Biên phòng chặn 7 người nhập cảnh trái phép

Bảy người đàn ông 19-29 tuổi nhập cảnh trái phép từ Campuchia bị Bộ đội Biên phòng Bình Phước phát hiện, giao cơ quan y tế đưa đi cách ly.

Trưa 10/7, tổ tuần tra chốt số 3 Đồn biên phòng xã Tân Thành (huyện Bù Đốp) chặn hai thanh niên ở huyện Đông Anh (Hà Nội) khi họ cố gắng vượt qua khu vực ngầm Khon, thuộc ấp Tân Hội vào Việt Nam.

Trước đó vài giờ, tổ khác phát hiện nhóm 5 người ở nhiều địa phương tại khu vực biên giới gần ngầm Sáu Đáy (cùng ấp Tân Hội).

Biên phòng chặn 7 người nhập cảnh trái phép

Nhóm 5 người nhập cảnh trái phép bị bắt. Ảnh: Văn Trăm

Khai với Biên phòng, họ nói sang Campuchia làm thuê, song mãi không kiếm được việc nên cố tìm cách về nước. 7 người này bị lập biên bản vi phạm hành chính và được Trung tâm Y tế huyện Bù Đốp đưa đi cách ly.

Bình Phước có bốn cửa khẩu và biên giới dài 258 km tiếp giáp với 3 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia (Kratie, Mondulkiri và Tabong Khmum), cùng nhiều đường mòn, lối mở. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng tỉnh này phát hiện hơn 10 vụ, với 70 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Văn Trăm

Hơn 1.800 người nhập cảnh trái phép trong tháng 5 Hơn 1.800 người nhập cảnh trái phép trong tháng 5
Khởi tố 2 kẻ đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam Khởi tố 2 kẻ đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
/ vnexpress.net