Bộ Y tế khẩn cấp tìm người đi chuyến bay, ôtô có Covid-19

Bộ Y tế tối 29/4 thông báo khẩn tìm người đi trên xe khách biển số 43B-048.78 tuyến Đà Nẵng - Hà Nội xuất phát lúc 20h30 ngày 21/4.

Chiều 29/4 Bộ Y tế cũng thông báo tìm hành khách trên chuyến bay VJ3613 từ Nhật Bản về sân bay Đà Nẵng ngày 7/4, dù đã hết thời gian cách ly tập trung.

Bộ Y tế yêu cầu những người này liên hệ qua đường dây nóng của Bộ Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng và Hà Nội, cung cấp số điện thoại của người đã tiếp xúc gần và được tư vấn hỗ trợ.

Xe khách 43B-048.78 là chuyến xe đưa nam thanh niên mắc Covid-19 từ Đà Nẵng về Hà Nam tối 21/4, điểm cuối là ở Hà Nội. Từ đây, người này về Hà Nam và ghi nhận dương tính ngày 29/4.

Nam thanh niên, ở xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 7/4, kết thúc 14 ngày cách ly tập trung với ba lần xét nghiệm âm tính. Anh rời khu cách ly tập trung ngày 22/4, đi ôtô về nhà ở Hà Nam, hai ngày sau sốt, đau họng, kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV.

Hiện người này được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Cơ quan chức năng đã xác định hơn 30 người tiếp xúc gần (F1) với nam thanh niên, trong đó một người ở Hà Nội (đi chung ôtô), những người khác ở Hà Nam. Các F1 đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, hầu hết là người thân của nam thanh niên. Nhà chức trách khoanh vùng 20 hộ dân, lập 3 chốt kiểm dịch quanh khu vực nhà người nhiễm.

Chi Lê

6 ca nhiễm cộng đồng, 39 ca Covid-19 nhập cảnh 6 ca nhiễm cộng đồng, 39 ca Covid-19 nhập cảnh

Bộ Y tế chiều 29/4 ghi nhận 45 ca dương tính nCoV, trong đó 39 ca nhập cảnh được cách ly ngay, 5 ca lây ...

Một người Hà Nam dương tính nCoV Một người Hà Nam dương tính nCoV

Nam thanh niên từ Nhật Bản về, kết thúc hai tuần cách ly với xét nghiệm âm tính, tuy nhiên về nhà được hai ngày ...

/ vnexpress.net