà chọn phương án hạn chế theo từng khu vực. Từ đầu tháng 12, những người thuộc nhóm nguy cơ cao, bao gồm nhân viên y tế và giáo viên, bắt đầu được tiêm vaccine Sputnik V.

Theo thông báo lần thứ tư của Nga hôm 14/12, kết quả thử nghiệm trên quy mô hơn 22.714 người của vaccine Sputnik V cho thấy hiệu quả đạt 91,4%. Trung tâm Gamaleya, nơi phát triển Sputnik V, sẽ công bố kết quả trên tuần san y khoa được bình duyệt quốc tế. Một báo cáo cũng sẽ được thực hiện để đăng ký khẩn cấp Sputnik V ở các quốc gia khác.

Iran, một trong những vùng dịch lớn nhất Trung Đông, báo cáo 53.095 người chết, tăng 212, trong tổng số 1.138.530 ca nhiễm, tăng 7.453. Bộ Y tế nước này hồi đầu tháng cho biết tình trạng lây nhiễm đang chậm lại, nhưng họ lại đối mặt thử thách mới liên quan đến vaccine.

Tổng thống Hassan Rouhani hôm 9/12 cho biết Iran vẫn chưa thể mua vaccine Covid-19 do các ngân hàng không sẵn sàng xử lý giao dịch, bởi lo ngại vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ, bất chấp việc vaccine cùng những mặt hàng nhân đạo khác được cho là sẽ nhận được quyền miễn trừ.

"Chúng tôi muốn mua vaccine. Ngân sách đã sẵn sàng, nhưng không có ngân hàng nào chịu xử lý giao dịch", Rouhani nói với các quan chức.

Hàn Quốc đang đương đầu làn sóng Covid-19 thứ ba khi ca nhiễm mới hàng ngày tăng mạnh. Nước này báo cáo thêm 1.014 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 46.453, trong đó 634 trường hợp tử vong, tăng 22 ca so với một ngày trước.

Vùng thủ đô Seoul (Seoul, Incheon và các thành phố vệ tinh) sắp hết giường điều trị tích cực. Dù từng được coi là một hình mẫu chống Covid-19, sự trỗi dậy của virus gần đây khiến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phải gửi lời xin lỗi vì không ngăn chặn được làn sóng lây nhiễm mới, đồng thời cảnh báo tình hình hiện nay "vô cùng nghiêm trọng".

Chính phủ trong tuần này chỉ thị tất cả các trường học ở Vùng thủ đô Seoul đóng cửa trong một tháng nhưng không ban lệnh phong tỏa do lo ngại về thiệt hại đối với nền kinh tế lớn thứ tư châu Á.

Tại Đông Nam Á, Indonesia là vùng dịch lớn nhất khu vực với 643.508 ca nhiễm, tăng 7.354, trong đó 19.390 người chết, tăng 142. Tổng thống Joko Widodo thông báo ông sẽ là người đầu tiên tiêm vaccine Covid-19 ở Indonesia và toàn bộ người dân sẽ được tiêm chủng miễn phí.

Indonesia, quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới với khoảng 270 triệu người, nhận lô vaccine Covid-19 đầu tiên gồm 1,2 triệu liều từ công ty công nghệ sinh học Sinovac của Trung Quốc ngày 6/12. Nước này hy vọng sẽ bắt đầu tiêm chủng cho nhóm dân số là lao động từ 18 đến 59 tuổi, những người được coi là phải di chuyển nhiều nhất vì nghề nghiệp của họ. Theo kế hoạch hiện tại, những người Indonesia đang làm việc trên tuyến đầu trong cuộc chiến chống đại dịch, như nhân viên y tế, cảnh sát và quân nhân, sẽ được tiêm chủng trước.

Dữ liệu chính phủ cho thấy Indonesia đã đặt hàng được 155,5 triệu liều vaccine, đồng thời đang tìm mua thêm 116 triệu liều từ Pfizer, AstraZeneca và chương trình COVAX, một sáng kiến vaccine Covid-19 toàn cầu. Nếu các thỏa thuận được thông qua, Indonesia sẽ sở hữu 271,5 triệu liều vaccine, vượt mức đặt ra là 246,6 triệu.

Philippines báo cáo 454.447 ca nhiễm và 8,850 ca tử vong, tăng lần lượt 1.470 và 17 ca, là vùng dịch lớn thứ hai khu vực.

Philippines là một trong những nơi ăn mừng lễ Giáng sinh lâu nhất thế giới, bắt đầu từ tháng 9. Hàng đoàn người đổ về các trung tâm thương mại và mua sắm rộng lớn bất chấp Covid-19 diễn biến phức tạp tại quốc gia Đông Nam Á này.

"Có nhiều nguy cơ Covid-19 tiếp tục bùng phát trở lại trong những tuần và tháng đầu năm 2021, chúng ta sẽ cần phải chung sức nếu muốn kiềm chế dịch thành công", Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo.

Huyền Lê (Theo AFP, Worldometer)

Covid-19 chi phối kinh tế thế giới năm 2020 Covid-19 chi phối kinh tế thế giới năm 2020

Đại dịch làm chao đảo các thị trường tài chính, đẩy hàng chục nền kinh tế vào suy thoái, nhưng lại giúp các hãng công ...

Hội đồng chuyên gia FDA Mỹ chấp thuận vaccine COVID-19 của Moderna Hội đồng chuyên gia FDA Mỹ chấp thuận vaccine COVID-19 của Moderna

Hôm 17/12, Hội đồng chuyên gia FDA của Mỹ xác nhận hiệu quả và an toàn vaccine COVID-19 do Moderna phát triển, khuyến nghị FDA ...

Hơn 74 triệu người nhiễm nCoV toàn cầu, WHO thúc giục đeo khẩu trang vào Giáng sinh Hơn 74 triệu người nhiễm nCoV toàn cầu, WHO thúc giục đeo khẩu trang vào Giáng sinh

Hơn 74,4 triệu người nhiễm, 1,6 triệu người chết vì nCoV toàn cầu, chi nhánh WHO ở châu Âu kêu gọi các gia đình đeo ..

/ vnexpress.net